Hệ thống phòng vệ hồng ngoại chủ động J-MUSIC™ (DIRCM). Ảnh: Elbit Systems
Hợp đồng này sẽ được thực hiện trong vòng 6 năm, sau quyết định mua sắm của Văn phòng liên bang về thiết bị, công nghệ thông tin và dịch vụ hậu cần thuộc quân đội Đức.
Ông Bezhalel (Butzi) Machlis, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Elbit Systems cho biết: “Hợp đồng này tiếp tục củng cố vị thế của Elbit Systems như một trong những nhà cung cấp giải pháp DIRCM hàng đầu thế giới. Hệ thống của chúng tôi đã được nhiều lực lượng không quân và tổ chức quốc phòng trên toàn cầu tin dùng. Chúng tôi tự hào được hỗ trợ Đức trong việc tăng cường bảo vệ các phương tiện hàng không chiến lược”.
Ông Machlis nói thêm rằng sự hợp tác thành công giữa Elbit Systems và Airbus DS trong chương trình này là minh chứng cho niềm tin mà đối tác đặt vào công nghệ của Elbit, đồng thời khẳng định rằng hệ thống phòng vệ tiên tiến của Elbit sẽ góp phần nâng cao độ an toàn và khả năng sẵn sàng tác chiến của phi đội A400M.
Hệ thống J-MUSIC™ thuộc dòng sản phẩm MUSIC™ – các giải pháp phòng vệ chủ động trên không do Elbit phát triển – có khả năng bảo vệ máy bay trước các mối đe dọa từ tên lửa dẫn đường hồng ngoại, đặc biệt là từ hệ thống phòng không vác vai (MANPADS).
Hệ thống sử dụng tháp quang điện tử tiên tiến kết hợp công nghệ laser để làm nhiễu, cắt đứt quá trình khóa mục tiêu của tên lửa, khiến tên lửa không thể tiếp tục bay chính xác đến máy bay, từ đó bảo vệ toàn bộ phi hành đoàn và hành khách.
Theo Elbit, hệ thống có thể tự động phát hiện, theo dõi và xử lý các mối đe dọa tên lửa trong thời gian thực mà không cần sự can thiệp của phi công. Kiến trúc mô-đun và linh hoạt giúp J-MUSIC™ dễ dàng tích hợp với nhiều loại máy bay và hệ thống cảnh báo tên lửa khác nhau, đồng thời không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất và tải trọng của máy bay.
Hợp đồng mới này được ký trong bối cảnh các lực lượng quân sự phương Tây, đặc biệt là ở châu Âu, đang tăng cường năng lực phòng không nhằm đối phó với sự xuất hiện ngày càng phổ biến của các vũ khí giá rẻ nhưng hiệu quả cao trên chiến trường – như tên lửa vác vai và thiết bị bay không người lái (UAV).
Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện có khoảng 1 triệu MANPADS đang tồn tại trên toàn thế giới, trong đó nhiều hệ thống đã rơi vào tay các tổ chức khủng bố, băng đảng tội phạm ma túy và các nhóm vũ trang phi nhà nước. Những loại vũ khí này cực kỳ nguy hiểm vì dễ giấu, khó phát hiện và có thể tiêu diệt mục tiêu chỉ trong vài giây sau khi phóng.
Ngoài MANPADS, các mối đe dọa từ radar và laser cũng từng gây ra tổn thất cho nhiều phương tiện hàng không trong các khu vực xung đột phức tạp.
Elbit Systems là một trong số rất ít các công ty trên thế giới được cấp chứng nhận quốc tế cho việc lắp đặt hệ thống DIRCM trên các máy bay thương mại đang hoạt động. Các hệ thống của hãng đã ghi nhận hơn 500.000 giờ bay, và hiện diện trên hầu hết các châu lục – đặc biệt là tại châu Âu.
Không bị ràng buộc bởi ITAR (quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ), hệ thống của Elbit dễ dàng tích hợp theo nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, với kiến trúc mở và giải pháp tùy biến linh hoạt. Dòng sản phẩm MUSIC của Elbit hiện là một trong những hệ thống DIRCM được tìm kiếm nhiều nhất trên thị trường quốc phòng toàn cầu.