Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp nhận quân đội Mỹ nếu Đức không muốn duy trì sự hiện diện của lực lượng này trên lãnh thổ của mình.
Chúng có khả năng phục vụ như một sở chỉ huy di động trong điều kiện chiến tranh hạt nhân.
Từ ngày 30/11 - 3/12, Biên đội tàu 264, 265 cùng đoàn công tác Vùng 5 Hải quân do Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng làm trưởng đoàn đã sang thăm, giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan.
Ngày 2/12, Hải quân Mỹ ước tính việc trục vớt máy bay phản lực P-8A của lực lượng này bị rơi ở rạn san hô tại Haiwaii gần 2 tuần trước sẽ tốn khoảng 1,5 triệu USD.
Ngoài việc gửi hàng chục nghìn viên đạn, nhiều loại vũ khí khác trong gói viện trợ quân sự mới, Đức còn huấn luyện các binh sĩ Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Patriot.
Kazakhstan quyết định mua chiến đấu cơ Su-30SM do Nga sản xuất, đồng thời từ chối lời đề nghị từ Pháp về máy bay Rafale.
Các chuyên gia nhận định với kênh Al Jazeera rằng cả Nga và Ukraine sẽ không lùi bước trước các cuộc tấn công và phản công trong mùa Đông năm nay, nhưng có thể kỳ vọng về đàm phán vào năm tới.
Ngoài đạn xuyên đất, Mỹ còn cung cấp cho Israel một số loại bom và đạn pháo tân tiến khác để sử dụng trong chiến dịch ở Gaza.
Các nguồn tin Ai Cập và trong khu vực cho biết Israel đã thông báo cho một số quốc gia Arab rằng họ muốn thiết lập một vùng đệm trong Dải Gaza để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo ngày 1/12 (theo giờ địa phương), vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của nước này đã được phóng thành công bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của công ty vũ trụ SpaceX từ Căn cứ Lực lượng Vũ trụ Vanderberg ở bang California (Mỹ) và đi vào quỹ đạo.
Ngày 1/12, cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bạc Liêu năm 2023 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.
Là đơn vị bệnh viện thứ tư của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNMISS (Nam Sudan), nhận được sự đánh giá cao của phái bộ và lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
Tại Hội nghị hàng năm của Cơ quan Quốc phòng Châu Âu (EDA) diễn ra ở thủ đô Brussels của Bỉ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel, ngày 30/11 đã trình bày dự án Lực lượng không gian mạng châu Âu và tuyên bố đây sẽ là “một yếu tố cơ bản” trong nền quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU).
Sau khi Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói rằng họ đã thành công trong việc tấn công mục tiêu ở vùng Siberia của Nga, quân đội nước này cũng công bố video phá huỷ hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 của Nga ở mặt trận Zaporizhzhia.
Nhật Bản đề nghị Mỹ tạm dừng khai thác máy bay quân sự Osprey tại nước này sau sự cố va chạm khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người khác còn mất tích.
Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM) của Mỹ đã công bố những hình ảnh về một quân chủng hóa học của Lục quân Mỹ đang tiến hành các cuộc tập trận chung với lực lượng Hàn Quốc gần Khu phi quân sự (DMZ).
Ngoài Mỹ, còn một số quốc gia nữa cũng cung cấp vũ khí cho Israel, dù số lượng ít hơn nhiều.
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, sáng 30/11, Biên đội tàu 264, 265 cùng đoàn công tác Vùng 5 Hải quân do Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng làm trưởng đoàn đã cập cảng Songkhla (miền Nam Thái Lan), bắt đầu chuyến thăm, giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan.
Nga đã phát triển phương pháp sáng tạo nhanh chóng phân biệt máy bay không người lái (UAV) trong nước hay đối thủ, dựa trên nguyên tắc “bạn hay thù”.
Ngày 29/11, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo tàu chiến của Hải quân nước này đã bắn hạ máy bay không người lái (UAV), được phóng đi từ một khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát, ở Yemen.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo một tàu khu trục của Hạm đội Biển Đen nước này đã tiến hành một cuộc tấn công với 4 tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.