Ba Lan tăng cường phòng thủ sườn phía Đông NATO bằng hàng tỷ USD vũ khí Mỹ 

Với hơn 15 tỷ USD vay quốc phòng từ Mỹ, Ba Lan đang hiện đại hóa quân đội quy mô lớn, tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP và xây dựng “Lá chắn phía Đông” nhằm đối phó rủi ro tiềm tàng.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại sân bay Warsaw-Radom ở Radom, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo trang web tin tức RBC-Ukraine ngày 28/7, trong bối cảnh căng thẳng an ninh leo thang ở châu Âu, Ba Lan đang nổi lên như một trụ cột vững chắc ở sườn phía Đông của NATO, với cam kết chi tiêu quốc phòng ở mức cao kỷ lục và sự hỗ trợ tài chính đáng kể từ Mỹ. Sau khi Washington phê duyệt khoản bảo lãnh vay quốc phòng mới trị giá 4 tỷ USD, tổng số tiền vay quốc phòng mà Mỹ cấp cho Ba Lan đã vượt quá 15 tỷ USD, cho thấy một mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc.

Tham vọng quốc phòng khổng lồ

Ba Lan đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang và củng cố khả năng phòng thủ. Quốc gia này đã chi 4,2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024 và cam kết chi 4,7% GDP cho quốc phòng trong năm nay, mức cao nhất trong khối NATO, và có kế hoạch tăng con số này lên 5% GDP vào năm 2026. Đây là một nỗ lực đáng kể, vượt xa mục tiêu 2% GDP mà NATO từng khuyến nghị cho các thành viên.

Khoản bảo lãnh vay mới trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ là một phần quan trọng trong chiến lược này. Theo thỏa thuận, Ba Lan dự kiến sẽ mua sắm các hệ thống phòng thủ tiên tiến của Mỹ, bao gồm tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot, hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS, trực thăng tấn công Apache và máy bay chiến đấu tàng hình F-35. Những trang thiết bị này không chỉ tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự của Ba Lan mà còn cải thiện khả năng tương tác với các lực lượng NATO khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak đã nhấn mạnh tầm quan trọng của khoản vay trên, coi đây là sự xác nhận mới về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời là một sự đảm bảo cho an ninh khu vực. 

Bên cạnh nguồn tài trợ từ Mỹ, Ba Lan cũng đang tích cực tìm kiếm và sử dụng các nguồn quỹ khác để củng cố quốc phòng. Nước này đang đàm phán về việc sử dụng 6 tỷ euro từ quỹ phục hồi của Liên minh Châu Âu (EU), được phân bổ cho mục đích quốc phòng theo kế hoạch phục hồi quốc gia.

Khoản tiền này sẽ được dùng để hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng, tăng cường an ninh mạng và phát triển cơ sở hạ tầng an ninh. Sự kết hợp giữa nguồn lực Mỹ và EU cho thấy một cách tiếp cận toàn diện và đa chiều trong việc xây dựng năng lực phòng thủ của Ba Lan.

Ngoài việc mua sắm vũ khí hiện đại, Ba Lan cũng đang triển khai chương trình "Lá chắn phía Đông" (Eastern Shield), một dự án phòng thủ biên giới phía Đông trị giá hơn 2,5 tỷ USD. Dự án này nhằm mục đích xây dựng một hệ thống phòng thủ kiên cố dọc theo biên giới với Nga và Belarus, tạo ra một rào cản vật lý và công nghệ để ngăn chặn các cuộc xâm nhập tiềm tàng.

Đồng thời, Ba Lan đang phát triển một hệ thống huấn luyện dự bị trên toàn quốc với mục tiêu tạo ra một lực lượng an ninh lên tới 500.000 người. Đây là một bước đi chiến lược nhằm đảm bảo Ba Lan có đủ nhân lực được huấn luyện bài bản để đối phó với mọi tình huống, từ các cuộc tấn công quy mô lớn đến các hoạt động hỗn hợp.

Khoản vay mới từ Mỹ và các nỗ lực quốc phòng của Ba Lan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở châu Âu vẫn ở mức cao, đặc biệt là sau cuộc xung đột ở Ukraine. Việc Ba Lan đầu tư mạnh vào các hệ thống phòng thủ tiên tiến như Patriot và HIMARS cũng có ý nghĩa lớn đối với NATO. Các hệ thống này không chỉ bảo vệ không phận và lực lượng mặt đất của Ba Lan mà còn đóng góp vào hệ thống phòng thủ chung của Liên minh. 

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
UAV Ukraine tấn công khiến hơn 150.000 người ở Donetsk và Rostov sống trong bóng tối
UAV Ukraine tấn công khiến hơn 150.000 người ở Donetsk và Rostov sống trong bóng tối

Hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) đã tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự tại khu vực Donetsk và khu vực Rostov trong đêm, khiến hơn 150.000 người tại đây không có điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN