Ngày 5/8, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski cho biết nước này và Mỹ đang tiến hành đàm phán về việc thiết lập các căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Ba Lan.
Houthi cho biết tàu chở dầu Wafaa của Saudi Arabia đã bị trúng nhiều tên lửa đạn đạo ngoài khơi thành phố Yanbu, nâng tổng số tàu chở dầu của Saudi Arabia bị nhóm này tuyên bố tấn công kể từ ngày 22/7 lên 8 chiếc.
Chiếc KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ sống sót sau vụ va chạm giữa hai máy bay tiếp dầu trong xung đột với Iran đã trở về Mỹ, phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với đội bay tiếp dầu già cỗi của Washington.
Theo chỉ huy một trung đội vận hành thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công của Nga, tại một số trận địa của quân đội Ukraine, các thiết bị đầu cuối Starlink hiện là kênh liên lạc duy nhất còn lại với cấp chỉ huy.
Chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tháng nhằm vào Iran được cho là đã khiến Mỹ tiêu hao phần lớn kho tên lửa tấn công chính xác tầm xa, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng ứng phó với các cuộc xung đột trong tương lai.
Bình Nhưỡng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường cảnh giác trước điều mà nước này gọi là "tham vọng bành trướng thời chiến" của Nhật Bản.
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) vào ngày 4/8 đã công bố đoạn video cho thấy 3 loại thiết bị bay không người lái (UAV) cung cấp năng lực trinh sát và tình báo cho Lục quân, Hải quân và Lực lượng Tên lửa của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Bộ Chiến tranh Mỹ dự kiến sẽ phải chi thêm 1,4 tỷ USD cho việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Washington D.C cho đến hết nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Ấn Độ đã từ chối đề nghị mua tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57E của Nga, thay vào đó lựa chọn hiện đại hóa phi đội hiện có và đẩy mạnh chương trình phát triển máy bay trong nước.
Kho tên lửa bị bào mòn bởi các cuộc xung đột gần đây, Lầu Năm Góc đang dồn lực mở rộng năng lực sản xuất, đặt mục tiêu tăng gấp ba sản lượng Patriot và gấp bốn sản lượng THAAD để tái thiết kho dự trữ.
Sách trắng quốc phòng mới của Nhật Bản cảnh báo hợp tác quân sự ngày càng sâu rộng giữa Nga với Triều Tiên và Trung Quốc đang làm thay đổi môi trường an ninh khu vực.
Quân đội Mỹ được cho là đã sử dụng gần 80% kho tên lửa đánh chặn chủ lực trong xung đột với Iran.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Australia đang tăng cường hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc phòng thông qua việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng đầu tiên của nước này.
Ấn Độ diễn tập săn UAV bằng trực thăng tại bãi thử hạt nhân, tăng tốc đối phó chiến tranh không người lái.
Ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, trong vụ tấn công được cho là của UAV Ukraine nhằm vào khu nghỉ dưỡng của Liên bang Nga bên bờ Biển Đen.
Ông Alexander Mikhailov, Giám đốc Cục Phân tích Quân sự - Chính trị nhận định việc Ukraine hết tên lửa đánh chặn Patriot là mối đe dọa nghiêm trọng, nhưng đó chưa phải là toàn bộ vấn đề mà lực lượng phòng không nước này đang phải đối mặt.
Ngày 4/8, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua Sách trắng Quốc phòng năm 2026, trong đó khẳng định trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị không người lái và các công nghệ tiên tiến ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với an ninh, quốc phòng.
Ngày 3/8, cuộc diễn tập quân sự đa quốc gia Panamax 2026 chính thức bắt đầu tại Panama, với sự tham gia của khoảng 1.700 quân nhân đến từ 21 quốc gia. Cuộc diễn tập hướng đến tăng cường năng lực bảo vệ Kênh đào Panama - tuyến hàng hải chiến lược đảm nhận khoảng 3-5% khối lượng thương mại toàn cầu.
Cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh, ông Valerii Zaluzhnyi, nhận định nước này sẽ không bao giờ có thể gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với lực lượng như hiện nay.
Mỹ ký hợp đồng đóng tàu ngầm lớn nhất lịch sử, tăng tốc giữ ưu thế trước Trung Quốc dưới lòng đại dương.