Triển lãm DIMDEX 2026 tại Doha cho thấy an ninh hàng hải đang chuyển mạnh sang các hệ thống tác chiến kết nối mạng, nền tảng không người lái và chu kỳ ra quyết định rút ngắn trong môi trường nhiều mối đe dọa.
Một số sĩ quan Congo tham gia phái bộ LHQ ở quốc gia châu Phi này, "đã sử dụng súng lục với các tính năng tương tự những khẩu súng được chế tạo" ở Triều Tiên.
Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov khẳng định muốn nhìn thấy Biển Đen với những chiếc thuyền buồm chứ không muốn Biển Đen trở thành một đấu trường quân sự.
Công ty tình báo tư nhân Stratfor của Mỹ đã công bố một báo cáo đề cập tới kịch bản một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên, thông tin khiến Bình Nhưỡng phản ứng một cách giận dữ.
Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, một tàu hải quân nước này có mặt ở Tây Thái Bình Dương để thực hiện hoạt động thường kỳ chứ không nhằm theo dõi tàu sân bay Mỹ.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và Ukraine đã nhất trí về Kế hoạch toàn diện hỗ trợ cải cách quân sự tại quốc gia Đông Âu này, theo đó NATO sẽ gửi các cố vấn tới Ukraine để thực hiện các cải cách.
Một tàu hộ tống thuộc Hạm đội Baltic đã được điều động gia nhập lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Nga ở Địa Trung Hải.
Một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 14/6 cho biết Hạm đội 3 Hải quân Mỹ sẽ triển khai thêm tàu tới Đông Á để hoạt động bên ngoài khu vực thực hiện nhiệm vụ truyền thống của lực lượng này, bên cạnh Hạm đội 7 đang đóng căn cứ tại Nhật Bản.
4 tàu chiến của Canada đã rời cảng Esquimalt để đi tham gia cuộc tập trận mang tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2016 do Mỹ đăng cai.
Quân đội Syria đã tiến gần thành trì Raqqa của phiến quân. Tuy nhiên vẫn còn quá sớm để tuyên bố rằng các lực lượng chính phủ có thể giành lại kiểm soát thành phố này trong khi tình hình tại Aleppo cũng đang hết sức “nước sôi lửa bỏng”.
Quân đội Mỹ tại Iraq mới đây đã lần đầu tiên sử dụng trực thăng Apache (AH-64D) tấn công tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ triển khai 4 tiểu đoàn cực mạnh tại 3 quốc gia Baltic và Ba Lan nhằm đối phó với các nguy cơ có thể xảy đến với các nước thành viên của tổ chức này.
Gần đây, Trung Quốc tung ra một loạt tên lửa từ tầm trung tới tầm xa với uy lực được miêu tả như những “sát thủ”, thậm chí cả là với các siêu tàu sân bay, nhưng theo truyền thông Nhật Bản, để đối phó, Mỹ đã nghiên cứu phát triển một số loại vũ khí khiến Trung Quốc phải “lẩy bẩy”.
Tàu lượn siêu thanh Yu-74 mới của Nga, được mô tả là vô cùng cơ động, có thể trở thành một loại vũ khí đối địch với việc liên minh quân sự NATO triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở khắp Đông Âu.
Tổng giá trị của thị trường vũ khí toàn cầu năm 2015 đạt 65 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 2014 và là tốc độ tăng trưởng cao nhất một thập kỷ qua.
Ngày 13/6, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Mississipi của Mỹ đã cập cảng Busan ở miền Nam của Hàn Quốc trong hải trình đầu tiên tới châu Á.
Sau khi tham gia bồi đắp phi pháp một loạt bãi, đá ở Biển Đông thành đảo nhân tạo, tàu hút trộn bùn hỗn hợp Thiên Kình của Trung Quốc, vốn được mệnh danh là “quái thú lấp biển”, đã trở về xưởng để duy tu.
Trong một chuyến bay của binh sĩ Đức tới Mali, một thùng chứa đạn còn nguyên đã bị biến mất. Các nhà điều tra đang nghi thùng đạn đã bị đánh cắp.
Thượng viện Mỹ ngày 10/6 đã nhất trí tiếp tục mua các động cơ tên lửa RD-180 của Nga.
Ngày 10/6, lần đầu tiên trong vòng 45 năm qua, Nga đã hạ thủy một tàu phá băng thế hệ mới cho bổ sung cho hải quân nước này. Đây được coi là động thái phản ánh chủ trương tăng cường sức mạnh quân sự của Nga tại Bắc Cực.
Lệnh cấm tất cả binh sĩ đang đồn trú tại Nhật Bản không được sử dụng đồ uống có cồn và hạn chế ra ngoài căn cứ khi không cần thiết của Hải quân Mỹ ban hành ngày 6/6 đã phần nào phản ánh về “ngọn lửa âm ỉ cháy” trong quan hệ quốc phòng giữa hai quốc gia này.