Ba Lan đang phát triển một hệ thống phòng thủ hiện đại nhằm đối phó các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV), dự kiến bắt đầu đưa vào hoạt động từ cuối năm 2026.
Đội tác chiến hỗn hợp thuộc cơ sở phóng tên lửa Sary Shagan thuộc lực lượng quốc phòng Nga đã thử thành công một tên lửa đánh chặn tầm ngắn.
Kênh truyền hình "Zvezda" đã so sánh hai loại vũ khí pháo phản lực bắn loạt HIMARS của Mỹ với tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến dịch - chiến thuật "Iskander" của Nga.
Trực thăng tấn công Mi-24 Hind do Nga sản xuất được mệnh danh là “xe tăng bay” bởi khả năng vừa bay vừa nhả đạn vào mục tiêu vô cùng cơ động.
Hải quân Đài Loan (Trung Quốc) quyết tâm chế tạo tàu ngầm tấn công đầu tiên.
Không quân Mỹ sẵn sàng đảm trách thành lập vùng cấm bay ở Syria, nhưng để làm được như vậy phải có quyền bắn rơi các phi cơ Nga bay trên bầu trời đất nước này, tướng Mỹ David Goldfin tuyên bố.
Một quân nhân Nga ở Syria đã hy sinh khi làm nhiệm vụ hộ tống đoàn xe nhân đạo của Trung tâm Nga về hòa giải các bên tham chiến.
Ngày 18/6, tàu khảo sát hải dương lớp toàn cầu hiện đại nhất của Trung Quốc đã được bàn giao cho Viện Nghiên cứu Hải dương số 1 đưa vào sử dụng.
Một máy bay ném bom của Syria đã rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Hama do gặp vấn đề kỹ thuật.
2 tàu sân bay của Mỹ đã bắt đầu tiến hành tập trận trên Biển Philippines, trong bối cảnh Manila đối mặt với sức ép của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Mỹ đã lãng phí hàng tỉ USD vào việc huấn luyện các lực lượng Afghanistan và cho rằng lực lượng này vẫn còn quá yếu để đối phó phiến quân Taliban.
Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Mỹ cho biết quân đội nước này đã triển khai 2 tàu sân bay và các tàu hộ tống tham gia các cuộc tập trận ở khu vực Tây Thái Bình Dương trong ngày 18/6.
Lãnh đạo các nước Phương Tây nên thay đổi lập trường trong quan hệ với Nga, nếu không có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh toàn diện.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 17/6 cho biết nước này có thể hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực quân sự.
Việc buôn bán súng ở Mỹ đang trở nên phát đạt dưới thời Tổng thống Barack Obama và nhất là sau các vụ thảm sát bởi nhiều người lo ngại các quy định sẽ bị siết chặt hơn, dù chẳng có thêm nhiều khách hàng mới.
Tuần qua, trang mạng “seasearch.com” đăng bài viết với tiêu đề “Ba kịch bản thiết lập Vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc trên Biển Đông”, đề cập tới các khả năng Trung Quốc thiết lập ADIZ tại vùng biển này.
Ngày 17/6, chính quyền tỉnh Tottori, miền Tây Nhật Bản cho biết đã phát hiện mảnh vỡ có thể thuộc một tên lửa của Triều Tiên ở bờ biển của tỉnh này.
Tin tặc từ Triều Tiên đã đánh cắp thông tin về cấu trúc thiết kế cánh chiến đấu cơ F-15 và hình ảnh các bộ phận trên máy bay trinh sát không người lái của Hàn Quốc
Tờ National Interest của Mỹ mới đây đã đưa ra 6 dấu hiệu cho thấy quân đội nước này cần được “tiếp máu” khẩn cấp trước tình trạng khá “ốm yếu hiện nay”.
Một số sĩ quan Congo tham gia phái bộ LHQ ở quốc gia châu Phi này, "đã sử dụng súng lục với các tính năng tương tự những khẩu súng được chế tạo" ở Triều Tiên.
Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov khẳng định muốn nhìn thấy Biển Đen với những chiếc thuyền buồm chứ không muốn Biển Đen trở thành một đấu trường quân sự.