Ba Lan đang phát triển một hệ thống phòng thủ hiện đại nhằm đối phó các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV), dự kiến bắt đầu đưa vào hoạt động từ cuối năm 2026.
Cuộc không kích do liên quân tiến hành gần thành trì Mosul, hiện do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq kiểm soát, đã tiêu diệt hai thủ lĩnh quân sự của nhóm thánh chiến này.
Thế giới sẽ được biết những thông tin mà Bộ chỉ huy quốc phòng vũ trụ Mỹ (US SPACECOM) không hề công bố.
Thái Lan sẽ mua chiếc tàu ngầm đầu tiên của Trung Quốc vào năm 2017.
Một máy bay chiến đấu Syria đã rơi xuống khu vực phía đông bắc thủ đô Damascus ngày 1/7 và viên phi công của máy bay này đã bị phiến quân bắt giữ.
Đại sứ thường trực của Nga tại NATO Alexander Grushko tuyên bố nếu NATO tăng cường ở Biển Đen bằng cách gia tăng sự hiện diện của các nước ngoài khu vực thì Nga sẽ có phản ứng.
Siêu tên lửa này có đường kính thân gần 10 m và chiều dài gần 100 m, nếu tiến triển thuận lợi có thể thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trong 15 năm tới.
Quốc hội Armenia ngày 30/6 đã thông qua quyết định của chính phủ nước này để tham gia hệ thống phòng không của Nga.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Liên Xô đã chế tạo chiếc tàu ngầm mà đặc điểm kỹ thuật của nó khiến phương Tây phải kinh hoàng và coi là mối đe dọa hàng đầu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cách chức Tư lệnh Hạm đội Baltic Viktor Kravchuk và Tham mưu trưởng hạm đội này Sergei Popov do “lơ là trách nhiệm” và “xuyên tạc sự thật”.
Ngày 29/6, Iraq đã giành được khoản vay trị giá 2,7 tỷ USD từ Mỹ để trang trải chi phí mua sắm đạn dược và bảo dưỡng các máy bay chiến đấu, xe tăng cũng như các thiết bị quân sự khác sử dụng trong cuộc chiến chống nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.
Ngày 29/6, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thông qua gói đạo luật của tổng thống về việc thành lập Lực lượng Cận vệ quốc gia Nga (Rosgvardia).
Ngày 28/6, Mỹ và Nga đã cáo buộc lẫn nhau tiến hành các hoạt động tập trận hải quân nguy hiểm sau khi 2 tàu chiến của Mỹ và Nga di chuyển rất gần nhau trên Địa Trung Hải trong tháng này.
Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29/6 nhận định Triều Tiên có thể nối lại các hành động khiêu khích quân sự bất kỳ lúc nào.
Một số nhân viên tình báo Jordan đã trộm số vũ khí trị giá hàng triệu USD mà Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Saudi Arabia chuyển cho lực lượng nổi dậy tại Syria rồi bán ra thị trường chợ đen kiếm lời.
Ngày 28/6, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng hợp tác giữa liên minh Liên minh châu Âu (EU) với NATO hơn bao giờ hết cần phải đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh châu Âu phải đối mặt bước ngoặt Anh rời khỏi EU (Brexit).
Một máy bay tiêm kích của Trung Quốc bị cáo buộc đã "chuyển sang chế độ tấn công" máy bay Nhật Bản, buộc phi công Nhật phải né tránh vì lo ngại xảy ra "không chiến".
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố nước này đã sẵn sàng trả tiền bồi thường cho Nga vì đã bắn rơi chiến đấu cơ Su-24 của Moskva tại khu vực biên giới Syria năm ngoái.
Nguồn đạn dược dự trữ từ thời Liên Xô của quân đội Ukraine đang ngày một "hẻo" dần.
Quân đội Colombia đã phát hiện ra nơi máy bay quân sự của nước này, chở 16 binh sĩ -trong đó có 5 người thuộc tổ lái, gặp nạn tại bang miền Trung.
Bà Rose Gottemoeller đã được chính thức bổ nhiệm giữ cương vị Phó Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 27/6, trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí này.