Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Trong khi tướng Trung Quốc nói rằng "thời gian (đối với vấn đề Triều Tiên) đang sắp hết. Chúng ta không thể để ngọn lửa chiến tranh bén vào Trung Quốc", truyền thông Mỹ lại rộ lên thông tin Bắc Kinh đang tăng cường phòng thủ quân sự dọc biên giới dài 1.415 km với Triều Tiên, lo ngại một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn sẽ xảy ra trên Bán đảo Triều Tiên.
Một máy bay trinh sát của Mỹ đang hoạt động gần bờ biển phía đông Trung Quốc đã bị hai chiến đấu cơ có trang bị vũ khí của nước này xuất kích chặn đầu và buộc phải thay đổi hướng bay.
Ngày 24/7, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, có vẻ như Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa khác khi hình ảnh vệ tinh cho thấy các xe vận tải chở thiết bị phóng tên lửa đạn đạo đã tới thành phố Kusong thuộc tỉnh Bắc Pyongan, hôm 21/7 vừa qua.
Ngày 24/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin ngừng cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine, trong bối cảnh lãnh đạo Pháp và Đức đang nỗ lực khôi phục kế hoạch hòa bình.
Ngày 24/7, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử hệ thống đánh chặn tên lửa khác tại bang Alaska trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên vẫn tiếp diễn liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.
Ngày 24/7, Nga đã lên tiếng cảnh báo việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại khu vực Baltic có thể dẫn đến leo thang căng thẳng trong khu vực.
Hàn Quốc đang thúc đẩy sửa đổi thỏa thuận với Mỹ về hệ thống tên lửa phòng thủ theo hướng nâng trọng lượng đầu đạn lên mức 1 tấn thay vì 500 kg được gắn vào tên lửa tầm bắn 800 km như thỏa thuận hiện có.
Hải quân Mỹ dự kiến trong mùa hè này sẽ nâng cấp súng điện từ nhằm tăng tốc độ nhả đạn và nguồn năng lượng của loại vũ khí của tương lai này.
Ngày 24/7, mạng tin Deccan Herald cho biết, Ấn Độ đang đẩy nhanh xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự giáp biên giới với Trung Quốc, bao gồm việc thiết lập các bãi đáp trực thăng (ALG) và máy bay vận tải quân sự mới ở bang Assam và Arunachal Pradesh.
Chính phủ Anh vừa chấp thuận việc tiếp tục kế hoạch bán vũ khí trị giá 283 triệu bảng Anh cho Saudi Arabia trong 6 tháng tới, theo đó nước này sẽ bán các máy bay chiến đấu, các loại bom và tên lửa cho Saudi Arabia.
Ngày 24/7, Trung Quốc đã cảnh báo sẽ tăng cường triển khai binh sĩ tại khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền bằng "mọi giá".
Ngày 24/7, trong khuôn khổ cuộc điện đàm của lãnh đạo nhóm Bộ tứ Normandy (gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine), Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông sẽ đề nghị thực thi một lệnh ngừng bắn thực sự tại miền Đông Ukraine (Donbass), gồm các khu vực Donetsk và Lugansk, do lực lượng đòi độc lập kiểm soát tại miền Đông Ukraine.
Lầu Năm Góc sẽ phải giải trình trước Quốc hội Mỹ trong tuần này về việc lãng phí 28 triệu USD trong dự án cấp quân phục màu không phù hợp cho binh sĩ Afghanistan.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/7 cho biết hơn 1.200 binh sỹ từ 22 quốc gia đã tới Nga để bắt đầu chuẩn bị cho Cuộc thi Quân sự quốc tế 2017.
Lực lượng không quân Nga lên kế hoạch tiếp nhận hơn trăm máy bay chiến đấu và trực thăng mới trong năm 2018.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford thừa nhận Nga không còn là mối đe dọa duy nhất của Mỹ bởi trong nhóm thách thức hàng đầu đã có thêm những cái tên như CHDCND Triều Tiên, Iran và Trung Quốc.
Tàu sân bay USS Gerald Ford trị giá 13 tỉ USD, hoạt động 20 năm không cần tiếp liệu đã được bàn giao cho Hải quân Mỹ.
Việc Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên có khả năng vươn tới bang Alaska của Mỹ đã dấy lên các đồn doán liên quan đến việc quốc gia này làm thế nào để đạt được công nghệ nhanh hơn nhiều so với dự đoán.
Theo chuyên gia quân sự Nga, xe tăng T-90 của Nga, sẽ sớm được chuyển giao cho Quân đội Iraq, có khả năng phá hủy bất kỳ mục tiêu xa nào trong các điều kiện địa hình của Iraq và Syria.
Trong khi Mỹ chưa có lời giải cho việc Triều Tiên sử dụng chiến thuật nghi binh để phóng đồng loạt nhiều tên lửa đạn đạo, chuyên gia Lauren Grego cho rằng việc tấn công phủ đầu vào thời điểm phát hiện Bình Nhưỡng chuẩn bị phóng tên lửa có thể là một lựa chọn của Mỹ.