Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Tối 28/7, tại Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (1/8/1927 - 1/8/2017).
Sau khi Iran thông báo ngày 27/7 phóng thử thành công một tên lửa có thể đưa vệ tinh lên vũ trụ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng phản đối, cho đây là hành động khiêu khích và vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).
Chính phủ Mỹ ngày 27/7 đã viện trợ hai máy bay giám sát và bắt đầu vận chuyển nhiều vũ khí tới Philippines nhằm hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này trong cuộc chiến chống các phần tử Hồi giáo cực đoan.
Hình ảnh vệ tinh mới nhất đã tiết lộ cấu trúc căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài. Kênh CNN (Mỹ) đánh giá căn cứ xây dựng tại Djibouti này lớn và vững chãi hơn so với các đánh giá trước đó.
Đài truyền hình quốc gia Press TV của Iran ngày 27/7 đưa tin nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa Simorgh (theo tiếng Iran có nghĩa là Phượng hoàng), có thể dùng để đưa vệ tinh lên không gian.
Hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 27/7 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada sẽ từ chức sau các cáo buộc liên quan tới vụ bê bối che giấu các báo cáo về tình hình an ninh xấu đi ở Nam Sudan, nơi binh sĩ Nhật Bản đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ).
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/7 đã ký đạo luật liên bang phê chuẩn thỏa thuận triển khai một cụm không quân thuộc Các lực lượng vũ trang Nga ở Syria.
Ngày 27/7, Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift tuyên bố ông sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Trung Quốc vào tuần tới nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh, đồng thời cảnh báo quân đội luôn phải trung thành với vị tổng tư lệnh của Mỹ.
Chính phủ Indonesia dự định mua 11 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 Flanker để tăng cường năng lực phòng không. Kế hoạch này dự kiến sẽ được thực hiện trong 2 năm.
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 27/7 cho biết Tokyo đang theo dõi chặt chẽ các động thái ở Triều Tiên, trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán rằng Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị tiến hành thêm một vụ phóng tên lửa đạn đạo nữa nhân dịp hai miền Triều Tiên kỷ niệm 64 năm ngày thỏa thuận đình chiến được ký kết để chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã cần mẫn sản xuất hàng loạt tên lửa, chiến đấu cơ và trực thăng để cung cấp cho quân đội nước này trong tháng 5,6 vừa qua, trong đó Iskander-M và Kalibr là hai cái tên nổi bật nhất.
Ngày 26/7, Nga đã phủ nhận thông tin đang cung cấp vũ khí cho các tay súng Taliban ở Afghanistan, cho rằng những cáo buộc này là "vô căn cứ".
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 26/7 đã bác bỏ đồn đoán rằng Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo khác trong tuần này, nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày ký kết thỏa thuận đình chiến kết thúc cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.
Nhật báo Khoa học Công nghệ của Trung Quốc đưa tin, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) ngày 26/7 thông báo máy bay không người lái (UAV) mang tên Cai Hong-5 (Cầu vồng-5 hay CH-5) của nước này đã chuẩn bị được đưa vào sản xuất hàng loạt sau khi tiến hành bay thử thành công tại tỉnh Hà Bắc.
Tờ Uy Hải vãn báo của Trung Quốc tối 26/7 đưa tin Hải quân Trung Quốc sẽ tạm thời phong tỏa một phần của vùng biển Hoàng Hải để phục vụ các mục đích quân sự "quy mô lớn".
Tối 25/7, Nga cho rằng cuộc tập trận mà nước này đang tiến hành với hải quân Trung Quốc trên Biển Baltic, vốn đang là khu vực căng thẳng giữa Moskva với Phương Tây, không gây ra mối đe dọa với bất cứ ai.
Video ghi lại hình ảnh tàu Hải quân Mỹ nổ súng cảnh cáo chiến hạm Iran ngày 25/7 ở khoảng cách 137m đã được công bố.
Ngày 25/7, các tàu chiến của Trung Quốc và Nga đã tiến hành những bài tập bắn đạn thật tại Biển Baltic, một phần trong cuộc tập trận hải quân chung Nga-Trung Quốc mang tên "Phối hợp trên biển - 2017".
Ngày 25/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo nước này đã ký thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.
Sau khi Bình Nhưỡng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tầm bắn tới lãnh thổ Mỹ, hoạt động bất thường của tàu ngầm lớp Romeo của Triều Tiên đã buộc quân đội Mỹ phải tăng cường do thám canh chừng khả năng xảy ra một phóng thử tên lửa từ tàu ngầm.