Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Người đứng đầu lực lượng vũ trang Iran cảnh cáo việc Mỹ liệt Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố sẽ khiến các binh sĩ Mỹ hoạt động trong khu vực phải trả giá đắt.
Không phải hình ảnh trong phim khoa học viễn tưởng mà đây là cảnh tượng có thật khi tàu đổ bộ USS Ponce của hải quân Mỹ thử nghiệm thành công Hệ thống Vũ khí Laser (LaWS), tấn công với tốc độ ánh sáng, nhanh gấp 50.000 lần tốc độ của tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Đài CNN ngày 18/7 đưa tin, hải quân Mỹ đã thử nghiệm Hệ thống vũ khí laser (LaWS) trên vịnh Ba Tư (Persian), loại vũ khí tấn công với tốc độ ánh sáng.
Tên lửa Zircon mới nhất của Nga có thể nhấn chìm mọi loại tàu chiến và không bị khuất phục trước bất kỳ hệ thống phòng không nào.
Quân đội Syria mới đây đã phát hiện ra nơi chứa hơn 30 hệ thống tên lửa chống tăng của Mỹ tại tỉnh Latakia.
Caihong-5 – chiếc máy bay không người lái (UAV) lớn nhất do chính Trung Quốc chế tạo – vừa qua thành công hoàn thành chuyến bay đầu tiên của mình.
Báo Philippine Star ngày 16/7 đưa tin sau những chỉ trích nhằm vào Mỹ, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cuối cùng thừa nhận Mỹ đã cung cấp vũ khí cho Chính phủ Philippines để chống lại quân khủng bố Maute tại thành phố Marawi.
Ngày 15/7, Romania khẳng định việc nước này cân nhắc mua 7 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất là nhằm tăng cường khả năng quốc phòng chứ không phải để chống lại Nga.
Ngày 16/7, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Christopher Pyne khẳng định nước này cần phải “đảo ngược tình hình hiện tại” và trở thành một trong những nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.
Tai nạn xảy ra khi chiếc MiG-29 đang chạy đà cất cánh, sau đó chiến đấu cơ xấu số này nhanh chóng biến thành một quả cầu lửa bốc khói đen kịt.
Ngày 15/7, khoảng 5.000 binh sĩ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước đối tác đã bắt đầu tiến hành tập trận ở trường bắn Cincu, miền Tây Bắc Romania, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Tướng Petr Pavel, và Tổng thống Romania Klaus Iohannis.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik ngày 14/7 cho biết Ankara đã ký Bản ghi nhớ (MoU) với Italy và Pháp nhằm phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia của nước này.
Với tỷ lệ 344-81, Hạ viện Mỹ ngày 14/7 đã thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng của mình cho năm tài khóa 2018, với con số lên tới 696 tỷ USD.
Binh sĩ Iraq vừa phát hiện ra một nhà máy chế tạo xe đánh bom liều chết và thuốc nổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng để phá hủy Mosul.
Ngày 15/7, với tỉ lệ 397 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 0 phiếu trắng, Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga đã nhất trí phê chuẩn 1 nghị định thư liên quan đến việc tiếp tục triển khai binh sĩ tới căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở khu vực Latakia của Syria.
Ngày 14/7, các quan chức thuộc lực lượng Hải quân Bulgaria thông báo một cuộc tập trận hải quân chung của 8 nước thành viên NATO, do Hải quân Bulgaria dẫn đầu, đã bắt đầu tại khu vực Biển Đen của nước này.
Triều Tiên ngày 14/7 lên tiếng cảnh báo rằng các lực lượng của Mỹ đóng trên lãnh thổ Hàn Quốc vẫn nằm trong tầm bắn của các loại vũ khí, cho dù một đơn vị chủ chốt của lực lượng này đã chuyển tới một căn cứ mới nằm ở phía Nam thủ đô Seoul.
Ngày 13/7, thủ lĩnh phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi đã bày tỏ quan ngại về khả năng Triều Tiên có thể chuyển giao tên lửa cùng những công nghệ liên quan sang các nước khác, đồng thời cho rằng các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng có thể là sự “phô diễn” để chào bán các loại vũ khí.
Ngày 13/7, một báo cáo tình báo quân sự của Mỹ cho thấy Triều Tiên nhiều khả năng đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn (CRBM) với độ chính xác, tầm bắn cũng như sức mạnh được cải thiện đáng kể.
Dựa trên kinh nghiệm chống khủng bố tại Syria, Công ty "Trực thăng Nga" đang nghiên cứu cải tiến máy bay trực thăng chiến đấu chuyên sử dụng làm nhiệm vụ chống khủng bố.