Đề xuất T-14 của Nga hứa hẹn nâng tầm năng lực tăng thiết giáp Ấn Độ, nhưng đi kèm là rủi ro về quan hệ Mỹ-Ấn. Quyết định này sẽ định hình cán cân địa chính trị khu vực.
Hải quân Nga và Trung Quốc đã cùng tập trận săn lùng, tiêu diệt tàu ngầm đối phương giả định ở Biển Hoa Đông.
Theo ghi nhận của các nhà quan sát quân sự, Indonesia đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật, giúp tăng cường khả năng tác chiến tầm ngắn.
Ngày 5/8, tại thủ đô Canberra của Australia đã diễn ra Đối thoại Chiến lược Ngoại giao và Quốc phòng (2+2) lần thứ 10 giữa Việt Nam và Australia.
Sau khi phát hiện UAV mang thuốc nổ trong lãnh thổ, Litva đã thông báo cho NATO về vụ việc và yêu cầu tăng cường khẩn cấp hệ thống phòng không để ngăn chặn các vi phạm tương tự trong tương lai.
Với sự hỗ trợ từ Mỹ và châu Âu, Ukraine nỗ lực giữ vững tuyến phòng thủ chiến lược trước các cuộc tấn công dồn dập từ Nga ở Donbas.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, 4 quốc gia NATO tổ chức tập trận hải quân tại vùng biển Na Uy, củng cố sức mạnh ở High North – khu vực giàu tài nguyên và nhạy cảm về chiến lược sát Nga.
Trước các cuộc tấn công liên tục từ Nga, Ukraine đã thay đổi toàn diện cách xây dựng công sự, kết hợp công nghệ hiện đại với chiến thuật cổ điển.
Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (MHI) của Nhật Bản đã vượt qua đối thủ của Đức Thyssenkrupp để được Australia lựa chọn làm nhà thầu đóng loạt tàu hộ vệ mới.
Thiếu tướng Andreas Henne, Chỉ huy Sư đoàn An ninh Nội địa thuộc Quân đội Đức, nhận định Nga đang tập trung nguồn lực vào xung đột tại Ukraine và khó có khả năng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố các điều kiện để duy trì “lệnh cấm đơn phương” đối với việc triển khai tên lửa tầm trung đã “không còn tồn tại”.
Theo trang tin Euractiv, đã có 18 quốc gia thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) đăng ký vay chi tiêu quốc phòng theo chương trình Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) với tổng giá trị các khoản vay vượt quá mức trần 150 tỷ euro (khoảng 173,5 tỷ USD) mà EU dự kiến phân bổ.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường tới Cộng hòa Arab Ai Cập, ngày 4/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Ai Cập ở thủ đô Cairo, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Đại tướng Abdel Mageed Saqr, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ai Cập.
Theo Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), ngày 4/8, quân đội nước này đã lên kế hoạch nâng cấp Hệ thống Chỉ huy và Kiểm soát các hoạt động chung giữa Hàn Quốc và Mỹ để chuẩn bị tốt hơn cho quá trình chuyển giao Quyền kiểm soát hoạt động thời chiến (OPCON) từ Mỹ sang Hàn Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, nhằm thể hiện cam kết thúc đẩy hợp tác quân sự với các quốc gia Đông Nam Á, Ấn Độ đã triển khai 3 tàu chiến – gồm INS Delhi, INS Kiltan, INS Shakti - tới tham gia tập trận với hải quân Philippines từ ngày 3-4/8; và tàu INS Satpura tới Singapore tham gia cuộc tập trận hải quân song phương "Simbex-25" từ ngày 28/7-2/8.
Không quân Ukraine đã có tư lệnh mới sau gần một năm không có người đứng đầu chính thức.
Lục quân Mỹ đang rục rịch cho biểu tượng Humvee 40 tuổi “nghỉ hưu” và thay thế bằng mẫu xe quân sự mới nhẹ hơn, nhanh hơn, chi phí thấp hơn với thiết kế chuyên biệt cho chiến trường tương lai.
Theo truyền thông địa phương ngày 2/8, quân đội Pakistan đã chính thức đưa vào biên chế trực thăng tấn công Z-10ME do Trung Quốc chế tạo.
Cuộc diễn tập này là một bước đi có tính toán mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh hàng hải ngày càng gia tăng trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Ấn Độ chính thức từ chối mua tiêm kích F-35 bất chấp nỗ lực vận động từ Mỹ, hướng đến Su-57 của Nga. Điều gì khiến New Delhi chọn Moskva thay vì Washington?