Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Theo đài RT ngày 5/8, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Focus công bố ngày 4/8, ông Henne bình luận: “Người Nga rất quyết tâm ở Ukraine và không thể nào thực hiện một cuộc tấn công như vậy đến cùng. Không thể loại trừ bất cứ điều gì liên quan đến Nga, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có thêm nhiều mùa hè hòa bình nữa”.
Nhận định của ông Henne được đưa ra trong bối cảnh những năm gần đây, một số quan chức châu Âu nhiều lần cảnh báo rằng Moskva có thể lên kế hoạch tấn công NATO. Nga kiên quyết bác bỏ các cáo buộc này, gọi đó là “vô nghĩa” và cho rằng phương Tây đang cố tình thổi phồng mối đe dọa.
Theo ông Henne, kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, NATO đã “điều chỉnh và xây dựng một mô hình lực lượng mới” nhằm bảo đảm khả năng triển khai nhanh quân tới sườn đông bắc của khối. Ông nhận định Đức hiện giữ vai trò “trung tâm quan trọng nhất” trong cấu trúc phòng thủ này, đặc biệt trong việc duy trì năng lực phản ứng nhanh của liên minh.
Bộ Quốc phòng Đức cho biết số lượng tân binh đã tăng mạnh kể từ đầu năm 2025. Đức cho rằng đây là biện pháp cần thiết để ứng phó trước “mối đe dọa” từ Nga. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ, cáo buộc Đức đang “kích động tâm lý bài Nga” ở châu Âu. Người phát ngôn Dmitry Peskov tuần trước khẳng định: “Mọi thứ đang được thực hiện để tạo dựng hình ảnh đất nước chúng tôi như một kẻ thù”.
Căng thẳng Nga - NATO tiếp tục gia tăng khi Moskva chỉ trích quyết định của khối nâng chi tiêu quốc phòng của các thành viên châu Âu lên mức 5% GDP. Nga cho rằng động thái này phản ánh xu hướng quân sự hóa lan rộng và có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự.
Trong bài viết đăng trên Rossiyskaya Gazeta tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định châu Âu “đã hoàn toàn chìm trong làn sóng bài Nga” và quá trình quân sự hóa đang “trở nên mất kiểm soát”. Ông Lavrov cho rằng các chính sách hiện tại của NATO và Liên minh châu Âu (EU) không chỉ làm suy giảm lòng tin mà còn đẩy khu vực vào vòng xoáy đối đầu.
Giới phân tích nhận định phát biểu của Thiếu tướng Henne là tín hiệu cho thấy một số nhà hoạch định chính sách và quân sự ở châu Âu vẫn đánh giá khả năng Nga tấn công trực tiếp NATO là thấp trong ngắn hạn. Tuy nhiên, việc khối này tiếp tục tăng cường năng lực quân sự và củng cố hiện diện ở sườn đông cho thấy NATO vẫn coi Nga là thách thức an ninh hàng đầu.
Quan hệ Nga - NATO đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, đặc biệt kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát. Cả hai bên đều đẩy mạnh các hoạt động quân sự, tập trận quy mô lớn và gia tăng các biện pháp răn đe, khiến môi trường an ninh ở châu Âu trở nên phức tạp và khó dự đoán.