Moskva đưa ra tuyên bố quan trọng về số phận một hiệp ước hạt nhân ký với Mỹ

Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố các điều kiện để duy trì “lệnh cấm đơn phương” đối với việc triển khai tên lửa tầm trung đã “không còn tồn tại”.

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander tại Diễn đàn Kĩ thuật quân sự quốc tế Army năm 2015 ở Kubinka, ngoại ô Moskva. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Kênh RT chiều 4/8, theo giờ địa phương, dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cho rằng các điều kiện để duy trì Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) ký năm 1987 với Mỹ đã “không còn tồn tại” và Moskva (Moscow) “không còn coi mình bị ràng buộc” bởi hiệp ước này nữa.

Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung cấm triển khai các tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 - 5.500 km. Hiệp ước này sụp đổ vào năm 2019 khi Washington rút khỏi, với lý do Liên bang Nga đã vi phạm.

Về phần mình, Liên bang Nga phủ nhận cáo buộc của phía Mỹ và cho rằng chính Washington mới là bên phát triển các loại tên lửa bị cấm. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng sự sụp đổ của Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung sẽ làm xói mòn nghiêm trọng cấu trúc an ninh toàn cầu.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga hôm 4/8 cũng nêu rõ: “Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ghi nhận rằng các điều kiện để duy trì lệnh cấm đơn phương về việc triển khai các loại vũ khí tương tự đã không còn, và được ủy quyền tuyên bố rằng Liên bang Nga không còn coi mình bị ràng buộc bởi các hạn chế tự áp đặt trước đó”.

Theo Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, “hành động của các quốc gia phương Tây” đang tạo ra “mối đe dọa trực tiếp” đối với an ninh của Liên bang Nga.

Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cũng lưu ý rằng vào năm ngoái, Mỹ đã triển khai một hệ thống phóng tên lửa Typhon tại Philippines. Tuyên bố cũng đề cập đến cuộc tập trận Talisman Sabre tại Australia, nơi quân đội Mỹ cũng đã khai hỏa hệ thống Typhon.

Hệ thống Typhon là một bệ phóng cơ động mặt đất, được thiết kế để phóng tên lửa hành trình Tomahawk (tầm bắn lên tới 1.800 km) và tên lửa đa năng SM-6 (tầm bắn lên tới 500 km).

Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cũng lưu ý rằng quân đội Australia đã thử nghiệm tên lửa tấn công chính xác PrSM của Mỹ lần đầu tiên vào tháng 7. PrSM có tầm bắn tối đa vượt quá 500 km và theo Bộ Quốc phòng Australia, đây là “thành phần cốt lõi để tăng cường năng lực tấn công trên bộ và trên biển” của nước này

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga bổ sung thêm:“Các quyết định về các thông số cụ thể của các biện pháp đối phó sẽ do ban lãnh đạo Liên bang Nga đưa ra, dựa trên phân tích liên ngành về quy mô triển khai các loại tên lửa tầm trung và tầm ngắn phóng từ mặt đất của Mỹ và các quốc gia phương Tây khác, cũng như diễn biến tổng thể của tình hình an ninh quốc tế và ổn định chiến lược”.

Theo RT, Moskva nhiều lần bày tỏ khả năng dỡ bỏ lệnh cấm, chẳng hạn sau khi Mỹ công bố kế hoạch triển khai vũ khí tầm xa tại Đức vào năm 2026. Vào tháng 11/2024, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết Moskva đang phát triển các loại tên lửa tầm trung và tầm ngắn nhằm đáp trả các hành động của Washington. Điện Kremlin cũng không loại trừ khả năng triển khai các loại tên lửa này tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người trong nhiệm kỳ đầu tiên đã rút Mỹ khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung và Hiệp ước Bầu trời Mở năm 1992 (cho phép tiến hành các chuyến bay giám sát trên lãnh thổ của nhau), đã gợi ý rằng ông sẽ nối lại các cuộc đàm phán nhằm duy trì những hạn chế hiện có đối với vũ khí hạt nhân với Liên bang Nga.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Trump áp thuế cao với Ấn Độ vì giao thương với Liên bang Nga
Tổng thống Trump áp thuế cao với Ấn Độ vì giao thương với Liên bang Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế 25% cùng các hình phạt bổ sung đối với Ấn Độ vì nước này tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với Liên bang Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN