Moskva nói về điều ‘đặc biệt khó hiểu’ của quân đội Israel khi đoàn ngoại giao Nga bị tấn công

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova, dù có mặt tại hiện trường vụ tấn công các nhà ngoại giao Liên bang Nga, nhưng quân đội Israel đã không ngăn chặn.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: TASS/TTXVN

Kênh RT tối 5/8, theo giờ địa phương, dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova cùng ngày cho biết một chiếc xe ngoại giao của Liên bang Nga đã bị những người định cư Israel tấn công vào tuần trước tại khu Bờ Tây bị Israel chiếm đóng, gây hư hỏng về mặt cơ khí.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng Liên bang Nga coi vụ việc này là sự vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Theo bà Zakharova, sự việc xảy ra vào ngày 30/7 gần khu định cư Giv’at Asaf của Israel, nằm ngay phía Đông Ramallah và cách Jerusalem khoảng 20 km về phía Bắc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cho biết những người định cư cũng đã lớn tiếng đe dọa các nhà ngoại giao.

Bà Zakharova đồng thời lên án việc quân đội Israel không can thiệp, gọi sự thụ động của họ là “đặc biệt khó hiểu”.

“Các binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Israel thậm chí còn không buồn cố gắng ngăn chặn hành vi hung hăng của những kẻ tấn công”, bà Zakharova cho biết.

Theo thông tin từ Moskva (Moscow), chiếc xe chở các thành viên của phái đoàn ngoại giao Liên bang Nga tại Chính quyền Palestine, những người cũng được cấp chứng nhận bởi Bộ Ngoại giao Israel.

“Chúng tôi coi vụ việc này là một sự vi phạm trắng trợn Công ước Vienna năm 1961 về Quan hệ Ngoại giao”, bà Zakharova nói, đồng thời cho biết đại sứ quán Liên bang Nga tại Tel Aviv đã gửi công hàm chính thức đến chính quyền Israel.

Phía Israel chưa đưa ra bình luận tức thời về cáo buộc nêu trên của phía Liên bang Nga

RT cho hay vào tháng trước, Điện Kremlin một lần nữa nhấn mạnh rằng giải pháp duy nhất cho xung đột Israel-Palestine là thành lập một nhà nước Palestine tồn tại song song với Israel.

“Liên bang Nga luôn kiên định với giải pháp hai nhà nước như là nền tảng để giải quyết vấn đề Palestine”, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với các nhà báo.

Lập trường này của Moskva đã tồn tại từ năm 1988, khi Liên Xô công nhận tuyên bố độc lập của Palestine.

Tuyên bố của Liên bang Nga được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Gaza vẫn đang diễn ra, bắt đầu từ tháng 10/2023 sau khi lực lượng Hamas tấn công khu vực miền Nam Israel vào ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng.

Phản ứng quân sự của Israel kể từ đó đã khiến hơn 59.000 người Palestine thiệt mạng, theo số liệu từ các cơ quan y tế tại Dải Gaza, và đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ trên thế giới do mức độ tàn phá cũng như thương vong dân sự nghiêm trọng.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 5/8 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp để nghe báo cáo về tình hình xung đột giữa Israel và Palestine, cũng như về điều kiện an ninh-nhân đạo tại Vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an do Israel đề xuất, Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách châu Âu, Trung Á và Mỹ, ông Miroslav Jenca cho biết tình hình tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng đang tiếp tục xấu đi, làm nổi bật sự cấp thiết phải tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Gaza để có thể mang lại hòa bình, ổn định lâu dài cho người dân hai bên.

Quan chức này lên tiếng cảnh báo việc Israel mở rộng các hoạt động quân sự tại Gaza có nguy cơ gây ra những “hậu quả thảm khốc” cho hàng triệu người dân Palestine và có thể gây nguy hiểm hơn nữa đến tính mạng của các con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza.

Theo ông Miroslav Jenca, “tình hình hiện nay ở Gaza thật không thể tưởng tượng nổi, khi người Palestine hàng ngày phải chịu đựng những điều kiện tồi tệ, vô nhân đạo”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin nóng thế giới sáng 6/8/2025
Tin nóng thế giới sáng 6/8/2025

Bản tin nóng thế giới sáng 6/8/2025 có những nội dung sau đây:
- Tổng thống Trump công bố điều buộc Tổng thống Putin kết thúc xung đột Ukraine;
- Nhật Bản và Mỹ sẽ tiến hành tập trận quy mô lớn chưa từng có;
- Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp về xung đột Israel-Palestine;
- Malaysia sẵn sàng cử đoàn giám sát ngừng bắn Thái Lan – Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN