Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí mà ông gọi là “thiết bị gây nhiễu loạn” trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Ngày 25/6, một ủy ban Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật nhằm tăng quyền hạn cho Quốc hội giám sát các thương vụ mua bán vũ khí của Chính phủ, động thái được cho là phản ứng của các nghị sĩ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn thương vụ bán vũ khí trị giá 8 tỷ USD cho Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 25/6, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố Tổng thống Colombia Ivan Duque đang “mất thời gian” trong việc tìm cách gây chia rẽ trong nội bộ Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) khi đưa ra những “phát biểu đáng hổ thẹn” để kêu gọi quân đội Venezuela ngừng ủng hộ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.
Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia đưa tin ngày 25/6, Không quân Hoàng gia Saudi Arabia đã đánh chặn thành công máy bay không người lái của phiến quân Houthi tại Yemen định tấn công khu vực dân cư ở Tây Nam Vương quốc Hồi giáo này.
Diễn đàn “Army 2015” có 818 công ty tham gia trưng bày gần 7.500 sản phẩm, nhưng năm 2019 đã có hơn 1.300 công ty đến từ 10 quốc gia đã tham gia trưng bày 27.000 mẫu mã, sản phẩm và công nghệ quân sự.
Tập đoàn sản xuất vũ khí Kalashnikov (Nga) – nổi danh với AK-47 - đã ra mắt máy bay trinh sát kiêm tấn công không người lái có khả năng định vị, tiêu diệt mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển.
Máy bay không người lái của Mỹ đã lộ nhược điểm trong trường hợp đương đầu với kẻ địch phức tạp hơn.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 25/6 tuyên bố nước này sẽ tiếp nhận hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga trong tháng 7, một hợp đồng đã gây căng thẳng với Mỹ.
Ngày 25/6, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Penny Mordaunt cho biết máy bay tiêm kích Lightning F-35B tối tân nhất nước này đã thực hiện sứ mệnh đầu tiên ở Syria và Iraq trong khuôn khổ chiến dịch chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang diễn ra.
Ngày 25/6, Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX của Mỹ đã phóng tên lửa Falcon Heavy, mang theo 24 vệ tinh nghiên cứu vào 3 quỹ đạo khác nhau, trong nhiệm vụ được đánh giá là "khó khăn nhất từ trước đến nay".
Ngày 24/6, một tàu tuần dương Hải quân Nga mang theo tên lửa hành trình đã cập cảng biển Havana, Cuba trong một chuyến thăm chính thức.
Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) thông báo sẽ lần đầu tiên cử lực lượng tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre với quân đội Mỹ và Australia từ ngày 11-24/7 tới tại vùng biển ngoài khơi Queensland, Australia.
Ngày 24/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergey Shoigu thông báo một cuộc kiểm tra bất ngờ về khả năng sẵn sàng chiến đấu đã bắt đầu tại Quân khu trung tâm theo chỉ thị của Tư lệnh tối cao, Tổng thống Vladimir Putin.
Ngày 24/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, việc Mỹ triển khai những hệ thống tên lửa trên mặt đất ở gần các khu vực biên giới của Nga sẽ có thể dẫn tới một cuộc đối đầu tương tự cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba.
Những lo ngại về xung đột ở Trung Đông liên quan Iran, bên cạnh việc châu Âu mạnh tay hơn cho chi tiêu quốc phòng, đã giúp nhiều nhà sản xuất vũ khí Mỹ được hưởng lợi, bất chấp căng thẳng thương mại giữa Mỹ và châu Âu thời gian qua.
Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong một vụ tấn công do phiến quân tại Yemen tiến hành nhằm vào sân bay quốc tế Abha ở miền Nam Saudi Arabia ngày 23/6.
Bộ Quốc phòng Afghanistan khẳng định việc Mỹ rút quân khỏi nước này sẽ không làm suy yếu năng lực của Kabul trong cuộc chiến chống phiến quân.
Cựu Tư lệnh Tối cao NATO James Stavridis cho rằng căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã tăng lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ qua.
Mil Mi-28NM, phiên bản mới nhất của trực thăng tấn công Mi-28 Nga, đã khai hỏa thành công một loại tên lửa uy lực, có thể đánh trúng và phá hủy mục tiêu bọc thép từ khoảng cách vài km.
Ngày 23/6, truyền thông Iran đưa tin, Iraq đã kêu gọi tăng cường hợp tác với Tehran trong lĩnh vực phòng không. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Iran tuyên bố bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Mỹ trên không phận nước này.
Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề pháp lý của Iran Laya Joneidi ngày 23/6 cho biết Tehran sẽ có hành động pháp lý đối với Mỹ sau khi máy bay không người lái của Mỹ xâm phạm không phận Iran.