Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí mà ông gọi là “thiết bị gây nhiễu loạn” trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Một chiến đấu cơ “Thần Sấm" A-10C của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Moody ngày 1/7 đã vô tình đánh rơi bom huấn luyện xuống Florida sau khi đâm trúng một con chim.
Nga vừa thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn mới toanh trên sa mạc Trung Á trong bối cảnh quân đội nước này chuẩn bị tiếp nhận hệ thống phòng không S-500 Prometey.
Ngày 2/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Lầu Năm Góc đã chuẩn bị sẵn sàng phô diễn sức mạnh của lực lượng quân đội tân tiến nhất nhất thế giới trong lễ diễu hành kỷ niệm ngày Quốc khánh 4/7.
Ngày 1/7, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine đã khởi động cuộc tập trận quy mô lớn trên Biển Đen.
Ngày 2/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Lực lượng Phòng thủ Không gian Vũ trụ Nga đã thử nghiệm thành công một tên lửa chống đạn đạo mới tại một sa mạc ở Trung Á, trong bối cảnh quân đội nước này chuẩn bị tiếp nhận hệ thống phòng không S-500 Prometey thế hệ kế tiếp.
Ngày 2/7, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu thông báo đã có 9 dân thường bị thương sau khi phiến quân Houthi tại Yemen tấn công sân bay quốc tế Abha ở miền Nam Saudi Arabia.
Ngày 30/6, Mỹ tuyên bố đã tiến hành không kích nhằm vào mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại Tây Bắc Syria, khẳng định đây là nơi ẩn náu giúp tổ chức khủng bố này lên kế hoạch tấn công tại nước ngoài. Đây là lần đầu tiên một chiến dịch như vậy được tiến hành tại Tây Bắc Syria trong 2 năm qua.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 30/6, ImageSat International cho biết toàn bộ hệ thống phòng không S-300 của Syria dường như đã đi vào hoạt động.
Đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin, trong tối 30/6, các hệ thống phòng không của nước này đã hoạt động để chống lại đợt tấn công mới bằng tên lửa của Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự xung quanh thủ đô Damascus và tỉnh Homs.
Các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ cho biết nhu cầu từ châu Âu về chiến đấu cơ, hệ thống phòng không và các loại vũ khí khác đang gia tăng nhanh chóng trong bối cảnh leo thang lo ngại về Nga và Iran.
Ngày 28/6, Hải quân Anh thông báo tổ chức tập trận quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại vùng Baltic trong vòng hơn một thế kỷ nhằm thực hiện cam kết tăng cường quân sự cho các quốc gia tại khu vực này.
Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 96 người đã thiệt mạng trong ngày 28/6 khi các vụ đụng độ nổ ra giữa quân chính phủ Syria với phiến quân tại tỉnh Hama, Tây Bắc nước này.
Tờ Der Spiegel của Đức số ra ngày 28/6 đưa tin các nhà điều tra vụ hai máy bay chiến đấu của nước này đâm vào nhau 2 ngày trước đã loại trừ sự cố kỹ thuật, đồng thời cho rằng lỗi xử lý của phi công rất có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn nghiêm trọng này.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), một thành viên chủ chốt trong liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tham chiến ở Yemen, đang giảm sự hiện diện quân sự ở quốc gia nghèo nhất Trung Đông này, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đang đe dọa an ninh khu vực.
Ngày 28/6, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Osaka, Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh cơ chế kiểm soát vũ khí mới cần bao gồm cả Trung Quốc - một đối thủ chiến lược của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Ngày 28/6, giới chức Ấn Độ thông báo nước này đã phóng thử tên lửa đất đối đất Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được phát triển trong nước. Vụ thử được thực hiện ở bang miền Đông Odisha của nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, khoảng 20 máy bay chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tham gia cuộc tập trận thường niên "Ramstein Alloy", được tiến hành tại khu vực Baltic.
Nga sẽ triển khai các biện pháp quân sự đáp trả những mối đe dọa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan đến việc Moskva đình chỉ thực thi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Nhiều vũ khí hiện đại của Nga gồm máy bay không người lái (UAV) hình con cú, vũ khí hạt nhân, xe tăng không người lái… đã được ra mắt tại Diễn đàn Công nghệ và Quân sự quốc tế 2019 từ 25-30/6.
Vụ máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk của Mỹ bị Iran bắn hạ ngày 20/6 là lần đầu tiên một máy bay loại này của Lầu Năm Góc bị hạ gục trên bầu trời.