Vào một buổi chiều mùa Đông khi Kiev chìm trong nhiệt độ đóng băng, thông tin bất ngờ về kế hoạch cho Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến các đồng minh châu Âu sửng sốt.
Sáng 13/2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận) đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2025, đạt 100% chỉ tiêu giao quân.
Sáng 13/2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 gồm các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang và Bắc Ninh đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Sáng 13/2, 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025.
Sudan và Nga đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc thiết lập một căn cứ hải quân của Nga trên bờ Biển Đỏ của Sudan, Ngoại trưởng Sudan Ali Youssif công bố hôm 12/2.
Tên lửa BrahMos do Ấn Độ sản xuất đang “lọt vào mắt xanh” của nhiều quốc gia Đông Nam Á.
Ngư lôi VA-111 Shkval, vũ khí siêu khoang tốc độ cao từ thời Liên Xô, đang thu hút sự chú ý khi hải quân Nga cân nhắc hồi sinh và cải tiến. Dù có những hạn chế, Shkval vẫn sở hữu sức mạnh đáng gờm, hứa hẹn trở thành “át chủ bài” trong chiến tranh hải quân hiện đại.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy khí cầu tầng bình lưu, được trang bị hệ thống phát hiện hồng ngoại tiên tiến, có thể xác định vị trí tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ từ khoảng cách gần 2.000 km.
Nga đã đề nghị sản xuất chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm Sukhoi Su-57 tại Ấn Độ, dành cho Không quân Ấn Độ.
Trong 4 tháng qua, Ukraine đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công chính xác vào các căn cứ quân sự, kho đạn, nhà máy quốc phòng và cơ sở dầu khí của Liên bang Nga, ảnh hưởng lớn đến chuỗi hậu cần quân sự.
Chiều 11/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.
Dù được trang bị vũ khí hiện đại và huấn luyện theo tiêu chuẩn NATO, nhiều lữ đoàn mới của Ukraine lại không đạt hiệu quả chiến đấu như mong đợi. Nguyên nhân đến từ việc thiếu kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, đào tạo chưa phù hợp với thực tế chiến tranh và sự thiếu hụt trang bị quan trọng.
Ngày 11/2, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Thiếu tá Trần Nam Phương trước khi sang làm việc tại Trung tâm chia sẻ thông tin an ninh hàng hải (IFC), Hải quân Singapore với vai trò là sĩ quan liên lạc. Trung tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 10/2, trong Đối thoại AMAN tại Karachi (Pakistan), Hải quân Indonesia đã kêu gọi các đối tác của mình ở 60 quốc gia xây dựng các chiến lược để ngăn ngừa xung đột trên biển, đặc biệt là ở Ấn Độ Dương. Đây cũng là chủ đề chính của diễn đàn.
Hệ thống S-300V1 với các tên lửa đánh chặn cỡ lớn là một trong số ít hệ thống phòng không có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo mà Ukraine sở hữu trong cuộc chiến với Liên bang Nga.
Với việc tổ chức 8 cuộc tập trận trong năm 2025, CSTO đang thể hiện quyết tâm duy trì vai trò là một trong những trụ cột đảm bảo an ninh khu vực Á-Âu, đồng thời củng cố sự gắn kết giữa các quốc gia thành viên trong bối cảnh địa chính trị đang có nhiều biến động.
Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine, lực lượng vũ trang Đức và đồng minh châu Âu nhận thấy một lỗ hổng nghiêm trọng trong khả năng triển khai vũ khí tấn công chính xác tầm xa.
Liên bang Nga đang phát triển hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), giúp bầy thiết bị bay không người lái (UAV) điều khiển bằng cáp quang hoạt động như một thực thể duy nhất nhằm thực hiện nhiệm vụ tác chiến.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 10/2, Ấn Độ đã khai mạc Triển lãm hàng không vũ trụ (Aero India 2025) lớn nhất châu Á tại căn cứ không quân Yelahanka ở thành phố Bengaluru, bang miền Nam Karnataka.
Iran sẽ sớm công bố tên lửa hành trình siêu vượt âm do nước này tự phát triển, đạt tầm bắn 2.000 km.