Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald phóng tên lửa SM-3 trong cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo chung ở Thái Bình Dương ngày 25/10/2012. Ảnh: Hải quân Mỹ
Ngày 14/8, trong một thông báo trên website của mình, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết họ đã phối hợp với Boeing và RTX, công bố hai thỏa thuận khung lớn nhằm mở rộng sản xuất các bộ phận của tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB (SM-3 IB) và Block IIA (SM-3 IIA).
Hai thỏa thuận này nhằm tăng cường năng lực sản xuất dòng tên lửa đánh chặn đất đối không quan trọng được phóng từ tàu chiến, vốn là một thành phần nền tảng của Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis và đóng vai trò xương sống trong năng lực phòng thủ tên lửa đạn đạo trên biển của Hải quân Mỹ cả ở trong nước lẫn tại nước ngoài.
Ông Michael P. Duffey, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách mua sắm và bảo đảm, cho biết những thỏa thuận này bảo đảm các quân nhân Mỹ có được số đạn dược cần thiết để giành chiến thắng.
Theo ông Duffey, Mỹ đang ổn định chuỗi cung ứng, mở rộng sản xuất đạn dược và đưa toàn bộ cơ sở công nghiệp quốc phòng của chúng ta vào trạng thái thời chiến.
Theo Bộ Chiến tranh Mỹ, trong khuôn khổ các thỏa thuận mới, việc sản xuất các bộ phận cho cả SM-3 IB và SM-3 IIA sẽ được đẩy nhanh, trong đó Boeing sẽ đảm nhận vai trò chủ chốt trong hoạt động sản xuất các bộ phận.
Điều này sẽ trực tiếp rút ngắn và đẩy nhanh quá trình đưa sản phẩm từ dây chuyền nhà máy tới các đơn vị hạm đội.
Các thỏa thuận này được thực hiện nhờ Chiến lược Chuyển đổi Mua sắm (ATS) của Bộ Chiến tranh Mỹ.
Chiến lược này giúp cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, đồng thời cho phép Bộ Chiến tranh Mỹ làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp ở mọi cấp độ trong cơ sở công nghiệp quốc phòng.