Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu ưu tiên hàng đầu, cao hơn vấn đề hạt nhân Iran

Phó Tổng thống JD Vance cho biết duy trì giá dầu và khí đốt ở mức thấp cho người dân Mỹ là “mục tiêu số một” của chính quyền hiện nay, đứng trước mục tiêu ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên kênh Fox News ngày 14/8, Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố rằng duy trì giá dầu và khí đốt ở mức thấp cho người dân Mỹ là ưu tiên hàng đầu của Washington trong cuộc chiến, đứng trước mục tiêu ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance chia sẻ: “Tôi biết rằng giá dầu hôm nay đã giảm và hiện thấp hơn rất nhiều so với mức đỉnh trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Đó là mục tiêu số một - giữ giá dầu và khí đốt ở mức thấp cho người dân Mỹ trên khắp đất nước chúng ta”

“Phó tướng của Tổng thống Donald Trump nói thêm: “Và sau đó, tất nhiên, mục tiêu số hai là bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo Washington có kế hoạch công bố các biện pháp chưa từng có vào tuần tới nhằm đảm bảo cô lập nền kinh tế Iran.

Theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS, trong tuyên bố ngày 13/8, Bộ trưởng Bessent không nêu chi tiết nhưng cho biết các biện pháp này sẽ được kết hợp với hoạt động phong tỏa hải quân của Washington đối với Iran.

Ông Bessent chia sẻ với đài Newsmax rằng: “Chúng tôi đã chuyển từ chiến dịch 'Epic Fury' (Cơn thịnh nộ dữ dội) sang Cơn thịnh nộ Kinh tế. Theo lệnh của Tổng thống, chúng tôi đã nâng mức độ nghiêm trọng lên một tầm cao mới. Hãy chờ đón những thông báo tiếp theo vào tuần tới, bởi vì chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử cô lập kinh tế đối với một quốc gia”.

Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh: “Đó sẽ là sự kết hợp giữa việc cô lập kinh tế ở mức độ chưa từng thấy trên thế giới và việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz nhằm ngăn chặn mọi hoạt động ra vào các cảng của Iran”.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: USA Today/TTXVN

Theo hãng tin AFP của Pháp, những phát biểu của Phó Tổng thống JD Vance và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho thấy đòn bẩy đáng kể mà Tehran có được sau khi đóng cửa eo biển Hormuz.

Bình luận của ông Vance tiết lộ một thực tế rõ ràng rằng cuộc chiến hiện tập trung vào vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng mang tính sống còn vốn vẫn mở cửa trước khi Tổng thống Trump cùng Israel phát động cuộc chiến vào cuối tháng 2.

Để trả đũa, Iran gần như đã đóng cửa hoàn toàn tuyến hàng hải này và qua đó có được một quân bài mặc cả quan trọng đối với ông Trump, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang tìm cách thoát khỏi cuộc chiến và tỏ ra không muốn nối lại các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn.

Tỷ lệ ủng hộ đối với vị tổng thống 80 tuổi của nước Mỹ đang giảm mạnh và cuộc chiến tranh Iran không nhận được sự ủng hộ của nhiều người Mỹ, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 đang đến gần.

Đảng Cộng hòa lo ngại rằng Tổng thống Trump và cuộc chiến - vốn khiến giá xăng tăng mạnh - có thể khiến đảng này mất quyền kiểm soát Quốc hội.

Phó Tổng thống Vance là một trong những thành viên chính quyền Mỹ hoài nghi nhiều nhất về chiến dịch quân sự chống Iran được phát động vào cuối tháng 2 và những phát biểu mới nhất của ông dường như xác nhận cách tiếp cận thận trọng hơn mà Tổng thống Mỹ hiện đang ưu tiên, theo đó Washington sẽ duy trì sức ép kinh tế mạnh mẽ đối với Iran bằng cách phong tỏa các cảng của nước này và ngăn Tehran xuất khẩu dầu mỏ.

Trong phát biểu với trang tin Axios hôm 9/8,, Tổng thống Trump thừa nhận: “Chúng tôi đang giảm mức độ căng thẳng” và Washington hiện “chỉ đàm phán ở mức độ hạn chế” với Tehran, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình trạng xấu đi của nền kinh tế Iran.

Tổng thống Trump cho biết phía Mỹ “chỉ đang theo dõi Iran với tình trạng lạm phát rất cao và thực tế là họ không còn tiền”, đồng thời nhận định rằng Iran đang ở trong “tình trạng rất tồi tệ” về tài chính và đang gặp khó khăn trong việc trả lương cho các lực lượng quân sự.

Những tín hiệu về bước chuyển chiến lược của Mỹ trong vấn đề Iran xuất hiện khi có báo cáo cho biết những tháng kể quân đội Mỹ đã tiêu hao một lượng lớn tên lửa công nghệ cao đắt tiền cùng nhiều loại vũ khí khác, với chi phí lên tới hàng tỷ USD, và hiện kho dự trữ được cho là đang xuống thấp, làm hạn chế các lựa chọn của ông Trump nếu muốn nối lại các cuộc tấn công Iran.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Báo Mỹ tiết lộ tổn thất mới nhất về UAV Reaper trong cuộc chiến với Iran
Báo Mỹ tiết lộ tổn thất mới nhất về UAV Reaper trong cuộc chiến với Iran

Trong cuộc chiến với Iran, quân đội Mỹ đã mất 45 thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper, tương đương 1/4 tổng số loại UAV trinh sát này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN