Tuyến đường chính kết nối từ đường Hồ Chí Minh vào xã biên giới Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng trong nhiều tháng nay nhưng không được sửa chữa, khắc phục.
TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực chuyển mình hướng tới tương lai xanh với mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm việc chuyển đổi 400.000 xe máy công nghệ sang xe điện vào năm 2029. Đây là một phần trong chiến lược giảm phát thải và bảo vệ môi trường, đồng thời tạo ra một không gian sống và làm việc sạch hơn cho cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những mục tiêu đầy hứa hẹn, lộ trình chuyển đổi cũng này đối mặt với nhiều khó khăn.
Hơn 30 năm qua, TP Hồ Chí Minh vẫn kiên trì thực hiện hàng loạt chương trình chỉnh trang đô thị ven sông nhằm giảm ô nhiễm môi trường, ngập nước, phát triển hạ tầng giao thông, tăng mảng xanh, tạo không gian sống hài hòa, hiện đại, góp phần nâng chất lượng sống của người dân thành phố.
Mô hình quán cà phê, quán ăn kết hợp trạm sạc xe máy điện đang nở rộ tại TP Hồ Chí Minh được xem là một giải pháp "thức thời", bắt kịp xu hướng chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, sự phát triển tự phát và thiếu sự kiểm soát về an toàn phòng, chống cháy nổ đang khiến người dân sống xung quanh lo lắng.
Thực hiện chỉ đạo của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, nhiều địa phương trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đặc biệt tại các khu vực chợ tự phát, trường học, bệnh viện và khu dân cư.
Sau khi giải phóng mặt bằng để mở rộng đường, nhiều căn nhà siêu mỏng, hình dạng bất thường đã xuất hiện dọc các trục đường lớn tiềm ẩn mất an toàn và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị tại TP Hồ Chí Minh.
Khắc phục dứt điểm tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của các chung cư cũ là giải pháp cấp bách hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân TP Hồ Chí Minh.
Việc giải quyết các chung cư cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng tại TP Hồ Chí Minh đã trở thành một bài toán khó trong suốt nhiều năm qua, dù đã có nhiều nỗ lực từ phía chính quyền địa phương, nhà đầu tư, nhưng thực tế triển khai lại có nhiều vướng mắc khó giải quyết.
Hàng trăm chung cư cũ được xây dựng từ trước năm 1975 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang xuống cấp; trong đó, nhiều chung cư được đánh giá ở cấp độ D (xuống cấp nghiêm trọng) đoe doạ trực tiếp đến an toàn tính mạng và chất lượng sống của hàng chục nghìn cư dân. Dù chính quyền TP Hồ Chí Minh đã có chủ trương cải tạo, di dời hoặc xây mới nhưng tiến độ thực hiện vẫn chậm chạp. Những vướng mắc về pháp lý, cơ chế bồi thường chưa thỏa đáng và sự thiếu đồng thuận từ người dân đang khiến bài toán cải tạo chung cư cũ tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn và kéo dài.
Cứ 17 giờ Chủ nhật hàng tuần, góc công viên Gia Hòa (phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh) lại rộn rã tiếng cười. Giữa không gian xanh, trên 50 đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi đang say sưa khởi động theo nhịp hô của huấn luyện viên. Đây không phải một lớp học hè đắt đỏ mà là một sân chơi miễn phí, được vun đắp từ chính tình yêu thể thao của các bậc phụ huynh, trở thành "liều thuốc" hiệu quả giúp trẻ em rời xa màn hình điện tử.
Chung cư Vĩnh Hội ở phường Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh có quy mô 4 tầng với 244 hộ dân, dù đã có kết quả kiểm định cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm) từ năm 2016 nhưng đến nay, số hộ di dời khỏi chung cư này đếm trên đầu ngón tay.
Do vướng mắc liên quan đến đấu giá quyền thuê đất, nên nhiều mặt bằng kinh doanh tầng 1 nhà tái định cư ở Hà Nội đang bỏ không, xuống cấp, mất mỹ quan đô thị.
Đoạn đường Ngô Quyền (phường Hà Đông) đang được chủ đầu tư xây dựng, nâng mặt đường cao hơn nhà dân gần 1 m, khiến nhiều hộ dân tại đây khốn khổ vì cảnh nước thải không thể thoát ra ngoài, muốn đi lại phải bắc cầu từ nhà ra đường.
Ba Vì từng là "điểm nóng" trong khai thác, san lấp, phá hoại đất đồi rừng mà phóng viên Thông tấn xã Việt Nam từng phản ánh. Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có lệnh cấm mọi hành vi lợi dụng việc hợp nhất địa giới hành chính để vi phạm trong việc quản lý, khai thác san lấp đất nông nghiệp, đất đồi. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn ngang nhiên diễn ra, thách thức các cơ quan chức năng và pháp luật trước "giờ G" hợp nhất địa giới hành chính tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì.
Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt tại chiến trường miền Nam, bên cạnh những chiến sĩ xung trận còn có một lực lượng đặc biệt không mang quân hàm, nhưng luôn có mặt nơi tuyến đầu. Đó là những người lính - phóng viên Thông tấn xã Giải phóng.
Trong môi trường truyền thông hỗn hợp, đạo đức nghề nghiệp thực sự là "phòng tuyến cuối cùng" để báo chí chính thống bảo vệ niềm tin của công chúng và khẳng định vai trò xã hội của mình.
Ông Huỳnh Minh Hiệp, một kỷ lục gia và nhà sưu tầm nổi tiếng tại TP Hồ Chí Minh, đang sở hữu kho tàng vô giá: Bộ sưu tập hơn 1.000 tờ báo. Trong đó có nhật báo từng lưu hành tại Sài Gòn trước năm 1975 và nhiều tờ có tuổi đời trên một thế kỷ.
Người dân xã đảo Minh Châu luôn mong muốn có một cây cầu và ngôi trường liên cấp để con em không phải lênh đênh trên những chuyến đò tới trường, đồng thời đánh thức tiềm năng du lịch, nông nghiệp “ngủ quên” giữa đôi bờ sông Hồng.
Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với tình trạng hàng loạt sân thể thao tự phát hoạt động trái phép trên đất công, đất quy hoạch giáo dục và văn hóa. Thực trạng này không chỉ cho thấy dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai và trật tự xây dựng, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về vai trò quản lý của chính quyền địa phương.
Chỉ cách trung tâm TP Hồ Chí Minh khoảng vài chục phút lái xe, một vườn nho xanh mướt rộng 6.000 m2 với hàng trăm chùm quả trĩu trịt đang là điểm đến “gây sốt” tại huyện Bình Chánh. Không cần lặn lội đến Ninh Thuận, người dân thành phố nay đã có thể tận tay hái nho, thưởng thức nước nho mát lạnh và tận hưởng không gian nông nghiệp hiếm có giữa lòng đô thị.