TP Hồ Chí Minh ra quân xử lý tình trạng tụ tập chạy xe trong mùa dịch COVID-19

Đêm 18/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mở đợt cao điểm xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng có chiều hướng gia tăng trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, sử dụng camera ghi hình... trên các tuyến đường phức tạp về tình hình trật tự giao thông như: Quốc lộ 1, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Nguyễn Văn Linh…

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh trong ngày đầu ra quân: 

Chú thích ảnh
 Đội CSGT tuần tra - dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt (Công an TP Hồ Chí Minh) cùng các đơn vị ra quân trong đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát chống tụ tập, đua xe.

  

Chú thích ảnh
Các đội tuần tra giao thông sẽ kiểm tra hành chính, nhắc nhở người dân không ra đường vào ban đêm khi không cần thiết.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính trên đường Phạm Văn Đồng.
Chú thích ảnh
Một nam thanh niên bị lập biên bản do chạy xe quá tốc độ và chạy vào làn xe ô tô.
Chú thích ảnh
Đợt cao điểm tuần tra giao thông này nhằm nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông và chấp hành nghiêm các quy định hạn chế ra đường để phòng chống dịch COVID-19.
Tin, ảnh: M.Linh - H.Tuyết/Báo Tin tức
Sử dụng camera giao thông giám sát thực thi chế độ cách ly tại Moskva, Nga
Sử dụng camera giao thông giám sát thực thi chế độ cách ly tại Moskva, Nga

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thủ đô Moskva của Nga đã sử dụng camera giao thông giám sát thực thi chế độ cách ly. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN