Nhiều người vi phạm luật giao thông trong mùa dịch COVID-19

Do áp dụng giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19, đường phố Hà Nội trở nên vắng hơn. Tuy nhiên, nhiều người tham gia giao thông lại chủ quan hơn khi phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Video và chùm ảnh phóng viên Báo Tin tức ghi nhận tại Thủ đô ngày 9/4.

Chú thích ảnh
Ngay trong sáng 9/4, nhiều phương tiện khi tham gia giao thông trên đường Cầu Giấy đã không chấp hành tín đèn điều khiển giao thông.
Chú thích ảnh
Tại ngã tư phố Chùa Bộc, dù đang dừng đèn đỏ, nhưng nhiều xe máy đã vượt qua vạch dừng, lấn chiếm cả phần đường dành cho người đi bộ.
Chú thích ảnh
Tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh vào trưa 9/4, rất nhiều phương tiện đi ẩu, ô tô vượt đèn đỏ, xe máy dừng sai làn đường quy định.
Chú thích ảnh
Tại ngã tư Xã Đàn, rất nhiều phương tiện đã không chấp hành nghiêm tín hiệu dừng đèn đỏ.
Chú thích ảnh
Ngã tư phố Thái Hà giao với Chùa Bộc cũng có nhiều phương tiện không chấp hành nghiêm luật giao thông, dừng đỗ sang cả phần đường dành cho người đi bộ.
Chú thích ảnh
Một trường hợp vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm trên đường Hai Bà Trưng.
Chú thích ảnh
Tại phố Cát Linh, dù đã có đến 2 biển cấm đi ngược chiều kèm theo biển cánh báo, nhưng rất nhiều người dân vẫn cố tình vi phạm. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mật độ tham gia giao thông tăng trở lại trong những ngày gần đây.

  

Viết Tôn-Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội sau hơn 1 tuần giãn cách xã hội: Xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là tự chống dịch
Hà Nội sau hơn 1 tuần giãn cách xã hội: Xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là tự chống dịch

Việc có nhiều buổi sáng Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 đã khiến một bộ phận người dân xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan trong phòng dịch. Trên các con đường của Thủ đô đã xuất hiện tình trạng đông đúc người đi lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN