Tái diễn nạn bắt cóc, mua bán trẻ em

Bẵng đi một thời gian, gần đây, nạn bắt cóc, mua bán trẻ em ở Hà Giang lại tái diễn. Chỉ 4 tháng đầu năm 2012, Hà Giang đã phát hiện 16 đầu mối liên quan đến tội phạm mua bán người, đang thụ lý điều tra 11 vụ án và 16 đối tượng liên quan; trong đó có rất nhiều đối tượng là tội phạm bắt cóc, mua bán và chiếm đoạt trẻ em.

Cách đây 7 năm, tại một số huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang, đặc biệt là huyện Yên Minh đã xảy ra hàng loạt vụ giết hại bố mẹ để cướp đoạt các cháu bé trai, gây kinh hoàng cho cuộc sống của người dân. Nhờ nỗ lực của các cơ quan chức năng 2 nước Việt Nam và Trung Quốc, một số kẻ phạm tội đã bị bắt giữ, 5 cháu bé bị bắt sang Trung Quốc đã được giải cứu trở về.

Bẵng đi một thời gian tạm yên bình, gần đây, nạn bắt cóc, mua bán trẻ em ở Hà Giang lại tái diễn. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Hà Giang, 4 tháng đầu năm 2012, riêng tỉnh Hà Giang đã phát hiện 16 đầu mối liên quan đến tội phạm mua bán người nói chung, đang thụ lý điều tra 11 vụ án và 16 đối tượng liên quan; trong đó có rất nhiều đối tượng là tội phạm bắt cóc, mua bán và chiếm đoạt trẻ em.

Trăm mưu kế nhằm vào các cháu bé vô tội

Đầu tiên là những kẻ ham tiền, liên kết với các đối tượng mua bán người bên Trung Quốc để hình thành đường dây bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em. Chúng luôn rình rập những gia đình có nhiều con trai, người lớn bận làm ăn, thường vắng nhà để tấn công các cháu. Chẳng hạn như đối tượng Mua Ví Già, 21 tuổi, trú tại thôn Khâu Rịa, xã Du Già (Yên Minh, Hà Giang) vừa bị Công an tỉnh Hà Giang bắt cuối tháng 3/2012.

Vào một buổi tối, biết chị Vàng Thị Và, 39 tuổi, trú cùng thôn có nhiều con trai nên Già nảy sinh ý định bắt cóc con chị Và mang sang Trung Quốc bán. Khi phát hiện nhà chị Và không có người lớn ở nhà, chỉ có 3 đứa con đang ngủ trên giường, Già cậy vách gỗ, chui vào trong nhà và bắt cóc cháu trai Hầu Mí Pó, 8 tuổi, nằm ngoài cùng. Già dùng hai tay ôm xốc cháu Pó vào ngực, đưa ra xe máy chở cháu về phía biên giới. Thế nhưng, khi Già chở cháu Pó đến khu vực trung tâm chợ xã Lũng Hồ thì bị tổ tuần tra của Công an xã và dân quân phát hiện truy đuổi. Đến ngã ba xã Đường Thượng thì Già vứt lại chiếc xe máy và cháu bé ở ven đường, liều lĩnh lao vào cánh rừng ven đường bỏ trốn...

Đau lòng hơn, tại Hà Giang đã xảy ra một số vụ án “hy hữu” nhưng cũng không hiếm gặp ở những vùng sâu, giáp biên giới này, đó chính là vụ án bố mẹ ruột bán con mình. Như vụ án đối tượng Hoàng Sào Chương, 38 tuổi, trú tại xã Trung Thịnh (Xín Mần) và Thèn Lao Thưởng, 42 tuổi, trú tại huyện Hoàng Su Phì sang Trung Quốc thiết lập đường dây mua bán trẻ em.

Khi trở về, vợ chồng Thèn Lao Thưởng xuống nhà Sùng Lao Sẻng, 31 tuổi, người cùng xã với Thưởng dụ dỗ vợ chồng Sẻng bán cháu Sùng Văn Hưng (mới được 5 tháng tuổi). Qua nhiều lần dụ dỗ, cuối cùng vợ chồng anh Sẻng cũng đồng ý bán cháu Hưng với giá 4.800 Nhân dân tệ (tương đương 15 triệu đồng). Sau đó, vợ chồng Thưởng đã dẫn vợ chồng anh Sẻng đưa cháu Hưng đến mốc 219, xã Bản Máy giao cho vợ chồng người Trung Quốc.

Những ông bố, bà mẹ phạm tội này đa phần do kém hiểu biết, cộng với kinh tế quá nghèo khó. Có ông bố là bị can trong một vụ mua bán con đẻ của mình đã giải thích nguyên nhân phạm tội một cách rất xót xa: Nhà đông con nhưng không có con trâu nào. Bán một đứa đi để có tiền sắm con trâu, nuôi mấy đứa còn lại…


Một số đối tượng mua bán trẻ em tại Hà Giang.



Số phận các cháu bé sẽ ra sao?

Thượng tá Vũ Trường Giang, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang rất trăn trở trước tình hình bắt cóc, mua bán trẻ em ở các huyện biên giới của tỉnh. Anh cho biết, số cháu bé bị bắt cóc, hoặc mua bán đưa sang biên giới rất khó giải cứu. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã có công văn đề nghị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp trong công tác giải cứu các cháu bé bị bắt cóc, mua bán qua biên giới nhưng điều này quả không đơn giản. Bởi khi các cháu bị đưa sang Trung Quốc, chúng không thể biết cách để tự cứu thoát mình. Các cháu rất dễ bị đưa lẫn vào những gia đình người Trung Quốc để nuôi nên rất khó phân biệt và tìm kiếm. Còn nhớ, 5 cháu bé bị bắt cóc trước đây tại huyện Yên Minh khi được Công an Trung Quốc giải cứu, đưa về Việt Nam, thậm chí có cháu còn không nhớ tên mình, có cháu chỉ biết nói tiếng Trung Quốc.

Những đứa trẻ bị bán cho các gia đình làm con nuôi còn có số phận may mắn. Nhưng không ai biết được, mục đích của bọn buôn người còn xấu xa đến đâu. Theo một số báo cáo, các đối tượng buôn người trên thế giới còn nhằm mục đích lấy nội tạng. Chính vì thế, số phận của những cháu bé bị bắt cóc sẽ không biết ra sao?

Các cơ quan chức năng cần nắm chắc những gia đình đông con có hoàn cảnh khó khăn, ở những địa bàn hẻo lánh, thiếu hiểu biết về pháp luật… có nhiều nguy cơ bị bọn tội phạm chiếm đoạt trẻ em hay dụ dỗ cha mẹ bán chính con mình; số đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội mua bán người, đặc biệt là các đối tượng có tiền án, tiền sự, số đối tượng có quan hệ thân tộc với người ngoài biên giới hoặc thường xuyên qua lại biên giới, có điều kiện thuận lợi để câu kết, móc nối với các đối tượng phạm tội mua bán người nói chung. Đồng thời, nắm vững địa bàn, địa hình, khí hậu, chú ý các cung đường tiểu ngạch qua biên giới để phối hợp quản lý chặt chẽ công tác xuất, nhập cảnh, từ đó đề ra giải pháp, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cho phù hợp và kịp thời.

Muốn làm được điều này, theo Thượng tá Giang, cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục những nội dung, kiến thức về thủ đoạn, phương thức hoạt động của những kẻ buôn người. Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành hữu quan, đặc biệt là giữa lực lượng Bộ đội biên phòng và lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm bắt cóc, mua bán trẻ em nói riêng.

Theo cand.com.vn


4 năm tù cho kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV Phụ sản TƯ
4 năm tù cho kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV Phụ sản TƯ

Sáng 9/4/2012, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ phẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1982, quê xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) là đối tượng đã bắt cóc bé sơ sinh tại Bệnh viện phụ sản Trung ương vào tháng 11/201.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN