4 năm tù cho kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV Phụ sản TƯ

Sáng 9/4/2012, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ phẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1982, quê xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) là đối tượng đã bắt cóc bé sơ sinh tại Bệnh viện phụ sản Trung ương vào tháng 11/201.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Lệ 4 năm tù giam về tội chiếm đoạt trẻ em, theo Điều 120, khoản 1 Bộ Luật hình sự.


Lực lượng chức năng dẫn giải bị cáo.





Bị cáo Nguyễn Thị Lệ đứng trước vành móng ngựa nghe HĐXX tuyên án.



Tin, ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Biểu dương thành tích các đơn vị, cá nhân trong phá án bắt cóc trẻ sơ sinh
Biểu dương thành tích các đơn vị, cá nhân trong phá án bắt cóc trẻ sơ sinh

Chiều 9/11, Công an thành phố Hà Nội đã biểu dương khen thưởng các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc, giải cứu an toàn cháu bé sơ sinh bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN