Giải cứu bé gái bị bắt cóc tại Hòa Bình

Vào hồi 6 giờ sáng 6/3, tại nhà nghỉ Ánh Dương thuộc địa bàn phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Hòa Bình đã giải cứu thành công vụ bắt cóc con tin - cháu bé Sồng Thị Giang, 6 tuổi, quê ở Lũng Xá, Loóng Luông, Mộc Châu (Sơn La).

Trước đó, quần chúng phát hiện và báo tin cho lực lượng công an, tại nhà nghỉ Ánh Dương có nhóm đối tượng nghi vấn, gồm một bé gái, một nữ thanh niên và hai nam thanh niên. Xác định chúng là nhóm đối tượng đang bị Cục Cảnh sát hình sự truy bắt, Công an tỉnh Hòa Bình đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bao vây, áp sát để giải cứu con tin.


Áp giải đối tượng Đỗ Văn Nhuận. Ảnh : Nhan Sinh - TTXVN.


Đêm 5/3, mặc dù các đối tượng được kêu gọi đầu hàng, nhưng chúng kiên quyết cố thủ, sẵn sàng chống trả làm nguy hiểm tính mạng cháu bé. Lực lượng công an đã tiến hành biện pháp nghiệp vụ, ném lựu đạn cay, bắt giữ tên Đỗ Văn Nhuận (tức Hùng), sinh năm 1985, thu 1 khẩu súng ngắn và nhiều viên đạn tự chế đã lên nòng, giải cứu an toàn cháu Sồng Thị Giang. Sau đó, Phòng PC 45 Công anh tỉnh đã vận động đối tượng bỏ trốn là Nguyễn Song Toàn, sinh năm 1986, quê xóm Tân Lập, xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình ra đầu thú.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đây là nhóm đối tượng có từ 4 đến 5 tên, chúng sử dụng chiếc xe ô tô Santafe màu đen 7 chỗ, biển kiểm soát 52Z-8181, trong quá trình bắt cóc cháu Giang, bọn chúng đã sử dụng súng bắn bị thương 1 người ở Sơn La.

TTXVN/ Tin Tức

Bắt cóc con nợ để ép trả tiền vay
Bắt cóc con nợ để ép trả tiền vay

Còn thiếu vợ chồng Nhung và Đoàn 40 triệu đồng, Long bị Đoàn cùng một số đối tượng bắt cóc nhằm ép người thân của Long phải trả tiền. Khi được thả về, con nợ này phải cấp cứu tại Bệnh viện Bộ Công an vì bị đa chấn thương ở vùng mặt và đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN