Rừng thông nội ô Đà Lạt liên tục bị triệt hạ

Ngày 28/11, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) Võ Thanh Sơn cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an thành phố điều tra hai vụ chặt phá rừng thông liên tiếp xảy ra trên địa bàn Phường 4, thành phố Đà Lạt.

Trước đó, 151 cây thông tại xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt cũng bị đầu độc. Trong ảnh: Ngày 17/10, cán bộ xã Tà Nung (thành phố Đà Lạt) kiểm tra hiện trường vụ việc 151 cây thông bị đầu độc.

Vụ việc gần nhất vào ngày 17/11, cơ quan chức năng phát hiện 5 cây thông ba lá trên đồi Ông Sư - đồi Ngọc Hoàng (Phường 4, Đà Lạt) bị cưa hạ. Tại hiện trường, các cây thông bị triệt hạ vẫn còn nguyên thân, lá, cành, đường kính gốc từ 25 - 32cm, chiều cao vút ngọn 12m. Các gốc thông vẫn còn ứa nhựa trắng, lá thông có dấu hiệu héo vàng. Qua xác minh, khu vực cây thông bị triệt hạ thuộc rừng phòng hộ, tiểu khu 157, Lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Trước đó, ngày 31/10, tại khu vực này cũng xảy ra vụ việc cưa hạ 4 cây thông 3 lá hàng chục năm tuổi. Tại hiện trường, các cây thông bị triệt hạ này vẫn còn nguyên thân, cành, lá, cây có đường kính từ 22 - 55cm, chiều cao vút ngọn 8 - 14m. Hạt Kiểm lâm Đà Lạt phối hợp với Công an Phường 4 tiến hành xác định được đối tượng Đỗ Văn Lợi (ngụ tổ 10, Phường 4, Đà Lạt) liên quan đến vụ triệt hạ thông trên. Tuy nhiên, khi Hạt Kiểm lâm mời lên làm việc, ông Lợi không đến trình diện.

Theo ông Võ Thanh Sơn, hai vụ triệt hạ thông trên có dấu hiệu chặt phá rừng lấy đất bán với giá 150 triệu đồng/lô và có thể liên quan đến nhiều đối tượng nên Hạt đã đề nghị cơ quan công an hỗ trợ điều tra để làm rõ, xử lý theo quy định.

Thời gian gần đây, rừng thông Đà Lạt liên tục bị triệt hạ và đầu độc với mục đích lấy đất bán. Gần nhất là vào ngày 3/11, cơ quan chức năng đã bắt được Đoàn Văn Dũng (35 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Văn Ngọc (31 tuổi, quê Thái Bình) là thủ phạm cưa hạ hàng chục cây thông trên diện tích hơn 1.000m2 (thuộc Phường 12, thành phố Đà Lạt). Khai nhận với cơ quan chức năng, hai đối tượng trên cho biết mục đích chặt hạ rừng thông để lấy đất bán lại cho người dân làm vườn. 


Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)
Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Phúc làm rõ phản ánh 'Đốn rừng Thông trồng Su Su'
Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Phúc làm rõ phản ánh 'Đốn rừng Thông trồng Su Su'

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo Pháp luật Việt Nam phản ánh qua bài viết: "Vĩnh Phúc: Đốn rừng Thông trồng Su Su, một vụ phá rừng "khôn khéo"?".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN