Khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng vụ hủy hoại rừng thông

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ hơn 200 cây thông trên địa bàn huyện này bị chặt hạ trái phép vào cuối tháng 5 vừa qua.

Ba đối tượng bị bắt tạm giam gồm Lê Viết Tưởng (40 tuổi), Quách Hải Tô (42 tuổi, cùng ngụ huyện Bảo Lâm), Trương Mạnh Hùng (31 tuổi, quê Thanh Hóa), bị tạm giam về hành vi hủy hoại rừng. Ngoài những đối tượng trên còn có 3 đối tượng khác liên quan đến vụ việc đã bỏ trốn, hiện đang bị lực lượng công an truy bắt.

Trước đó, vào ngày 31/5, lực lượng kiểm lâm huyện Bảo Lâm phát hiện một diện tích lớn rừng thông (tại khoảnh 1, tiểu khu 466 thuộc địa bàn xã Lộc Tân) bị cưa hạ trái phép. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thống kê có 207 cây thông ba lá trên 30 năm tuổi bị đốn hạ hoàn toàn, ước thiệt hại vào khoảng 86 mét khối gỗ. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an Lâm Đồng đã lập ban chuyên án, khoanh vùng điều tra và xác định 6 đối tượng nói trên.

Cũng liên quan đến việc huỷ hoại rừng thông tại huyện Bảo Lâm trong thời gian qua, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cao (43 tuổi) và Trần Văn Tiếp (23 tuổi), cùng ngụ xã Lộc Ngãi (Bảo Lâm). Trước đó, vào cuối tháng 6 đầu tháng 7/2015, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn đã liên tiếp bắt quả tang ông Cao và ông Tiếp có hành vi đầu độc rừng thông bằng thuốc diệt cỏ để lấn đất làm vườn.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Hậu quả của nạn phá rừng ở Malaysia
Hậu quả của nạn phá rừng ở Malaysia

Việc khai thác gỗ và phá rừng đang đe dọa cuộc sống của người dân nhiều bộ lạc bản địa tại Malaysia. Hơn nữa, nạn phá rừng còn được cho là nguyên nhân chính dẫn tới trận lũ lụt tệ hại nhất trong nhiều thập kỷ vào năm 2014 ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN