Nổ lò hơi, 4 công nhân bị thương

Ngày 1/11, hệ thống chiết xuất lò hơi của Công ty TNHH Tín Thành (phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đột nhiên phát nổ, làm 4 công nhân bị thương.

Bốn công nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Quân đoàn 4 và BV đa khoa Bình Dương gồm: Nguyễn Đắc Khánh (27 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi), Thế Tuấn Hải (26 tuổi) và Hoàng Lê Thành Ý (21 tuổi).


Hiện trường tan hoang của vụ nổ lò hơi tại công ty TNHH Tín Thành. Ảnh: dantri.com.vn



Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng, một số công nhân ngủ lại trong nhà máy Công ty Tín Thành thì đột nhiên giật bắn người khi nghe một tiếng nổ lớn làm rung chuyển nhà máy. Ngay sau đó, các mảnh vỡ từ mái tôn và sắt thép bay tung tóe và trúng một số công nhân bị thương. Qua kiểm tra tại hiện trường cho thấy, khu nhà xưởng có diện tích trên 200m2 để chiết xuất bình hơi của Công ty Tín Thành bị tang tành do sức công phá của vụ nổ khá lớn. Một phần vách tường khu nhà xưởng và mái che bị đổ sập. Vụ nổ còn làm các thanh thép văng xa hàng chục mét đâm thủng mái nhà một hộ. Tại khu chiết xuất có một số bình hơi biến dạng.

Chiều cùng 1/11, các ngành chức năng thị xã Dĩ An đang phối hợp với cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ gây thương tích nói trên.


Dương Chí Tưởng
Nổ bình chữa cháy, một người tử vong

Ngày 14/10, nguyên nhân vụ nổ ngôi nhà của chủ cửa hàng thiết bị phòng cháy chữa cháy bước đầu được xác định là do nổ bình bọt chữa cháy. Vụ nổ đã làm một người tử vong là anh Đặng Văn Minh (31 tuổi, ở xóm 14, Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ An).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN