Nổ bình chữa cháy, một người tử vong

Ngày 14/10, nguyên nhân vụ nổ ngôi nhà của chủ cửa hàng thiết bị phòng cháy chữa cháy bước đầu được xác định là do nổ bình bọt chữa cháy. Vụ nổ đã làm một người tử vong là anh Đặng Văn Minh (31 tuổi, ở xóm 14, Nghi Liên, Nghi Lộc, Nghệ An).
 
Trước đó, khoảng 11h ngày 13/10, quần chúng phát hiện tại nhà số 5 ngõ 1.295/11/8 đường Giải Phóng, tổ 11, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nộiphát ra một tiếng nổ lớn, sau đó thấy khói trắng bay lên từ ngôi nhà.
 
Tại nền nhà phát hiện một nam thanh niên được xác định là anh Minh nằm bất tỉnh, quần chúng sau đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức nhưng đã quá muộn.
 
Được biết, chủ căn nhà trên là ông Đặng Văn Lộc (53 tuổi, ở tổ 11, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, tạm trú tại chung cư Hoàng Liệt, Hoàng Mai) kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy. Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Hoàng Mai đã tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ án.
 
 
Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN