Thái Nguyên: Lũ trên sông Cầu dâng cao

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, vào rạng sáng nay (24/8), mực nước lũ trên sông Cầu tại trạm Thác Giềng ở mức 96,86m, cao hơn báo động 1 là 0,36m; tại trạm Gia Bẩy ở mức 26,06 m, cao hơn báo động 2 là 0,06 m; tại trạm Chã đạt mức 8,17 m, cao hơn báo động 1 là 0,17 m.

Chú thích ảnh
Mực nước trên sông Cầu, đoạn qua cầu Gia Bẩy, dâng cao. Ảnh tư liệu: Thu Hằng/TTXVN

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, trên sông Cầu, tại trạm thủy văn Gia Bẩy mực nước lũ tăng dần và có khả năng đạt mức cao hơn từ 0,5 đến 0,8m so với báo động 2; tại trạm thủy văn Chã mực nước lũ tăng dần và có khả năng đạt mức cao hơn báo động 2; tại trạm thủy văn Thác Giềng mực nước lũ giảm dần và dao động ở mức xấp xỉ báo động 1 và phụ thuộc chế độ vận hành của Thủy điện Thác Giềng 1. Trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bẩy giảm chậm dần về mức xấp xỉ  báo động 1; tại trạm thuỷ văn Chã lũ tiếp tục lên chậm và đạt đỉnh ở mức cao hơn báo động 2, sau giảm dần nhưng vẫn duy trì lâu ở mức cao hơn báo động 1.

Do mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh, dự báo có nguy cơ xảy ra ngập úng tại một số khu đô thị, ngập lụt các vùng trũng thấp, ngầm, tràn, vùng ven sông suối, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên các sườn núi dốc, taluy dương, các tuyến đường giao thông, nơi có kết cấu đất kém, khu vực có các công trình đang thi công, sụt lún đất. Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lên cấp 2.

Thực hiện Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 21/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp, các ngành sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với mưa lũ để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Theo đó, Chủ tịch UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến của mưa, lũ; thông tin kịp thời cho nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; bảo vệ sản xuất nông nghiệp; sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư; kiểm tra, rà soát các công trình đê điều, công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang; chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, phương án hộ đê trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để chủ động triển khai khi có sự cố, tình huống xảy ra theo phương châm "4 tại chỗ".

Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo lực lượng liên quan thông báo tới từng hộ dân sinh sống tại các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn, sẵn sàng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, các chủ phương tiện vận tải thuỷ, khai thác khoáng sản chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình, nhất là đối với Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống thuộc Hệ thống công trình chống ngập lụt khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên...

Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến của mưa, lũ để cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng, địa phương và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó, giảm thiểu thiệt hại; chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp cụ thể phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn, tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an ứng trực đủ quân số, chủ động chỉ đạo, phối hợp ngay với UBND các xã, phường rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai...

Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN)
Ảnh hưởng bão số 4 gây mưa lớn, Bộ Xây dựng ra công điện ứng phó khẩn tại 6 tỉnh phía Bắc
Ảnh hưởng bão số 4 gây mưa lớn, Bộ Xây dựng ra công điện ứng phó khẩn tại 6 tỉnh phía Bắc

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký Công điện về việc chủ động ứng phó mưa lũ sau bão số 4; trong đó nhấn mạnh: Công tác ứng phó cần tiếp tục được triển khai khẩn trương, quyết liệt, chuyển trọng tâm phù hợp sang chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN