Dân khổ vì chất thải độc hại đổ trộm

Mấy ngày qua, người dân trên địa bàn phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, sống trong lo âu, bất an khi hàng chục tấn chất thải độc hại bị đổ trộm xuống địa bàn bốc mùi nồng nặc, khó chịu. Nhiều gia đình vì không chịu nổi mùi hôi đã phải đóng cửa, thậm chí có nhà phải tạm chuyển đi nơi khác.


Theo ông Nguyễn Thanh Tằng, ở tổ 1, khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú: Khoảng 20 giờ ngày 15/10, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến nhiều người dân địa phương bị nhức đầu, chóng mặt khi hít phải. Lúc đầu, người dân nghĩ mùi hôi này là do xe chở chất thải đi qua, nhưng càng lúc mùi hôi càng nồng nặc hơn. Khi mọi người cùng đi kiểm tra thì phát hiện một đống chất thải lỏng rất lớn khoảng 10 tấn vừa bị một chiếc xe tải đổ trộm ngay trên đầu dốc của khu phố. Loại chất thải này nhanh chóng chảy theo rãnh đổ xuống khu phố và chảy thẳng xuống hồ Suối Cam. Mùi hôi thối lan rộng cả mấy km2 vẫn còn ngửi thấy.

Chất thải nguy hại bị các đối tượng đổ trộm giữa trung tâm thị xã Đồng Xoài.

Ông Võ Nga, ở khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, cũng bức xúc cho biết: Nếu tình trạng này không được xử lý triệt để, người dân sẽ phải chuyển đi nơi khác sống. Đây là sự việc hết sức nghiêm trọng, đề nghị ngành chức năng sớm vào cuộc xử lý để trả lại môi trường không khí trong lành cho người dân yên tâm làm ăn, sản xuất.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, đây là loại chất thải màu trắng đục, khá lỏng, bên trên bề mặt còn sót lại những gợn hạt như hạt gạo. Chất thải từ trên dốc của khu phố chảy theo rãnh lớn hàng trăm mét rồi chạy thẳng xuống khu vực vườn rẫy nhà dân và đổ ra hồ Suối Cam. Loại chất thải này chảy tới đâu thì toàn bộ cây cối ở đó đều chết khô, bên trong thân bị thối hoàn toàn. Thậm chí, loại cây có sức sống dai dẳng như cây Lòng Mức cũng chết cháy toàn thân.

Tại thời điểm phóng viên có mặt, hàng tấn chất thải độc hại này đã được đổ trộm xuống khoảng 4 ngày, phần lớn chất thải bị nước mưa cuốn trôi xuống hồ nhưng mùi hôi thối vẫn còn rất nồng nặc, khó chịu, chỉ cần đứng một lúc là cảm thấy chóng mặt. Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng đổ trộm chất thải không phải xảy ra lần đầu trên địa bàn phường Tân Phú, trước đó có nhiều đối tượng nhân lúc đêm khuya đã lén lút cho xe tải đổ trộm chất thải với nhiều hình thức khác nhau. Trước tình trạng nghiêm trọng trên, chính quyền địa phương phường Tân Phú đã thành lập tổ công tác, bố trí lực lượng công an mật phục bắt giữ các đối tượng đổ rác thải nguy hại.

Theo Chủ tịch UBND phường Tân Phú Nguyễn Văn Hạnh, UBND phường đã thành lập 3 tổ công tác, thường xuyên tuần tra, phục kích bắt giữ, xử lý các đối tượng. Thời gian qua, dọc tuyến đường hồ Suối Cam, tình trạng đổ rác thải tương đối nhiều nên đầu tháng 10/2015, chính quyền địa phương đã tổ chức họp với các khu phố để quán triệt, thông báo cho nhân dân giám sát, kịp thời báo chính quyền địa phương xử lý theo quy định.

Từ hàng chục năm nay, hồ Suối Cam là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thị xã Đồng Xoài và các khu vực lân cận. Việc các đối tượng lợi dụng đổ trộm chất thải độc hại không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến sức khỏe của người dân khi chất thải độc hại chảy xuống lòng hồ rộng lớn này. Các ngành chức năng cần sớm có biện pháp xử lý triệt để tình trạng đổ trộm chất thải độc hại, giúp người dân yên tâm làm ăn, sinh sống.

Bài và ảnh: Đậu Tất Thành
Suối nội ô Biên Hòa ngập chất thải y tế
Suối nội ô Biên Hòa ngập chất thải y tế

Khu vực suối Linh, thuộc phường Long Bình, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) xuất hiện số lượng lớn rác thải y tế nguy hại gồm các vỏ chai, lọ thuốc, kim tiêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN