Chất thải độc hại trên Đại lộ Thăng Long

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm tới vụ chất thải bị xả trộm và gây cháy tại khu vực cống thuộc km13+700 Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) vào chiều 14/7.

Đặc biệt những người dân sinh sống quanh khu vực có chất thải đổ trộm đang rất lo lắng cho sức khỏe của mình, bởi dù chưa có kết luận của cơ quan chức năng, nhưng chất thải này có mùi rất nặng, gây khó chịu, thậm chí gây choáng rất nhanh khi ở gần.

Phóng viên Tin Tức đã có mặt tại hiện trường ngày 17/7, ghi nhận công tác xử lý chất thải độc hại này:
 

Km13+700 Đại lộ Thăng Long – nơi chất thải bị đổ trộm và gây cháy.


Chất thải bị đổ trộm khối lượng lớn tại miệng cống phía bắc...


...chảy tràn ra mương ở phía bắc Đại lộ Thăng Long và kéo dài hơn 100m.


Những người bán hàng nước và sống gần khu vực xả thải cho biết, chiều hôm xảy ra cháy (14/7), ngọn lửa bốc cao gần 10m. Lực lượng cứu hỏa phải hai lần dập lửa, kéo dài từ chiều đến 21 giờ mới dập tắt hoàn toàn.

Trao đổi với phóng viên, ông Lã Ngọc Tâm, Phó Đội trưởng đội Tổng hợp, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) số 13 - đơn vị phụ trách địa bàn các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất cho biết: Khi chữa cháy, đơn vị đã không chỉ dùng nước, mà còn phải dùng bọt hòa không khí mới dập tắt được đám cháy. Điều này có nghĩa, chất cháy không phải loại bình thường.

Chất thải có mùi thối rất khó chịu và gây choáng rất nhanh khi ở gần.


Hiện Công ty quản lý cầu đường 9 - đơn vị quản lý đại lộ, đang dùng máy xúc và huy động hơn 10 công nhân múc chất thải khỏi cống và đoạn mương bị ô nhiễm lên bờ, để xử lý. Còn sẽ xử lý cụ thể ra sao với loại chất thải này thì cán bộ xử lý tại hiện trường cũng không rõ.

Trực tiếp tiếp xúc với chất thải, phóng viên nhận thấy chất thải có mùi rất khó chịu; chỉ 20 phút đứng tại hiện trường và trao đổi với những người đang xử lý chất thải, đã cảm thấy choáng. Vị cán bộ phụ trách việc xử lý chất thải tại đây (xin không nêu tên) cho biết, việc múc chất thải lên bờ đã tiến hành 3 ngày nay. Trong quá trình xử lý, các công nhân múc chất thải cũng chỉ làm việc được một khoảng thời gian ngắn lại phải tránh xa khu vực để nghỉ bởi làm lâu là bị choáng.

Từ sáng 15/7, Công ty cầu đường 9 – đơn vị quản lý Đại lộ đã thuê máy xúc, múc chất thải ở cống và mương lên bờ nhằm chống cháy và chờ giải pháp xử lý.


Công nhân hỗ trợ máy xúc đưa chất thải lên bờ chỉ làm việc khoảng 30 phút là phải nghỉ và tránh xa bãi chất thải để tránh bị choáng.


Anh Trần Hiệp, người dân sống gần hiện trường và là người lái xe máy xúc tại hiện trường cho biết, mùi thối của chất thải đã xuất hiện hơn 1 tháng nay ở khu vực cống km 13 + 700 này. Tuy nhiên, chỉ đến khi bùng cháy mới được các cơ quan quản lý biết và tổ chức xử lý.

Dư luận đang mong mỏi các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải quyết vụ việc, nhằm trả lại môi trường an toàn cho cư dân khu vực cũng như người đi đường; đồng thời xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm.

Tin, ảnh: Xuân Hương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN