Bắt quả tang ba đối tượng cưa hạ hàng loạt cây rừng tại Đà Lạt

Chiều 20/2, Công an thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Viện kiểm sát và Hạt kiểm lâm thành phố Đà Lạt khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng xảy ra tại Lô b, Khoảnh 6, Tiểu khu 159 thuộc lâm phần do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vạn Thành quản lý (thuộc địa bàn Phường 5, thành phố Đà Lạt).

Chú thích ảnh
Hàng chục cây gỗ tạp (thuộc rừng lá rộng) có đường kính gốc từ 10 - 50cm vừa bị cưa hạ nằm ngổn ngang trên khu vực rộng khoảng 3.000 m2. 

Trước đó, vào sáng cùng ngày, sau khi được người dân báo tin, lực lượng chức năng Phường 5 và Hạt kiểm lâm thành phố Đà Lạt đã mật phục, bắt quả tang 3 đối tượng đang cưa hạ hàng loạt cây rừng.

Một cán bộ Kiểm lâm cho biết, do diện tích rừng rộng nên tổ công tác phải chia làm nhiều nhóm, chặn từng ngả đường để tránh các đối tượng phá rừng chạy trốn.

Chú thích ảnh
Kiểm lâm Đà Lạt kiểm tra rừng bị phá. 

Tại hiện trường, hàng chục cây gỗ tạp (thuộc rừng lá rộng) có đường kính gốc từ 10 - 50cm vừa bị cưa hạ nằm ngổn ngang trên khu vực rộng khoảng 3.000 m2. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều cưa tay lớn và dao của các đối tượng dùng để phá rừng.

Chú thích ảnh
Hàng chục cây gỗ tạp (thuộc rừng lá rộng) có đường kính gốc từ 10 - 50cm vừa bị cưa hạ.

Hiện 3 đối tượng đã được bàn giao cho Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn  (TTXVN)
Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai chặt phá cây rừng
Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai chặt phá cây rừng

Ngày 27/12, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết, Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã thuê người dân chặt hạ cây khiến gần 1 ha rừng trong tổng số 3,7 ha diện tích rừng thuộc trách nhiệm quản lý, bảo vệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN