Khoảng 10ha rừng tái sinh tại Bình Phước bị chặt phát, đốt rụi

Rừng tái sinh tại Bình Phước bị phá tan hoang Tại Tiểu khu 52 thuộc xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), lợi dụng sự buông lỏng quản lý của cơ quan bảo vệ rừng, các đối tượng "lạ" đã “xâm nhập” vào chặt phá và đốt rụi khoảng 10ha rừng tái sinh trong tổng số 23ha.

Đây là diện tích rừng tái sinh chủ yếu là rừng lồ ô và có một số cây gỗ tái sinh đang lớn. Khu vực rừng bị tàn phá hiện nay thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hiện trạng rừng tái sinh bị phá và đốt rụi.
K GỬIH (TTXVN)
Liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng phòng hộ ở Quảng Nam
Liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng phòng hộ ở Quảng Nam

Mặc dù đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ rừng nhưng chỉ tính từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng phòng hộ tại các huyện Nam Giang, Phước Sơn. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN