Phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 13/3, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xác nhận, qua kiểm tra vừa phát hiện một vụ phá rừng nghiêm trọng tại Tiểu khu 649, 650, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Kiểm đếm bước đầu phát hiện có hơn 66 cây gỗ các loại bị đốn hạ bằng máy cưa xăng với tổng khối lượng khoảng hơn 70 m3, trong đó, có 45 cây gỗ mun thuộc nhóm quý hiếm IIA đã bị đốn hạ.

Cũng trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ được hơn 1,4 m3 gỗ, trong đó có gần 1 m3 gỗ mun không có giấy tờ hợp pháp, nghi là một phần tang vật  của vụ phá rừng được giấu trong nhà một người dân ở bản Cóc, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.

Theo ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, qua dấu vết để lại, thời gian rừng bị tàn phá khoảng vào cuối 2018.

Khu vực rừng bị khai thác trái phép chủ yếu nằm dọc theo tuyến đường ra biên giới đang được đầu tư xây dựng, thuộc khu vực do Đồn Biên phòng Cồn Roàng (thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình) quản lý.

Qua công tác điều tra và nắm thông tin bước đầu, lực lượng chức năng nhận định, vụ phá rừng ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng này do một số đối tượng ở xã Sơn Trạch và Hưng Trạch cấu kết với một số dân bản ở xã Thượng Trạch tổ chức khai thác, cất giấu, vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.

Xét thấy vụ việc rất nghiêm trọng, hiện Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung thu thập chứng cứ, cũng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn đẩy mạnh tuần tra, bảo vệ rừng; kiểm sát chặt chẽ người, phương tiện vào ra khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để sớm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Hi Trang (TTXVN)
Ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng
Ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng

Ngày 25/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN