Từ thực tế ở Bakhmut, chuyên gia chỉ rõ loại vũ khí Ukraine cần thiết để Ukraine phản công hiệu quả

Các nước phương Tây đang đẩy nhanh việc cung cấp xe tăng cho Ukraine, nhưng quân đội Ukraine cần nhiều hơn thế để vượt qua lực lượng Nga.

Chú thích ảnh
Các nước phương Tây đang hối hả cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho quân đội Ukraine. Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images

Xe tăng sẽ rất hữu ích trong cuộc đối đầu với xe tăng và công sự của Nga trong một cuộc phản công dự kiến vào mùa xuân này. Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng Ukraine cần các phương tiện bọc thép khác để phản công Nga một cách hiệu quả.

Theo trang Insider, chuyên gia này lập luận rằng các quốc gia phương Tây, và cả truyền thông phương Tây, đã tập trung vào việc đáp ứng yêu cầu của Ukraine về có thêm xe tăng, nhưng thứ Kiev thực sự cần là xe bọc thép để chở bộ binh tham chiến.

Theo ông Michael Kofman, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ, nếu không có những phương tiện đó, lực lượng bộ binh đông đảo của Ukraine sẽ thiếu khả năng cơ động để tiến hành một cuộc phản công.

Trong một chuyến đi đến Ukraine, bao gồm cả Bakhmut, vào đầu tháng 3, ông Kofman đã nghĩ: "Lạy Chúa, có rất nhiều tiểu đoàn bộ binh, nhưng không có nhiều sự cơ động".

Ukraine đang thành lập ba đơn vị cấp quân đoàn mới để hợp nhất nhiều lữ đoàn thành đội hình lớn hơn nhằm chuẩn bị cho một cuộc phản công bằng các phương tiện bọc thép. Một quân đoàn có thể có tới khoảng 45.000 quân tùy thuộc vào quân chủng, mặc dù nếu Ukraine tiếp tục tổ chức theo kiểu của Nga, quân đoàn của họ có thể sẽ có gần 20.000 quân.

Chú thích ảnh
Xe bọc thép chở quân bị phá hủy ở Bucha vào tháng 4/2022. Ảnh: Getty Images

Vấn đề là các quân đoàn Ukraine thiếu các phương tiện chiến đấu bộ binh bọc thép và được trang bị vũ khí hạng nặng - như M-2 Bradley do Mỹ sản xuất, Marder của Đức hoặc BMP do Liên Xô thiết kế - để trang bị đầy đủ cho các đơn vị bộ binh cơ giới. Quân đoàn của họ cũng không có đủ xe tải giống như loại chở bộ binh cơ giới tham chiến trong Thế chiến thứ hai.

"Có rất nhiều lữ đoàn xe tăng và bộ binh cơ giới trong mỗi quân đoàn mà Ukraine đang thành lập", ông Kofman nói. "Một số lữ đoàn có cơ cấu gồm 7 tiểu đoàn bộ binh. Nhưng không có lực lượng cơ giới hóa cho họ. Thực tế cũng không có nhiều cách để cơ giới hóa quân sự cho họ."

Trong thời kỳ đầu của cuộc xung đột, khi Ukraine ở thế phòng thủ hoặc chiến đấu ở địa hình gồ ghề hoặc môi trường đô thị như Bakhmut, lực lượng bộ binh không cơ giới - đặc biệt nếu được trang bị vũ khí chống tăng tốt - có sức mạnh khá đáng gờm.

"Họ có thể phòng thủ suốt cả ngày. Một lữ đoàn bộ binh gồm bảy tiểu đoàn có thể trấn giữ Bakhmut. Đừng hiểu lầm ý tôi, nhưng nếu bạn muốn đội quân đó tiến hành một cuộc tấn công lớn ở phía Nam, thì họ cần phải được thúc đẩy một cái gì đó", chuyên gia Kofman nói về các đơn vị bộ binh của Ukraine.

Chú thích ảnh
Xe bọc thép chở quân bị phá hủy ở Bucha vào tháng 4/2022. Ảnh: Getty Images

Xe bọc thép chở quân cũng là chưa đủ để Ukraine có thể phản công thành công. Các lực lượng của Kiev đang thiếu thiết bị đột phá để thâm nhập và dọn sạch nhiều tuyến hào và bãi mìn mà Nga đã xây dựng, đặc biệt là ở miền Nam Ukraine, nơi là mục tiêu chính cho một cuộc phản công của Kiev nhằm cắt đứt và giành lại bán đảo Crimea.

Chuyên gia Kofman nhắc đến một cuộc tấn công mạnh mẽ của Nga gần thị trấn Vuhledar ở vùng Donetsk, cũng như các tuyến phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Zaporizhzhia, Đông Nam Ukraine.

"Bạn thấy quân đội Nga phải vật lộn như thế nào tại Vuhledar, di chuyển qua những bãi mìn ở đó mỗi sáng, phải không?", ông Kofman nói trong podcast War on the Rocks ngày 14/3. "Vậy, nếu các lực lượng Ukraine phải tiến hành một cuộc tấn công lớn vào các vị trí của Nga, thì họ cũng sẽ phải lao vào các bãi mìn. Họ sẽ cần các thiết bị rà phá. Họ sẽ cần các thiết bị kỹ thuật chiến đấu."

Ukraine cũng có thể thiếu thiết bị vượt sông. Nếu không có khả năng xây dựng những cây cầu dã chiến đủ vững chắc để chịu được sức nặng của xe bọc thép, cuộc tấn công của Ukraine sẽ bị đình trệ. Chuyên gia Kofman nói rằng vấn đề đó có lẽ đã cản trở cuộc phản công thành công của Ukraine tại Kharkiv vào mùa thu năm ngoái.

Chú thích ảnh
Một cây cầu bắc qua sông Siverskiy-Donets ở vùng Donbas của Ukraine bị phá hủy vào tháng 2/2023. Ảnh: Getty Images

Theo Kofman, sở dĩ các lực lượng Ukraine đã không thể tận dụng hiệu quả động lực mà họ có được ở Kharkiv là do thiếu thiết bị bắc cầu.

Bên cạnh đó, ông Kofman và các nhà quan sát khác đang nêu bật thách thức với Ukraine trong việc xây dựng một lực lượng cân bằng tốt.

Để quân đội Ukraine có thể phá vỡ thế bế tắc chiến hào và đẩy lùi lực lượng Nga khỏi các công sự, họ sẽ cần các thành phần của một cuộc tấn công vũ trang kết hợp cơ giới phù hợp, gồm: xe tăng, bộ binh trên xe bọc thép có thể theo kịp xe tăng, pháo tự hành, kỹ sư chiến đấu và thiết bị bắc cầu, xe tải tiếp tế, v.v...

Nhưng Ukraine hiện chỉ có nguồn cung hạn chế đối với kho vũ khí của mình. Họ đang tiếp nhận những thiết bị do phương Tây sản xuất và phụ thuộc vào các quốc gia đồng minh về phụ tùng và vật tư quan trọng, bao gồm cả đạn dược.

Theo tờ Insider, nếu và khi tiến hành cuộc phản công đã được dự đoán từ lâu đó, Ukraine sẽ tiến hành chiến dịch đó, với quân đội mà họ có hơn là quân đội mà họ cần.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Insider)
Mỹ giúp Ukraine tăng cường năng lực chống UAV, giành ưu thế trong phản công
Mỹ giúp Ukraine tăng cường năng lực chống UAV, giành ưu thế trong phản công

Hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) của SAIC là một trong những loại vũ khí mà Mỹ hy vọng có thể giúp Ukraine bắn hạ UAV trong cuộc xung đột với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN