Tư lệnh tiền tuyến Ukraine: Cần ưu thế hỏa lực gấp 4 đến 6 lần để phá tuyến phòng thủ Nga

Nga đã xây dựng 800km công sự kể từ mùa hè năm ngoái. Tướng Melnik, Tư lệnh Vùng Kharkiv, cho rằng Ukraine cần ưu thế về hỏa lực và binh lính gấp 4 đến 6 lần để có thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ này của Moskva.

Chú thích ảnh
Sergei Melnik, Thiếu tướng Ukraine - Chỉ huy quân sự Vùng Kharkiv. Ảnh: El Pais

Sergei Melnik, 45 tuổi, là hình mẫu của thế hệ những người đàn ông ở độ tuổi 40 và 50 đang lãnh đạo lực lượng quốc phòng Ukraine. Họ cũng là những tướng lĩnh, đồng thời là cấp trên trực tiếp của ông: Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Valeri Zaluzhni, 49 tuổi; Tư lệnh Lục quân Oleksandr Sirski, 57 tuổi; và Tổng thống Volodymyr Zelensky, 45 tuổi.

Trẻ trung hơn giới tinh hoa đang dẫn đầu chiến dịch từ Nga, sức thu hút và sự gần gũi với thực tế chiến tranh của họ là những phẩm chất mà tất cả họ đều muốn nêu bật. Hình ảnh vị tướng như Melnik trong chiến hào dưới làn đạn pháo không phải là điều quá xa lạ ở Ukraine.

Vị Chỉ huy quân sự vùng Kharkiv thú nhận rằng ông không hề mong đợi cuộc xung đột xảy ra vào đầu năm ngoái (mặc dù thực tế là các nhà lãnh đạo quân sự khác, chẳng hạn như Zaluzhni, đã coi đó là điều hiển nhiên). Melnik cũng thừa nhận rằng 15 năm trước, ông là một trong những người tin rằng một cuộc chiến với Nga là không thể tưởng tượng được và không cần thiết phải củng cố quân đội Ukraine để chuẩn bị cho điều đó. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào năm 2014 với cuộc xung đột ở Donbas và việc Moskva sáp nhập Crimea.

Cuộc gặp kín ở Kharkiv

Melnik sống cùng vợ và con gái ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraine, chỉ cách Nga 28 km, bất chấp những nguy hiểm rình rập.

Ông là một tiến sĩ luật, đã tham gia chiến dịch bảo vệ thành phố Kharkiv trước sự bao vây của lực lượng Nga từ tháng 2 đến tháng 4/2022, tiếp đó là cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái, giành lại tỉnh Kharkiv.

Quan chức quân sự này đã trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) vào tuần trước trong cuộc phỏng vấn kéo dài hơn hai giờ tại một khu vực kín đáo trong một nhà hàng ở trung tâm Kharkiv.

Chú thích ảnh
Tướng Sergei Melnik thăm mặt trận, với một số binh sĩ hộ tống. Ảnh: El Pais 

Được bốn người lính hộ tống, viên thiếu tướng, có mật danh là Marsel, xác định rằng trong cuộc bao vây năm 2022, ông có khoảng 20.000 binh sỹ dưới quyền. Ông nhớ lại nhiều khoảnh khắc trong những tháng đó, và. một trong những điều đáng chú ý nhất là cuộc thẩm vấn phi công của chiếc tiêm kích SU-35 bị bắn rơi. Melnik tiết lộ rằng viên sĩ quan đã được đổi lấy 200 tù nhân Ukraine.

Ukraine cần hỏa lực và binh lực mạnh gấp 4 đến 6 lần Nga

Melnik cũng tự tin vào sự thành công của cuộc phản công mà Bộ Tổng tham mưu Ukraine đang lên kế hoạch vào cuối mùa xuân: “Mỗi chúng tôi giống như một bánh răng trong dây chuyền, mỗi người đều biết thời điểm và địa điểm phải hành động”.

Nga đã xây dựng 800km công sự kể từ mùa hè năm ngoái để bảo vệ các lãnh thổ của Ukraine mà nước này kiểm soát. Tướng Melnik ước tính rằng ưu thế về hỏa lực và binh lính cần thiết để Ukraine xuyên thủng các tuyến phòng thủ này của Nga là gấp 4 đến 6 lần. 

Dữ liệu này cũng xác nhận thách thức to lớn mà quân đội Ukraine phải đối mặt, bởi vì lý thuyết quân sự chỉ ra rằng để một đội quân tấn công thành công, họ phải có ít nhất ưu thế 3 chọi 1 so với đội quân phòng thủ.

Chú thích ảnh
Ukraine đứng trước những thách thức to lớn để có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga. Ảnh: Reuters 

Vị tướng Ukraine cho biết chiến thuật của Nga đã không thay đổi trong 14 tháng qua: “Đầu tiên họ mang đến bia đỡ đạn, sau đó là hỏa lực pháo binh, và cuối cùng là quân xung phong".

Hiểu về đối phương

Ông Melnik chỉ ra một lợi thế quan trọng khác: Tổng tư lệnh Ukraine, Tướng Zaluzhny, hiểu khá rõ về đối thủ của mình, Tổng tham mưu trưởng Nga, Tướng Valeri Gerasimov, một trong những nhà lý luận quân sự hàng đầu trên thế giới. “Ông ấy có đọc tất cả những gì Gerasimov đã viết và có thể xác định các bước tiếp theo, chiến thuật và cách chiến đấu của ông ta.”

Tướng Melnik lo ngại rằng Nga có thể muốn lặp lại ở Ukraine chiến lược mà nước này đã thực hiện trong các cuộc chiến ở Chechnya: “Sự yên tĩnh hiện tại khiến tôi hơi lo lắng [quân đội Nga đang tập trung lực lượng ở tỉnh Donetsk]. Ở Chechnya, họ vào theo cách tương tự để rút trong giai đoạn đầu, giống như ở đây. Và họ tập hợp lại hai năm sau đó để tấn công một lần nữa".

Chú thích ảnh
Một người lính Lữ đoàn 77 của Ukraine dỡ vỏ đạn sau khi bắn lựu pháo ở ngoại ô Chasiv Yar ngày 21/4/2023. Ảnh: Washington Post

Tình trạng thiếu quân

Ông Melnik thừa nhận rằng Ukraine cần thêm quân, nhưng không chỉ là binh lính, mà cả đạn dược cho pháo binh và xe tăng. Nhưng những người lính ở tiền tuyến cần luân chuyển thường xuyên hơn khi đối mặt với kẻ thù có nhiều nguồn lực hơn: “Vấn đề là chúng tôi sẽ không bao giờ có đủ người và thiết bị. Vì những quân nhân chuyên nghiệp, đầy dũng khí yêu nước đã kiệt sức, bị thương hoặc đang hồi phục. Hoặc là họ đã chết. Đó là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi cả những người không có kinh nghiệm quân sự và huấn luyện họ".

Ở Ukraine ngày càng có nhiều tiếng nói cảnh báo rằng một đợt quân dịch có thể diễn ra, chấm dứt hoạt động tuyển dụng tự nguyện hiện nay. Nhưng tướng Melnik bác bỏ ý kiến​​ này: “Luôn luôn thiếu người, nhưng chúng tôi không thực hiện các cuộc điều động bí mật.”

Cần vũ khí, ưu tiên phòng không

Ông Melnik tin chắc rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine có đủ vũ khí để phối hợp tấn công mùa xuân, nhưng thừa nhận rằng họ vẫn cần nhận được càng nhiều vũ khí hiện đại từ các đồng minh quốc tế thì càng tốt. Vị tướng này nhấn mạnh nhiều lần trong cuộc phỏng vấn rằng ưu tiên là nhận các hệ thống phòng không. Chúng không chỉ giúp loại bỏ mối đe dọa từ máy bay và trực thăng Nga ở tiền tuyến, mà còn bảo vệ các thành phố của Ukraine.

Viên tướng quân đội mỉm cười lạnh lùng khi được hỏi về các cuộc oanh tạc mà pháo binh của ông ta đang thực hiện ở Belgorod, tỉnh của Nga sát biên giới. Các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga đang khiến các đồng minh quốc tế của Kiev lo ngại. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhắc lại rằng ông không có kế hoạch cung cấp cho Kiev vũ khí tầm xa có thể được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga.

Tướng Melnik đảm bảo rằng họ không sử dụng tên lửa hoặc đạn pháo do nước ngoài cung cấp để tấn công các vị trí ở Nga, nhưng nhấn mạnh rằng Kharkiv và Ukraine cần có vành đai an ninh ít nhất 90km. “Chúng tôi không tấn công vào những khu vực có dân thường sinh sống. Nếu chúng tôi phát hiện ra mối đe dọa từ Nga cách biên giới của chúng tôi 3,5 km, chúng tôi sẽ tiêu diệt nó. Nhưng chúng tôi không sử dụng vũ khí từ các đối tác quốc tế của mình”. Trong cuộc tấn công mới đây, cơ sở hạ tầng năng lượng ở thành phố Belgorod đã bị phá hủy.

Cuộc chiến UAV

Ukraine cũng đang đánh cược vào việc xây dựng ngành công nghiệp sản xuất máy bay không người lái của riêng mình. Theo Tướng Melnik, máy bay không người lái là cuộc cách mạng vĩ đại trong cuộc chiến ở Ukraine về mặt lý thuyết quân sự, vì chúng được sử dụng trên mọi mặt trận và cho nhiều mục đích sử dụng.

“Đó là lựa chọn an toàn nhất để tấn công binh lính và tài sản kỹ thuật của đối phương. Máy bay không người lái là một mảnh nhựa có bom bay thẳng vào mục tiêu. Một thập kỷ trước chúng ta đã xem những bộ phim về nó, và ngày nay nó đã trở thành hiện thực. Chiến tranh bằng máy bay không người lái là không thể tin được vì nó đang đạt đến tầm cao bất ngờ", ông nói.

Tướng Melnik nhắc lại rằng máy bay không người lái còn phải được sử dụng để tiêu diệt máy bay ném bom tại các sân bay quân sự của Nga.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo El Pais)
Cuộc chiến giành giật khốc liệt giữa Nga và Ukraine ở phía Tây Bakhmut
Cuộc chiến giành giật khốc liệt giữa Nga và Ukraine ở phía Tây Bakhmut

Kể từ khi nhóm quân sự tư nhân Wagner phát đoạn video từ tòa nhà hành chính Bakhmut được công bố vào đầu tháng này, các lực lượng Nga mới tiến sâu hơn vào trung tâm thành phố chưa đầy một dặm. Giờ đây, trận chiến tại Bakhmut dường như đang đi vào hồi kết và chủ yếu diễn ra trên mảnh đất rộng vài kilomet vuông ở phía Tây thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN