Tân Tổng thư ký NATO - vị trí nhiều 'ẩn số' giữa xung đột Nga - Ukraine

Nhiệm kỳ Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của ông Jens Stoltenberg sẽ kết thúc vào tháng 9 tới. Đối với NATO lúc này, sự xuất hiện của một thủ lĩnh sáng suốt quan trọng hơn bao giờ hết, nhưng lại không có nhiều gương mặt như vậy để lựa chọn.

Chú thích ảnh
Trong lúc cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn ác liệt ở châu Âu, cuộc đua tìm kiếm thủ lĩnh tiếp theo của NATO đang diễn ra. Trong ảnh là Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/Getty Images

Jens Stoltenberg tỏ ra là vị thủ lĩnh "vững chãi", cẩn trọng khi các thủ đô phương Tây khẩn trương trợ giúp Ukraine đẩy lùi quân đội Nga. Nhưng khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 9 năm nay, các nhà quan sát lúc này đang suy đoán xem ai có thể kế nhiệm ghế Tổng thư ký NATO. Liệu đó có thể là một phụ nữ, hoặc ai đó từ Đông Âu?

Cuộc xung đột Nga - Ukraine chắc chắn đã làm phức tạp thêm quyết định vốn đòi hỏi sự đồng thuận giữa các nhà lãnh đạo 30 quốc gia thành viên NATO.

Tân Tổng thư ký phải thực hiện hành động cân bằng khó khăn trong việc khuyến khích các nước NATO tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và xây dựng hệ thống phòng thủ của riêng khối này - nhưng phải đảm bảo NATO vẫn chính thức đứng ngoài cuộc xung đột. Rất ít người vượt qua được vai trò rất nhạy cảm này.

“Cảm giác chung là đã đến lúc hít thở không khí trong lành", một nhà ngoại giao cấp cao của NATO nói.

Nhưng có thể các đồng minh sẽ lựa chọn an toàn và gắn bó với Tổng thư ký đương nhiệm Stoltenberg.

Ba cấp độ kịch bản

Một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu đã tổng kết nhiều đồn đoán xung quanh những kịch bản tiềm năng theo ba cấp độ, được xếp hạng theo mức độ "bàn tán".

Trước hết, khả năng Tổng thư ký Stoltenberg gia hạn nhiệm kỳ là lựa chọn được nhắc đến nhiều nhất.

Cấp thứ hai bao gồm các gương mặt kế nhiệm tiềm năng gồm: Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace.

Nhóm thứ ba ít được nhắc đến hơn bao gồm Thủ tướng Litva Ingrida Šimonytė, Tổng thống Slovakia, Zuzana Caputova và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người Đức.

Ngoài ra., do tất cả các Tổng thư ký của NATO cho đến nay đều là nam giới nên có một áp lực vô hình là nên bổ nhiệm một phụ nữ.

Chú thích ảnh
Nhiệm kỳ của ông Stoltenberg kết thúc vào tháng 9 năm nay, các nhà quan sát lúc này đang suy đoán xem ai có thể kế nhiệm ghế Tổng thư ký NATO. Ảnh: AFP/Getty Images

Nhà ngoại giao cấp cao NATO nói trên cho biết: “Đã đến lúc dành cho một nữ Tổng thư ký. Nếu nam giới cố giữ vai trò này mãi, thì cơ hội đại diện công bằng cho phụ nữ sẽ không bao giờ có.”

Một số đồng minh cũng đã thúc đẩy sự đa dạng khu vực hơn. Ông Stoltenberg, người đã giữ chức vụ này từ năm 2014, là cựu thủ tướng Na Uy, một đất nước Bắc Âu. Những người tiền nhiệm gần đây nhất của ông là người Đan Mạch, Hà Lan và Anh.

Ông Stoltenberg được coi là một nhà lãnh đạo an toàn. Mặc dù một số phái đoàn đại diện thành viên NATO muốn sớm chứng kiến một gương mặt mới, nhưng Stoltenberg vẫn được coi là một quan chức NATO cấp cao hiếm hoi có thể giữ bình tĩnh, và bám sát "kịch bản", ngay cả trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất.

“Stoltenberg muốn ở lại", nhà ngoại giao cấp cao nói trên cho biết. Tuy nhiên, việc cho phép Tổng thư ký Stoltenberg gia hạn ngắn hạn có thể khiến quyết định về người thay thế ông trong tương lai xung đột với cuộc cạnh tranh vị trí hàng đầu của chính EU vào năm 2024 (ghế Chủ tịch Ủy ban châu Âu), chưa kể đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Đó là kịch bản mà một số đồng minh muốn tránh.

Người phát ngôn của NATO đã từ chối giải thích về nguyện vọng tương lai của ông Stoltenberg. Hồi tháng 12/2022, khi được hỏi về vấn đề này, Tổng thư ký hiện tại của NATO nói với BBC: “Trọng tâm của tôi bây giờ là trách nhiệm của mình". “Tôi không suy đoán về những gì sẽ xảy ra sau nhiệm kỳ của tôi", ông Stoltenberg nói thêm.

Khu vực phía Đông NATO

Một số nhà quan sát xem các ứng cử viên từ Đông Âu là đặc biệt phù hợp. Ngay từ trước khi Nga tấn công Ukraine, đã xuất hiện động lực để NATO chọn một Tổng thư ký từ khu vực phía Đông của khối. Một số quan chức trong khu vực lập luận rằng, cuộc xung đột kể từ đó đã củng cố cho kịch bản một tân lãnh đạo NATO đến từ một quốc gia như Estonia hoặc Litva.

“Trong nhiều năm, các quốc gia ở sườn phía Đông đã cảnh báo về mối đe dọa từ Nga,” một quan chức từ một quốc gia thành viên NATO vùng Baltic cho biết.

Theo quan chức Baltic này, các quốc gia trong khu vực là những nước đi đầu trong việc tăng chi tiêu quân sự và thúc đẩy NATO cải thiện khả năng phòng thủ. “Sẽ là một quyết định rất hợp lý và sáng suốt khi có một người có kinh nghiệm đối phó với Nga và hiểu được logic cũng như tâm lý của Nga, lãnh đạo Liên minh Bắc Đại Tây Dương", vị quan chức trên cho biết.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Slovakia Čaputová cho biết bà đang tập trung vào công việc hiện tại của mình, nhưng lưu ý rằng khả năng một người Slovakia được bầu chọn vào vị trí lãnh đạo NATO là "sự phản ánh mạnh mẽ các quyết định đối ngoại và an ninh của chúng tôi."

Một nhân vật khác có thể tranh cử là Tổng thống Romania, Klaus Iohannis. Nhưng nhà lãnh đạo này có thể gặp trở ngại từ nước láng giềng Hungary và sự phản đối của những người thích ứng cử viên nữ hơn.

Tuy nhiên, một số thủ đô phương Tây sẽ không ủng hộ những ứng cử viên như vậy vào lúc này, vì họ coi phía Đông của liên minh – và đặc biệt là các quốc gia vùng Baltic – là quá hiếu chiến khi xung đột đang diễn ra ác liệt ngay sát đó.

Bản thân Tổng thống Kallas của Estonia cũng đã hạ thấp kỳ vọng về mình khi nói với truyền thông địa phương rằng “khả năng một lời đề nghị như thế này được đưa ra” là “cực kỳ thấp”.

Lựa chọn từ thành viên phương Tây

Các nước phương Tây vẫn là nguồn dự phòng đáng tin cậy cho vai trò lãnh đạo NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wallace rất có uy tín, và trước đây từng nói rằng NATO sẽ là một “công việc tốt”. Tuy nhiên, nhiều thủ đô châu Âu - đặc biệt là Paris - được cho là sẽ phản đối London và nhất quyết ủng hộ một ứng cử viên thuộc EU.

Một khả năng thỏa hiệp đang được đưa ra ở Brussels là một tân Tổng thư ký người Hà Lan. Các chính trị gia Hà Lan có truyền thống là một lựa chọn phổ biến cho vai trò này, trước đây họ đã ba lần giữ chức vụ này trong 21 năm trải dài qua sáu thập kỷ.

Người Hà Lan được coi là nghiêm túc trong vấn đề quốc phòng nhưng không hiếu chiến như người Baltic - và tên của Thủ tướng hiện tại Rutte, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Sigrid Kaag và Bộ trưởng Quốc phòng Kajsa Ollongren đều đang được đưa vào danh sách những ứng cử viên khả thi.

Khi được hỏi về lời đồn đoán, Thủ tướng Hà Lan Rutte cho biết ông muốn “rời khỏi chính trường hoàn toàn và làm điều gì đó hoàn toàn khác”. Hai bộ trưởng Hà Lan thì không bày tỏ sự quan tâm đến công việc mới ở NATO.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức, là một nữ ứng cử viên có thể nhận được sự ủng hộ từ các thủ đô phương Tây vốn đang lo lắng về triển vọng có một nhà lãnh đạo từ sườn phía đông, nhưng không rõ liệu bà có hứng thú với vai trò lãnh đạo NATO hay không. Người phát ngôn của Ủy ban cho biết: “Chúng tôi không bao giờ bình luận về những suy đoán như vậy".

Bà Von der Leyen được coi là một ứng cử viên nặng ký, nếu thời điểm phù hợp và bà sẽ không nhận được nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban châu Âu thứ hai.

Các nữ chính trị gia khác được đề cập bao gồm Phó Thủ tướng đầy uy tín của Canada, Chrystia Freeland và Bộ trưởng Ngoại giao Mélanie Joly. Tuy nhiên, các quan chức cho biết, khi NATO đang tập trung vào việc tăng cường khả năng phòng thủ của khối, thì thực tế Canada chi tiêu quốc phòng thấp và không phải một quốc gia châu Âu có nghĩa là một người Canada khó có thể nhận được vai trò mới.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Politico)
Sống sót sau ít nhất 10 vụ ám sát, Giám đốc Tình báo quốc phòng Ukraine đe doạ tấn công Nga
Sống sót sau ít nhất 10 vụ ám sát, Giám đốc Tình báo quốc phòng Ukraine đe doạ tấn công Nga

Trả lời phỏng vấn tờ The Washington Post của Mỹ, ông Kyrylo Budanov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, người đã trải qua ít nhất 10 vụ ám sát, đe doạ Nga sẽ tiếp tục gặp “vấn đề” cho đến khi nước này rút khỏi Ukraine và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN