Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan Asim Munir cầm micro trong chuyến thăm Trường bắn Tilla (TFFR) thị sát cuộc tập trận Hammer Strike tháng 5/2025. Ảnh: ISPR
Vị tướng quân quyền lực nhất Pakistan trong nhiều thập kỷ qua đang đối mặt với thử thách lớn nhất đối với quyền lực của mình, khi Washington thúc ép Islamabad đóng góp quân đội cho Lực lượng Ổn định Quốc tế tại Gaza.
Theo hãng tin Reuters, Thống soái Asim Munir dự kiến sẽ tới Washington trong những tuần tới để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây sẽ là cuộc gặp thứ ba giữa hai bên trong vòng sáu tháng. Các nguồn tin cho biết chương trình nghị sự sắp tới nhiều khả năng tập trung vào vấn đề Pakistan tham gia Lực lượng Ổn định Quốc tế tại Gaza.
Trước đó, trong khuôn khổ kế hoạch ngừng bắn 20 điểm dành cho Gaza, Tổng thống Trump kêu gọi thành lập một lực lượng gồm các quốc gia Hồi giáo nhằm giám sát giai đoạn chuyển tiếp, tái thiết và phục hồi kinh tế tại vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá sau hai năm xung đột.
Tuy nhiên, nhiều quốc gia, trong đó có Pakistan, bày tỏ quan ngại về khả năng phải tham gia nhiệm vụ giải giáp Phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza, điều có thể kéo họ trực tiếp vào xung đột và làm dấy lên phản ứng dữ dội trong nước, đặc biệt từ những người ủng hộ Palestine.
“Việc từ chối đóng góp cho lực lượng ổn định Gaza có thể khiến Tổng thống Trump không hài lòng. Đây không phải là điều nhỏ đối với một quốc gia như Pakistan, vốn đang rất muốn duy trì quan hệ tốt với ông, chủ yếu để bảo đảm đầu tư và viện trợ an ninh từ Mỹ”, ông Michael Kugelman, Nghiên cứu viên cao cấp về Nam Á tại Hội đồng Đại Tây Dương (Washington), nhận định.
Về mặt cá nhân, Thống soái Munir đã nỗ lực xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Trump nhằm hàn gắn nhiều năm căng thẳng và mất lòng tin giữa Washington và Islamabad. Tháng 6 vừa qua, ông trở thành Tư lệnh Quân đội Pakistan đầu tiên được một Tổng thống Mỹ tiếp đón riêng, không có sự tham dự của các quan chức dân sự.
Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân và có một quân đội dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Bên cạnh đối thủ Ấn Độ, nước này còn phải đối phó với các cuộc nổi dậy ở những khu vực xa xôi, cũng như xung đột dai dẳng với các nhóm phiến quân Hồi giáo mà Islamabad cho rằng đang hoạt động từ lãnh thổ Afghanistan.
Theo nhà phân tích quốc phòng Ayesha Siddiqa, năng lực quân sự của Pakistan đồng nghĩa với việc “áp lực đối với ông Munir ngày càng lớn, buộc ông phải phát huy vai trò và ảnh hưởng của mình”.
Tháng trước, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết Islamabad có thể cân nhắc việc đóng góp quân đội cho các hoạt động gìn giữ hòa bình, song nhấn mạnh rằng việc giải giáp Hamas “không phải là nhiệm vụ của chúng tôi”.
Đầu tháng này, Thống soái Munir được bổ nhiệm làm Tổng Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Pakistan, trực tiếp lãnh đạo cả Lục quân, Không quân và Hải quân, với nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2030. Ông cũng được trao danh hiệu Thống soái trọn đời và hưởng quyền miễn trừ vĩnh viễn khỏi mọi cáo buộc hình sự, theo các sửa đổi hiến pháp được quốc hội Pakistan thông qua vào cuối tháng trước.
Trong những tuần gần đây, ông Munir đã tiến hành các cuộc gặp với lãnh đạo quân sự và dân sự của nhiều quốc gia, bao gồm Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Ai Cập và Qatar, nhằm tham vấn về khả năng hình thành Lực lượng Ổn định Quốc tế ở Gaza.
Tại Pakistan, mối lo ngại lớn là việc quân đội nước này tham gia vào Gaza theo một kế hoạch do Mỹ hậu thuẫn có thể làm bùng phát các cuộc biểu tình quy mô lớn của các đảng Hồi giáo, vốn có lập trường phản đối mạnh mẽ Mỹ và Israel. Những lực lượng này được đánh giá có khả năng huy động hàng nghìn người xuống đường.