Mỹ sẽ làm gì với khoản thu kỳ vọng 50 tỷ USD/tháng từ thuế quan?

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 7/8 cho biết ông dự kiến nước này sẽ thu về 50 tỷ USD mỗi tháng trở lên từ thuế quan, tăng so với mức 30 tỷ USD của tháng trước, khi các mức thuế cao hơn đối với hàng nhập khẩu từ hàng chục nền kinh tế bắt đầu có hiệu lực.

Chú thích ảnh
Container hàng hóa được xếp tại cảng Long Beach ở California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Các mức thuế cao hơn của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên hàng nhập khẩu từ hàng chục nền kinh tế đã có hiệu lực vào ngày 7/8, đưa thuế suất nhập khẩu trung bình của Mỹ lên mức cao nhất trong 100 năm. Không chỉ dừng lại ở thuế đối ứng, trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business Network, ông Lutnick cho biết Mỹ sẽ còn có thêm các khoản thu từ thuế quan đối với chất bán dẫn, dược phẩm và nhiều mặt hàng khác.

Theo Bộ Tài chính, Chính phủ Mỹ đã thu về gần 30 tỷ USD từ thuế quan vào tháng trước, tăng vọt 242% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ tháng Tư, khi Tổng thống bắt đầu áp thuế 10% trên hầu hết các mặt hàng, cùng với một số mức thuế cao hơn khác sau đó, chính phủ đã thu về tổng cộng 100 tỷ USD từ thuế quan, gấp ba lần số tiền thu được trong cùng kỳ bốn tháng của năm ngoái.

Vậy chính phủ đang làm gì với số tiền khổng lồ này? Về việc này, Tổng thống Trump đã hé lộ hai phương án: một là dùng để trả bớt khoản nợ công hàng nghìn tỷ USD, hai là gửi "séc hoàn thuế" cho người dân.

Trong một phát biểu mới đây, ông cho biết mục tiêu chính của ông là dùng tiền để trả nợ. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng vì tiền thu về quá nhiều, có một khả năng khác là chính phủ sẽ trích ra một phần để "chia lại" cho người dân Mỹ.

Mặc dù số tiền thu được từ thuế quan không đủ để xóa bỏ khoản thâm hụt ngân sách 1.300 tỷ USD của chính phủ trong năm tài chính hiện tại, các khoản thu thuế này đang khiến con số đó giảm xuống. Điều đó có nghĩa là chính phủ không cần phải vay nhiều tiền như khi không có nguồn thu từ thuế quan nói trên.

Còn về "séc hoàn thuế" cho người dân, ông Ernie Tedeschi, Giám đốc kinh tế tại tổ chức Budget Lab  của Đại học Yale, cho rằng nếu Quốc hội ủng hộ ý tưởng này của ông Trump, điều đó sẽ làm gia tăng thâm hụt và có thể khiến lạm phát tăng vọt.

Khi xét đến tác động tổng thế của thuế quan, ông Tedeschi khẳng định thuế quan sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ. Cụ thể, tổ chức Budget Lab ước tính rằng chính sách thuế này sẽ làm tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của Mỹ giảm 0,5 điểm phần trăm trong năm nay và năm tới.

Ông giải thích thêm rằng, dù chính phủ thu được nhiều tiền từ thuế quan, nhưng mặt trái của nó là nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm lại. Điều này sẽ khiến chính phủ bị hụt thu từ các nguồn khác, chẳng hạn như thuế thu nhập cá nhân và thuế lương. Khoản hụt thu này sẽ làm vơi đi một phần lợi ích mà tiền thuế quan mang lại.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump và chính quyền của ông lại nhìn nhận vấn đề hoàn toàn khác, với lập luận rằng sự kết hợp giữa chính sách cắt giảm thuế quy mô lớn, các gói chi tiêu mới, cùng với nguồn thu thuế quan sẽ là một cú hích cực mạnh, giúp kinh tế Mỹ tăng tốc trong tương lai.

Khánh Ly/TTXVN (Tổng hợp)
Thuế quan của Mỹ: Ấn Độ chịu thêm mức thuế bổ sung 25%
Thuế quan của Mỹ: Ấn Độ chịu thêm mức thuế bổ sung 25%

Ngày 6/8, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp thuế thương mại bổ sung 25% đối với hàng hóa của Ấn Độ, nâng tổng mức thuế đối với nền kinh tế thứ 5 thế giới lên 50%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN