Liên hợp quốc trong nỗ lực cải tổ

Thế giới đang biến động không ngừng, song Hội đồng Bảo an (HĐBA) - cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc (LHQ) - vẫn chưa thay đổi.


Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề Triều Tiên ở New York (Mỹ) ngày 11/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Được thành lập cách đây 72 năm, LHQ từ 51 quốc gia ban đầu giờ đã có 193 quốc gia thành viên cùng hợp tác và cạnh tranh trong một thế giới đã khác rất nhiều so với hồi năm 1945.

Ngoài việc dân số đã tăng gấp 3 lần, thế giới biến đổi nhanh chóng của thế kỷ 21 còn chứng kiến sức mạnh giữa các quốc gia thay đổi đáng kể, nhiều trung tâm quyền lực mới nổi lên, những nền kinh tế mới với một hệ thống đa cực bắt đầu xuất hiện.

Trong khi đó, những mối đe dọa xuyên quốc gia như khủng bố và tội phạm mạng vắt kiệt khả năng đối phó của các quốc gia, số các cuộc xung đột vũ trang trên toàn cầu ngày một gia tăng trong vài năm gần đây...

Trong bối cảnh đó, thế giới cần có một HĐBA hiệu quả hơn và hợp pháp hơn. Và nhiều năm qua câu chuyện cải tổ HĐBA luôn được nhắc đến mỗi khi các nhà lãnh đạo thế giới tề tựu về New York (Mỹ) để tham dự phiên họp cấp cao Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 hàng năm.
         
Trên thực tế, thành phần của HĐBA từ lâu đã không còn phản ánh những thực tiễn địa chính trị của thế giới. Nhóm Tây Âu và các các quốc gia khác hiện chiếm tới 3 trên 5 ghế ủy viên thường trực (Pháp, Anh và Mỹ) trong khi Nhóm Đông Âu chỉ có 1 ghế (Nga), Nhóm châu Á Thái Bình Dương có mình Trung Quốc, và châu Phi hay Mỹ Latinh không có ghế nào.

Do đó, gần như tất cả các quốc gia đều nhất trí rằng cần phải cải tổ HĐBA, song cho tới nay không đạt được tiến triển do các nhóm nước đưa ra những phương án trái chiều nhau. Đơn cử như có nhóm nước đề xuất tăng thêm số lượng ủy viên HĐBA lên con số 25 thay vì 15 như hiện nay, trong đó bao gồm 6 ủy viên thường trực mới.

Ngược lại, có nhóm nước lại đề xuất chỉ cần tăng số ủy viên không thường trực vì cho rằng việc bổ sung ủy viên thường trực nắm trong tay lá phiếu phủ quyết sẽ khiến thế giới xuất hiện những trung tâm quyền lực mới.
         
Một phương án khác cũng được thảo luận rất nhiều, đó là việc thay đổi quyền phủ quyết. Hiện có hai luồng quan điểm chính: một là loại bỏ hoàn toàn quyền phủ quyết và hai là hạn chế quyền phủ quyết trong một số những quy định cụ thể.

Đa số các quốc gia, nhất là các quốc gia ở châu Phi, Liên đoàn Arập, các nước Phong trào không liên kết… đều ủng hộ việc bãi bỏ quyền phủ quyết của các ủy viên thường trực. Còn các ủy viên thường trực, cùng với một số ít quốc gia khác như Australia và Singapore, kịch liệt phản đối, muốn tiếp tục duy trì quyền phủ quyết.
         
Vấn đề mấu chốt là dù triển khai phương án hay đề xuất cải tổ HĐBA nào cũng cần phải sửa đổi Hiến chương LHQ, tức là cần phải có sự đồng ý của 2/3 thành viên LHQ, bao gồm sự đồng ý của 5 ủy viên thường trực hiện tại. Như vậy, có thể thấy rằng, để đạt được sự đồng thuận của 2/3 tổng số thành viên đã khó, đạt được sự đồng thuận của 5 ủy viên thường trực còn khó hơn khi mà mỗi phương án, mỗi nhóm quốc gia lại theo đuổi những lợi ích khác nhau.

Tuy nhiên, bối cảnh của kỳ họp cấp cao ĐHĐ LHQ năm nay khác nhiều so với những năm trước, làm dấy lên hy vọng rốt cuộc các quốc gia thành viên LHQ sẽ tìm được tiếng nói chung cho một số giải pháp cụ thể nào đó để cải tổ LHQ. Trước hết phải nói đến vị thế và vai trò của LHQ trong 2 năm trở lại đây đã được nâng lên đáng kể khi các cường quốc ngày càng có xu hướng muốn thông qua diễn đàn này để tìm kiếm "tính chính danh" cho các kế hoạch can thiệp ra bên ngoài của mình.

Đơn cử như nước Mỹ đang tích cực thông qua con đường HĐBA để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, bất chấp Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hơn một lần tỏ ra hoài nghi về vai trò của LHQ. Thứ hai là ban lãnh đạo LHQ, đặc biệt là Tổng Thư ký và lãnh đạo nhiều cường quốc, đang thể hiện quyết tâm chính trị hơn bao giờ hết đối với việc cải tổ HĐBA nói riêng và LHQ nói chung.


Trong bài phát biểu nhậm chức hồi đầu năm, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã nhấn mạnh rằng "Liên hợp quốc cần phải cải tổ để bảo vệ những giá trị khai sáng của mình".

Tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) vừa qua cũng nêu bật đề xuất cải tổ toàn diện LHQ và HĐBA theo hướng tăng cường tính đại diện của các nền kinh tế đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thể chế này, qua đó có thể phản ứng phù hợp với các thách thức toàn cầu.
          
Đáng chú ý nhất là quyết tâm chính trị của ông Donald Trump - người đứng đầu quốc gia đóng góp nhiều nhất cho ngân sách hoạt động của LHQ. Trong ngày 18/9, ngay trước ngày khai mạc phiên họp cấp cao ĐHĐ khóa 72, Tổng thống Mỹ sẽ chủ trì một cuộc họp đặc biệt tại trụ sở LHQ để bàn về việc cải tổ hiệu quả LHQ.

Những nước được mời dự sự kiện này, nếu tán thành, sẽ ký vào một tuyên bố chính trị 10 điểm do Mỹ soạn thảo ủng hộ các nỗ lực của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres về cải cách LHQ. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin không được mời dự cuộc họp này, làm dấy lên câu hỏi liệu tuyên bố chính trị 10 điểm có ý nghĩa hay không khi vắng mặt nguyên thủ của một quốc gia ủy viên thường trực HĐBA.
         
Dẫu chưa rõ phiên họp cấp cao của ĐHĐ và các sự kiện bên lề liệu có tạo được "cú huých" cho nỗ lực cải tổ HĐBA nói riêng và LHQ nói chung, song rõ ràng là đã xuất hiện “tia sáng cuối đường hầm” khi những ý kiến ủng hộ cải tổ đang chiếm ưu thế. Bởi lẽ, cải tổ LHQ nằm trong lợi ích của chính các quốc gia thành viên. Một LHQ hoạt động hiệu quả dựa trên một HĐBA minh bạch và công tâm sẽ đóng góp rất lớn cho hòa bình, an ninh và ổn định của thế giới.
 
Minh Nga - Phóng viên TTXVN tại LHQ
Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên
Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố chung kịch liệt lên án vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN