Đại hội Đảng XIV: Nguồn cảm hứng của phong trào tiến bộ quốc tế

Phó Tổng Bí thư Đảng Lao động Bỉ (PTB) Benjamin Pestieau cho rằng Việt Nam trở thành nguồn cảm hứng đối với nhiều quốc gia nhờ con đường phát triển mang bản sắc riêng.

Chú thích ảnh
Phó Tổng Bí thư Đảng Lao động Bỉ (PTB) Benjamin Pestieau trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Duy Tùng/TTXVN

Ông Benjamin Pestieau, Phó Tổng Bí thư Đảng Lao động Bỉ (PTB), nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần khẳng định và chứng minh giá trị, bản sắc cũng như năng lực lãnh đạo của mình trong suốt tiến trình lịch sử, trước hết là vai trò lãnh đạo cuộc kháng chiến anh dũng chống đế quốc Mỹ trong những năm 1960-1970, một cuộc đấu tranh không chỉ mang ý nghĩa giải phóng dân tộc đối với Việt Nam mà còn trở thành biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Brussels, ông Benjamin Pestieau cho rằng phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ tiến bộ thời bấy giờ. Chiến thắng của Việt Nam đã chứng minh rằng một dân tộc tuy nhỏ bé, nhưng với đường lối đúng đắn và tinh thần đoàn kết toàn dân, hoàn toàn có thể đánh bại một cường quốc quân sự và kinh tế hàng đầu thế giới.

Bước sang thời kỳ hòa bình và phát triển, Việt Nam tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng đối với nhiều quốc gia nhờ con đường phát triển mang bản sắc riêng. Phó Tổng Thư ký PTB đánh giá cao việc Việt Nam kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, xóa đói giảm nghèo, giữ vững tự chủ chiến lược và chủ động hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Theo ông, những thành tựu này được thể hiện rõ qua các chỉ số tăng trưởng ấn tượng và tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh trong nhiều năm qua, dù mô hình và kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo của Việt Nam vẫn chưa được thế giới biết đến đầy đủ.

Chia sẻ kỷ niệm chuyến thăm Việt Nam năm 2002 khi còn là một cán bộ trẻ, ông Benjamin Pestieau bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước tinh thần tập thể, ý thức phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc và đức hy sinh của đội ngũ cán bộ Việt Nam - những giá trị tiếp tục truyền cảm hứng cho các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

Nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông gửi lời chào trân trọng tới Ban lãnh đạo Đảng và toàn thể các đại biểu dự Đại hội. Đánh giá về ý nghĩa của Đại hội XIV, ông cho rằng điều gây ấn tượng ngay từ đầu là khát vọng phát triển lớn lao mà Đại hội đặt ra, bao gồm phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời triển khai đường lối đối ngoại tích cực nhằm ngăn ngừa xung đột và xây dựng quan hệ quốc tế dựa trên tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển. Theo ông, những định hướng này cho thấy tầm nhìn dài hạn và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, bền vững và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Chú thích ảnh
Phó Tổng Bí thư Đảng Lao động Bỉ (PTB) Benjamin Pestieau trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Duy Tùng/TTXVN

Đề cập quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Bỉ, ông Benjamin Pestieau nhấn mạnh ngay từ những ngày đầu thành lập PTB, thắng lợi của cuộc kháng chiến và sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, cùng với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành nguồn cảm hứng lớn đối với các sinh viên trẻ - những người sáng lập Đảng Lao động Bỉ trong bối cảnh phong trào Tháng Năm 1968.Theo ông, chiến thắng của Việt Nam không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần lâu dài cho những người đấu tranh vì một thế giới công bằng và tốt đẹp hơn. Triển vọng quan hệ giữa hai Đảng được đánh giá là tích cực, khi cả hai cùng chung mục tiêu hiện thực hóa khát vọng của nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, thúc đẩy tiến bộ kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và gìn giữ hòa bình.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, Phó Tổng Thư ký PTB nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường liên kết giữa các chính đảng và lực lượng tiến bộ nhằm bảo vệ hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế, trên cơ sở thượng tôn Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Theo ông, thế giới không thể chấp nhận một trật tự dựa trên “luật rừng”, nơi chủ nghĩa bá quyền và hành động hiếu chiến đẩy nhân loại vào vòng xoáy bạo lực và hỗn loạn. Ngược lại, các quốc gia với thể chế và văn hóa khác nhau cần có khả năng chung sống hòa bình, tôn trọng lẫn nhau. Ông cũng cho rằng những biến động hiện nay, dù đầy thách thức, lại mở ra những cơ hội mới. Sự vươn lên của các quốc gia đang phát triển ở phương Nam, châu Á là điểm sáng, đang làm dịch chuyển trọng tâm phát triển của thế giới. Trong bối cảnh đó, việc nhìn lại kinh nghiệm của Phong trào Không liên kết – mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những người đặt nền móng, mang ý nghĩa thời sự sâu sắc.

Kết thúc cuộc trao đổi, ông Benjamin Pestieau bày tỏ niềm tin vào sức mạnh của nhân dân và giai cấp công nhân trên toàn thế giới, cho rằng dù phía trước còn nhiều thách thức, nhưng vận hội cho sự thay đổi thông qua hợp tác hữu nghị và đoàn kết quốc tế vẫn là hoàn toàn hiện thực.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn
Hương Giang (TTXVN)
Hình ảnh Phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng
Hình ảnh Phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Sáng 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN