Cuộc bầu cử mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Theo Giáo sư Chu Chấn Minh, Viện Nghiên cứu Nam Á và Đông Nam Á (Côn Minh, Trung Quốc), so với các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam và HĐND các cấp trước đây, cuộc bầu cử lần này mang ý nghĩa đặc biệt.

Chú thích ảnh
Giáo sư Chu Chấn Minh trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng/Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Giáo sư Chu Chấn Minh, Viện Nghiên cứu Nam Á và Đông Nam Á (Côn Minh, Trung Quốc), cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Việt Nam là một trọng tâm công tác lớn trên phạm vi cả nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân Việt Nam. So với các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trước đây, cuộc bầu cử lần này mang ý nghĩa đặc biệt.

Theo Giáo sư Chu Chấn Minh, cuộc bầu cử được tổ chức ngay sau khi Đại hội XIV kết thúc, do đó có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội. Đây là bước đi thiết thực nhằm hiện thực hóa những mục tiêu và nhiệm vụ đã được đề ra. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp không chỉ đơn thuần là một quy trình thủ tục, mà còn là biểu hiện sinh động của việc nhân dân Việt Nam thực thi quyền làm chủ và tham gia vào đời sống chính trị của đất nước. Những đại biểu đủ tiêu chuẩn và được cử tri tín nhiệm bầu chọn sẽ tham gia vào quá trình lựa chọn các vị lãnh đạo chủ chốt của quốc gia, qua đó gánh vác trọng trách lớn lao trước đất nước và nhân dân.

Học giả Trung Quốc nhận định việc tiến hành bầu cử sớm hơn hai tháng so với kế hoạch nhằm đồng bộ với tiến trình triển khai các quyết sách sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó tạo điều kiện để các nhiệm vụ và định hướng phát triển được triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Theo ông, quyết định này thể hiện tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngay sau Đại hội XIV, tập thể lãnh đạo mới đã thể hiện phong cách làm việc quyết liệt và năng động, tạo nên một khởi đầu tích cực trong việc hiện thực hóa tinh thần và mục tiêu của Đại hội, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ lãnh đạo mới.

Giáo sư Chu Chấn Minh cho rằng cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới, song cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Vì vậy, đây có thể xem là một phép thử đối với hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp cải cách quan trọng, như điều chỉnh đơn vị hành chính, áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn bộ máy hành chính. Trong bối cảnh đó, sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền Trung ương và địa phương, giữa các bộ, ngành và các cấp, cùng với sự chung sức của toàn dân đã góp phần bảo đảm công tác bầu cử được tiến hành một cách trật tự, hiệu quả.

Theo đánh giá của chuyên gia, điều này cho thấy rõ năng lực tổ chức, điều hành cũng như khả năng thích ứng linh hoạt của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho những nỗ lực của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong việc lãnh đạo nhân dân thực hiện các nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Chuyên gia nghiên cứu về Nam Á và Đông Nam Á cũng nhận định rằng trong bối cảnh hiện nay, cuộc bầu cử đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên cả nước. Thông tin từ các cơ quan báo chí cho thấy cử tri trên toàn quốc đã nhiệt tình tham gia tiến trình bầu cử, phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm công dân, góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đặc biệt, đông đảo cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử được thực hiện quyền công dân của mình với tinh thần trách nhiệm cao. Sự tham gia tích cực của họ trong quá trình bầu cử không chỉ thể hiện ý thức công dân mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giáo sư Chu Chấn Minh bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo vững mạnh của Đảng và với sự chung sức của toàn thể nhân dân Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp.

Công Tuyên - Quang Hưng (TTXVN)
Cử tri cần lưu ý thời gian bỏ phiếu trong ngày Chủ Nhật 15/3/2026
Cử tri cần lưu ý thời gian bỏ phiếu trong ngày Chủ Nhật 15/3/2026

Ngày Chủ Nhật 15/3/2026 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là ngày hội non sông để bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ sức, đủ tài, đại diện cho mình tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp - những cơ quan có nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và của địa phương. Vì thế, mỗi cử tri cần lưu ý về thời gian, về cách thức bỏ phiếu để đi bầu cử theo đúng quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN