Chuyên gia Nga đánh giá về sự leo thang nguy hiểm giữa Israel và Hezbollah

Tình hình căng thẳng hiện tại đã dấy lên lo ngại về khả năng leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một vụ không kích của Israel xuống thành phố Tayr Harfa, miền Nam Liban ngày 12/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ tiếp tục tấn công các vị trí của Hezbollah để tiêu diệt các thành viên của tổ chức này, một đại diện của IDF nói với tờ Izvestia ngày 31/7. Trước đó vào tối 30/7, quân đội Israel đã tấn công vào một vùng ngoại ô phía Nam của Beirut, khiến 2 người thiệt mạng, theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Liban.

"Cho đến khi chúng tôi có thể khôi phục lại an ninh cho người dân ở phía Bắc và tạo cơ hội cho họ trở về nhà, chúng tôi sẽ tấn công các vị trí của Hezbollah và tiêu diệt các thành viên và chỉ huy của tổ chức này", đại diện của IDF Anna Ukolova nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant từng tuyên bố rằng Hezbollah đã "vượt qua ranh giới đỏ". Do đó, cuộc tấn công vào vùng ngoại ô thủ đô của Liban có thể được coi là một bước tiến tới leo thang, nhưng các chuyên gia vẫn thận trọng về căng thẳng Israel - Hezbollah.

Nhận định về diễn biến mới trên, điều phối viên chương trình tại Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga (RIAC) Ivan Bocharov nêu quan điểm: "Theo tôi, không có lý do gì để tin rằng cuộc tấn công của Israel vào Beirut nhất thiết sẽ leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Hoạt động của IDF ở Dải Gaza đã kéo dài, và trong những điều kiện này, Israel không có động lực biến khu vực biên giới với Liban thành một mặt trận lớn thứ hai. Hezbollah không phải là Hamas, họ có nhiều vũ khí và khả năng hơn để đối đầu và gây tổn hại cho Israel".

Chuyên gia trên cũng cho rằng Hezbollah sẽ không tìm cách leo thang tình hình vì sợ mất đi vị thế chính trị của họ ở Liban. "Phong trào này có thể sẽ phản ứng lại cuộc tấn công của Israel, nhưng sẽ cố gắng không khiêu khích họ tấn công ồ ạt hơn vào Liban", ông Bocharov nói thêm.

Hiện vẫn chưa rõ ai có thể đóng vai trò trung gian giữa các bên tham chiến, nhưng các chuyên gia tin rằng Qatar có thể là một lựa chọn. "Quốc gia Arab này có quan hệ thương mại chặt chẽ với cả những bên tham gia trực tiếp (Israel, Hezbollah) và gián tiếp (Iran) trong cuộc xung đột, và không ủng hộ bất kỳ bên nào trong số họ. Các lựa chọn thay thế từ các cường quốc châu Âu - ví dụ như Pháp - có thể sẽ không thể tác động đến tình hình, vì họ không có tương tác ổn định với Iran", chuyên gia về châu Á Leonid Tsukanov đánh giá.

Theo chuyên gia Tsukanov, các nhà hòa giải quốc tế sắp tới sẽ tập trung vào việc ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện giữa các bên xung đột.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo TASS)
Tác động tiềm tàng từ cuộc tấn công của Israel tiêu diệt chỉ huy Hezbollah
Tác động tiềm tàng từ cuộc tấn công của Israel tiêu diệt chỉ huy Hezbollah

Cuộc tấn công của Israel ở khu vực ngoại ô phía Nam Beirut nhằm vào chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah đã gây chấn động lớn không chỉ tại Liban mà còn trên toàn khu vực Trung Đông. Đây là một động thái leo thang nguy hiểm, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa Hezbollah và Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN