Nối nhịp yêu thương đến với trẻ em khó khăn Việt Nam

Với vai trò cầu nối những trái tim nhân ái đến với trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, đến nay, sau hơn 28 năm thành lập, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam ở các cấp đã huy động được gần 7.200 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 33 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc.

Các thành viên của Quỹ trên khắp mọi miền đất nước luôn tâm huyết tìm tòi, kết nối hàng triệu nhịp cầu yêu thương, để mọi trẻ em thiệt thòi được hỗ trợ theo đúng tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau”.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí/TTXVN

18 chương trình tiêu biểu

Tháng 5/1992, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam ra đời và là đơn vị duy nhất của Nhà nước được thành lập để vận động nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được Nhà nước ưu tiên.

Với tinh thần “Ở đâu có trẻ em nghèo, trẻ em bị thiệt thòi, bệnh tật ở đó có sự góp mặt của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam”, hơn 28 năm qua, Quỹ đã vượt qua nhiều khó khăn, không ngừng nâng cao tinh thần sáng tạo trong lao động để đạt được nhiều thành tích đặc biệt trong công tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có Hội đồng Bảo trợ, hiện nay do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh là Chủ tịch và 20 thành viên gồm các chính khách, người có uy tín, vị thế cao trong xã hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn…

Nhờ uy tín và hoạt động mang tính chuyên nghiệp cao, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã xây dựng, củng cố được niềm tin với các nhà tài trợ đồng hành trong việc chăm sóc trẻ em. Từ nguồn lực này, Quỹ đã hỗ trợ trẻ em thông qua 18 chương trình tiêu biểu, trong đó có các chương trình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo vệ và phát triển trẻ em.

Trong nhóm các chương trình hỗ trợ sức khỏe, dinh dưỡng trẻ em có thể kể đến chương trình "Vì trái tim trẻ thơ" được phát động từ năm 2002, nhằm kêu gọi cộng đồng hỗ trợ kinh phí cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Đến nay, chương trình ý nghĩa này đã hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho gần 2.000 trẻ em, tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng và trở thành chương trình xã hội hóa hoàn toàn trên toàn quốc.

Nối tiếp thành công từ mô hình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em tại cộng đồng được triển khai từ ngày thành lập, hiện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với  Công ty cổ phần  sữa Việt Nam (Vinamilk) triển khai chương trình "Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam". Sau 11 năm, chương trình đã góp phần hỗ trợ, tặng 30 triệu ly sữa cho 373.000 trẻ em. Bên cạnh đó, Quỹ cũng triển khai các chương trình nhân văn sâu sắc khác: “Vì ánh mắt trẻ thơ”,“Vì nụ cười trẻ thơ”, qua đó hỗ trợ phẫu thuật và điều trị cho hơn 29.500 ca bệnh về mắt và trên 31.800 trẻ em bị dị tật về môi...

Trong lĩnh vực bảo vệ, giáo dục trẻ em, từ năm học 2000-2001, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai chương trình bảo trợ dài hạn đối với trẻ em mồ côi hoặc có cha, mẹ bị tàn tật, mất sức lao động, có học lực khá trở lên. Đến nay, đã có 1.575 lượt trẻ em được hỗ trợ và bảo trợ dài hạn. Để giúp những trẻ em có nguy cơ bị bỏ học do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, năm 2012, Quỹ vận động triển khai chương trình học bổng “Cùng em đến trường”, tới nay đã có hơn 22.380 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhận học bổng.  

Trong thời gian qua, Quỹ cũng vận động xây dựng được 37 trường học, 360 lớp học, 6 công trình nhà ở nội trú; cấp đồ dùng học tập cho trên 21.870 trẻ em tiểu học; trao tặng gần 40.000 xe đạp cho trẻ em ở các vùng đặc biệt khó khăn,  giúp các em có cơ hội tiếp tục đến trường…

Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã triển khai chương trình hỗ trợ phục hồi chức năng cho 220 trẻ em tự kỷ tại các trung tâm can thiệp, đạt kết quả tích cực; xây dựng bộ tài liệu chuẩn chuẩn về hỗ trợ trẻ em tự kỷ ở Việt Nam. Quỹ còn là đơn vị đầu tiên trong cả nước phát động, huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam thông qua việc thành lập 34 trung tâm phục hồi chức năng tại 24 tỉnh, thành phố...

Năm 2019, Quỹ phối hợp tổ chức giải bóng đá quốc gia cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; xây dựng nhiều điểm vui chơi; tổ chức cho đại biểu trẻ em gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành; giao lưu với trẻ em các dân tộc thiểu số, vùng núi khó khăn. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam luôn tâm huyết tổ chức nhiều sự kiện để cho trẻ em thiệt thòi có cơ hội bày tỏ quan điểm, mong ước của mình trong tương lai...
        
Tiếp tục phát huy thành quả

Chú thích ảnh
Đại diện Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tặng sữa cho các cháu Trường Mầm non Lang Thíp, huyện Văn Yên (Yên Bái). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Để có được kết quả trên, các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam luôn gắn liền với  phương châm “Tận tâm - Minh bạch - Kịp thời - Cùng tham gia”. Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Hoàng Văn Tiến cho biết, trong quá trình hỗ trợ, huy động nguồn lực, Quỹ triển khai theo quy trình khép kín:  Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát đánh giá và báo cáo nhà tài trợ. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, Quỹ luôn chú ý tới nhu cầu thực tế của địa phương và đối tượng được hỗ trợ cũng như nhu cầu của nhà tài trợ, không thực hiện theo kiểu "có gì thì đem đến". Khi đề xuất đúng trọng tâm, nhà tài trợ sẽ quan tâm giúp đỡ nhiệt tình, địa phương ủng hộ, người hưởng lợi được hỗ trợ kịp thời. 

Ông Hoàng Văn Tiến cũng cho biết, trong thời qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chuyển hướng sang kết hợp với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương và các bộ, ngành tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho trẻ em thông qua các đoàn công tác của lãnh đạo Nhà nước, bộ ngành đi thực hiện nhiệm vụ hoặc tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Việc làm này giúp Quỹ tiết kiệm được khoảng 2 - 4 tỷ đồng mỗi năm do không mất chi phí tổ chức. Đồng thời, việc các lãnh đạo Nhà nước, bộ ngành cùng tham gia trong các hoạt động của Quỹ đã góp phần nâng cao hơn nữa uy tín và tạo niềm tin mạnh mẽ cho các nhà tài trợ đối với các hoạt động tiếp theo.

Trong thời gian tới, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp tục triển khai kế hoạch chương trình dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo hướng huy động nguồn lực xã hội thông qua các chương trình, dự án dài hạn. Việc ký kết, xây dựng các chương trình, dự án có tính chất dài hơi giúp ổn định nguồn lực, mở rộng thành phần trợ giúp, địa bàn hưởng lợi được thụ hưởng liên tục… Việc chuyển hướng tích cực này đã giúp nguồn lực của Quỹ tiếp tục tăng và ổn định trong thời gian qua cũng như thời gian sắp tới, ông Hoàng Văn Tiến chia sẻ.

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã và đang làm tốt vai trò, sứ mệnh là cầu nối giữa những tấm lòng vàng với trẻ em khó khăn Việt Nam. Với những thành tích đạt được, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Chính phủ trao tặng như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ Thi đua Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… Mới đây, Quỹ đã được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Hy vọng trong thời gian tới, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo giữ vững danh hiệu Anh hùng, huy động nhiều hơn nữa nguồn lực của cộng đồng xã hội, hỗ trợ thực hiện quyền lợi của trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân...

Minh Huệ (TTXVN)
UNFPA hỗ trợ thêm 800.000 USD cho phụ nữ, trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
UNFPA hỗ trợ thêm 800.000 USD cho phụ nữ, trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã viện trợ bổ sung 800.000 USD từ Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên hợp quốc để hỗ trợ kịp thời cho phụ nữ và trẻ em gái ở 8 tỉnh miền Trung và thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi bão lũ liên tiếp trong thời gian qua, nâng tổng số tiền hỗ trợ lên 1.340.000 USD. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN