Những bông hoa nghìn việc tốt dâng Bác kính yêu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, dành muôn vàn tình thương cho thiếu niên, nhi đồng – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nay Bác đã đi xa, nhưng các thế hệ thiếu niên, nhi đồng cả nước luôn khắc ghi lời dạy của Bác, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Các em chính là những “bông hoa” thắm trong vườn hoa nghìn việc tốt dâng lên Bác kính yêu.

Nhân Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, TTXVN xin giới thiệu một số tấm gương thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội.

Chú thích ảnh
Chiều 24/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt đại biểu tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020. Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu/TTXVN

Cậu bé nghị lực khuyết đôi tay và ước mơ làm họa sĩ

Đôi mắt sáng, gương mặt thanh tú, dáng vẻ nhanh nhẹn, tự tin, lễ phép là những từ ngữ để mô tả về cậu bé có đôi chân “kỳ diệu” Nguyễn Tiến Anh học sinh lớp 4A Trường Tiểu học Lan Mẫu (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Khi chào đời, Tiến Anh đã không có hai tay và chỉ nặng 1,4 kg nhưng với đức tính kiên trì, nhẫn nại, Tiến Anh đã nỗ lực cố gắng rèn luyện cho đôi chân trở nên khéo léo, làm được hầu hết các công việc của người bình thường. Vì thế, người dân tại thôn Muối, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nơi Tiến Anh sinh sống và bạn bè của em thường gọi em với những cái tên như: "Nguyễn Ngọc Ký" làng Muối, "Cậu bé có đôi chân kỳ diệu", "Nick Vujicic" của Việt Nam.

Tiến Anh cho biết, mọi sinh hoạt cá nhân từ mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt... em đều tự thực hiện. Tiến Anh cũng thường giúp đỡ mẹ những công việc trong gia đình. Em rất thích tham gia các hoạt động thể chất ở trường với bạn bè. Do đó, em không bao giờ đứng ngoài bất cứ trò chơi nào của các bạn, từ đá bóng, nhảy dây, chơi cờ… Điều đặc biệt, dù khuyết tật nhưng em không hề tự ti, thu mình lại, ở cậu bé luôn toát nên vẻ hoạt bát, năng động và tự tin. Bản thân Tiến Anh luôn cố gắng, nỗ lực rất nhiều để dành được nhiều thành tích tốt trong học tập.

Chia sẻ về ước muốn của mình, Tiến Anh cho biết, em rất thích vẽ và rất muốn thành họa sĩ, để sau này vẽ được những bức tranh thật đẹp, bán lấy tiền giúp cho mẹ đỡ khổ. Với Tiến Anh, mẹ chính là nguồn động lực lớn và là người truyền nghị lực cho em không ngừng nỗ lực trong học tập và cuộc sống.

Dưới ngòi bút được điều khiển bằng đôi chân "kỳ diệu”, Tiến Anh đã vẽ ra được nhiều bức tranh đẹp và sáng tạo, mang màu sắc tươi sáng về mẹ, mái trường thân yêu em theo học, về những người bạn và những điều xung quanh em. Nhiều tác phẩm của Tiến Anh đã dành được giải thưởng trong các cuộc thi vẽ tranh cấp huyện, tỉnh và quốc gia.

Ở cậu bé nghị lực này, người ta luôn nhìn thấy một tình yêu cuộc sống mạnh mẽ và sự lạc quan kì diệu. Nói về khiếm khuyết của mình, Tiến Anh khẳng định: “Con không sao cả, con chỉ thiếu đôi tay thôi nhưng những gì các bạn làm được con cũng sẽ làm được”.

Cô học trò dân tộc Mường vượt khó vươn lên

Sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải sống nhờ sự cưu mang của họ hàng, làng xóm nhưng em Phạm Thị Hạ, dân tộc Mường, học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa lại có kết quả học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, Hạ cho biết, mẹ em mất do xuất huyết não từ khi em mới 3 tháng tuổi. Năm em lên 2, bố em mất vì bệnh gan, ông bà nội ngoại đều không còn, Hạ và anh trai phải nhờ một người bác dâu đến ở cùng để có chỗ dựa. Nhưng bác của các em tuổi cũng đã cao, chỉ làm ruộng nên cuộc sống rất khó khăn. Do đó, hai anh em chủ yếu sống nhờ sự cưu mang của họ hàng, làng xóm và từ khoản tiền trợ cấp xã hội của Nhà nước dành cho trẻ mồ côi.

Anh trai Hạ phải nghỉ học sớm, hiện đang đi làm thuê xa nhà để trang trải cuộc sống và nuôi em ăn học. Thấy hoàn cảnh của Hạ quá khó khăn, bà con làng xóm thương tình nên thỉnh thoảng lại mang cho em bát canh, cái quần, cái áo.

Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, 7 năm liên tiếp, Hạ luôn đạt học sinh giỏi toàn diện, đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp trường. Em cũng tham gia nhiều cuộc thi, được nhiều giải thưởng như: giải Ba môn Toán Kỳ thi giải toán trên Internet cấp huyện năm học 2013 – 2014; giải Ba Aerobic tại Hội khỏe Phù Đổng huyện Thọ Xuân lần thứ IX; giải Nhì Liên hoan kể chuyện - tiếng hát Tiểu học cấp tỉnh năm 2015-2016; giải Ba Kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn năm học 2018 – 2019… Với những nỗ lực và thành tích đạt được, Hạ vinh dự là đại biểu được tuyên dương tại Liên hoan Thiếu nhi vượt khó học giỏi cấp tỉnh và cấp Trung ương năm 2019.

Những nỗ lực của cô học trò nghèo dân tộc Mường đã được ghi nhận khi em được vinh dự là một trong số 62 thiếu nhi dân tộc thiểu số trong tổng số 344 thiếu nhi tiêu biểu, đại diện cho gần 13 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng cả nước tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX.

Tài năng trẻ piano và bảng thành tích khủng

Mới 14 tuổi nhưng Võ Minh Quang (Hà Nội) đã sở hữu cho mình hàng chục giải piano trong nước và quốc tế. Quang hiện là học sinh chuyên toán, lớp 8A3, Trường Trung học cơ sở Giảng Võ (Hà Nội) đồng thời là học sinh hệ Trung cấp của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Minh Quang làm quen với âm nhạc từ khi em 5 tuổi rưỡi. Ngay từ những ngày đầu đến với chiếc đàn Organ, Minh Quang đã thể hiện năng khiếu vượt trội khi có thể nhớ và hoàn thành chương trình học cơ bản tại trung tâm nhanh hơn giáo án.

Năm 2015, Minh Quang được tuyển thẳng vào Học viện Âm nhạc quốc gia sau khi đạt giải Nhất và giải Đặc biệt của Ban giám khảo tại Việt Nam piano Festival tổ chức vào tháng 6/2015 nhưng mẹ Minh Quang vẫn xin cho em được trải nghiệm cuộc thi đầu vào tại Học viện Âm nhạc quốc gia. Kết quả, Quang khẳng định được tài năng của mình với vị trí Thủ khoa.

Võ Minh Quang ngày càng trưởng thành vượt bậc, chinh phục được nhiều cuộc thi quốc tế, trong đó có thể kể tới các giải thưởng: Giải Nhất bảng 18 - 24 tuổi Cuộc thi Chopin Competition lần thứ 5 tại Thái Lan tháng 7/2019; giải Nhất bảng 13 - 17 tuổi Cuộc thi Mozart quốc tế lần thứ 8 tại Thái Lan tháng 7/2018; giải Nhất bảng 13 - 17 tuổi Cuộc thi Chopin Competition lần thứ 4 tại Thái Lan tháng 11/2017; giải Nhất bảng 10 - 13 tuổi Cuộc thi Chopin Competition lần thứ 3 tại Thái Lan tháng 11/2016; giải Nhất bảng 7- 9 tuổi Cuộc thi Piano quốc tế Mozart lần thứ 5 của Thái Lan tháng 7/2015; giải thưởng Ngôi sao hy vọng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tháng 9/2018; giải Nhất và giải Đặc biệt bảng 13 - 17 tuổi Cuộc thi 2020 Altanta Festival Academy Competition tháng 6/2020 tại Mỹ...

Tài năng và niềm đam mê âm nhạc đã giúp Võ Minh Quang đạt được nhiều học bổng danh giá như học bổng toàn phần khóa piano hè tại Hungary (tháng 7/2018), trị giá 4.000 USD; học bổng Đặng Thái Sơn tại Festival piano quốc tế tổ chức ở Hà Nội tháng 8/2018.

Không chỉ đam mê và có bảng thành tích khủng về âm nhạc, Minh Quang còn yêu thích và dành thời gian cho các môn học khác như: vẽ, bơi lội, cầu lông, bóng đá, bóng rổ, đá cầu; từng đi thi cờ vua, thi võ đạt huy chương… Quang có thể giao tiếp bằng bốn thứ tiếng Anh, Đức, Pháp, Nhật và đạt được nhiều thành tích trong học tập như: Giải Nhì toán cấp quận năm 2019, giải Ba tiếng Anh cấp trường năm 2019… Nhiều năm liên tục, Quang đều là học sinh giỏi xuất sắc và được nhận học bổng loại Một ở cả hai ngôi trường em đang theo học.

Với những thành tích đáng nể, Minh Quang vinh dự được bình chọn là “Gương mặt trẻ triển vọng” lĩnh vực nghệ thuật của Việt Nam năm 2018 do Trung ương Đoàn Thanh niên tổ chức năm 2019.

Quang cho biết, việc học với em không có gì áp lực, với bài tập ở trường, Quang thường cố gắng nhớ và làm ngay trên lớp để dành thời gian cho các môn học khác. Tuy nhiên, tất cả các môn học đều xuất phát từ niềm yêu thích, mong muốn được học hỏi, khám phá của bản thân nên em không thấy căng thẳng áp lực mà luôn thấy vui vẻ như một cách vui chơi, giải trí, khám phá.

Bên cạnh việc học và tham gia các cuộc thi, Minh Quang cũng tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện. Trong suốt các mùa hè từ năm 2016-2019, Quang luôn tham gia biểu diễn hòa tấu, biểu diễn độc tấu piano và hát hợp xướng trong chương trình “Hát cùng những niềm vui”, một chương trình thiện nguyện gây quỹ ủng hộ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Nhi Trung ương; biểu diễn tại Bệnh viện 108 nhân dịp Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7. Em cũng từng biểu diễn để kêu gọi quyên góp làm đường ống cấp nước sạch cho trẻ em trường Mầm non Kỳ Hà, xã Kỳ Anh, huyện Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.…

Minh Quang chia sẻ, em cảm thấy rất vui khi tiếng đàn của mình có thể góp một phần nhỏ để giúp đỡ mọi người. Nếu có cơ hội em vẫn sẽ tiếp tục biểu diễn để hỗ trợ cho những bạn nhỏ, những mảnh đời kém may mắn.

Minh Huệ (TTXVN)
Đoàn Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ dâng hương, báo công với Bác
Đoàn Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ dâng hương, báo công với Bác

Trong khuôn khổ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, sáng 24/10, 344 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho gần 13 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng của cả nước tham dự Đại hội đã làm lễ dâng hương, báo công với Bác ngàn hoa việc tốt - ngàn đóa sen hồng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi cách đây 75 năm về trước Bác đã đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN