Khép lại một năm khó khăn bằng sự sẻ chia và đùm bọc

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến thật gần. Nhiều gia đình hân hoan đón năm mới, đoàn tụ với người thân thì vẫn còn đó những hoàn cảnh khó khăn với nỗi lo “cơm áo gạo tiền”.

Tại tỉnh Vĩnh Long, thấu hiểu những khó khăn của người dân, các địa phương, đoàn thể và tổ chức, cá nhân đã tích cực triển khai hoạt động chăm lo, hỗ trợ quà Tết để sẻ chia phần nào vất vả, giúp người dân có điều kiện vui Xuân đón Tết. Những món quà được trao tay với hy vọng mang sự ấm áp đến với những người yếu thế, khép lại một năm khó khăn bằng sự sẻ chia và đùm bọc để mọi nhà đều có Tết, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong năm mới.

Món quà Xuân ấm áp nghĩa tình

Chú thích ảnh
Trao quà Tết cho các giáo viên mầm non tư thục gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. 

Năm 2021, dịch COVID-19 đã tác động đến mọi mặt đời sống-xã hội. Nhiều người lao động bị mất việc làm, giảm thu nhập, trong đó có lực lượng giáo viên mầm non tư thục. Bên cạnh nỗi buồn không được đến lớp, các giáo viên còn nỗi lo khi mất đi nguồn thu nhập chính trang trải sinh hoạt gia đình. Để chia sẻ phần nào khó khăn với giáo viên, nhất là giúp các giáo viên có điều kiện chăm lo Tết tươm tất cho gia đình, Hội Cựu giáo chức tỉnh Vĩnh Long phối hợp với bà Quách Thanh Vân (Phường 4, thành phố Vĩnh Long) trao những phần quà Tết cho các giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sen (thành phố Vĩnh Long) Trần Thị Đào Thu chia sẻ, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhà trường. Gần 20 giáo viên phải tạm ngưng việc, không có thu nhập trong hơn 8 tháng qua. Dịp Tết Nguyên đán đến gần, các giáo viên càng khó khăn và lo toan hơn khi không có thu nhập, thiếu một cái Tết trọn vẹn. Sự quan tâm kịp thời của các đơn vị là niềm động viên, an ủi giúp các giáo viên vững tin, chờ ngày dịch COVID-19 được kiểm soát để được sống với nghề và có thu nhập chăm lo gia đình.

Cầm món quà với đầy đủ các nhu yếu phẩm dùng trong ngày Tết trên tay, chị Nguyễn Thị Ngọc Thơ (Trường Mầm non Hoa Sen) xúc động nói: “Em mới đi làm được một năm, dịch COVID-19 xảy ra phải tạm nghỉ. Thời gian qua, để có tiền thuê nhà trọ em tìm thêm một số công việc thủ công làm tại nhà. Dịp Tết này được hỗ trợ phần quà Tết, em rất mừng và cảm động bởi vẫn có nhiều người hiểu và sẻ chia với những khó khăn của giáo viên. Hy vọng dịch mau qua đi để được trở lại với công việc, vừa có thu nhập, vừa chăm sóc, dạy dỗ các bé”.

Góp sức trong hành trình mang Tết đến với những người khó khăn trong dịp Tết năm nay, bà Quách Thanh Vân đã vận động gần 800 phần quà hỗ trợ cho trẻ em bị bại não, người nghèo, phụ nữ và giáo viên mầm non tư thục gặp khó khăn do dịch COVID-19. Với vai trò là chiếc cầu nối, không chỉ vận động quà mà bà còn trực tiếp đến nơi để trao quà, động viên các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bà Quách Thanh Vân chia sẻ: “Năm nay là một năm đầy khó khăn do dịch COVID-19, số hoàn cảnh cần được giúp đỡ tăng lên trong khi nguồn lực vận động lại rất hạn hẹp nhưng chia sẻ với khó khăn của bà con, các nhà tài trợ vẫn nỗ lực, chung tay để đảm bảo các suất quà xuân ấm áp”.

Với tình cảm, sự quan tâm đặc biệt dành cho trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi và khuyết tật, những ngày qua, thầy giáo Lê Trung Lành (Trường Tiểu học Phú Quới C, xã Phú Quới, huyện Long Hồ) đã tất bật đi vận động và mang quà Tết đến chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết năm nay, bên cạnh việc hỗ trợ quà Tết, làm những món ăn dân gian cho các trẻ ở Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh, thầy Lành cũng vận động thêm nhiều phần quà Tết cho các trẻ em bại não, trẻ khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, thầy đang chuẩn bị quà Tết cho chương trình gian hàng 0 đồng để hỗ trợ người nghèo và trẻ em.

Thầy Lành chia sẻ: “Năm nay tuy lượng quà không nhiều nhưng các nhà tài trợ vẫn nhiệt tình đóng góp, mỗi người một ít, mang món quà Xuân đến cho các em thiếu nhi. Đến tận hộ gia đình, nhìn niềm vui của các em khi nhận được những món quà chính là nguồn động lực để tiếp tục làm công việc “không thù lao” này”.

Mang Tết đến với mọi người

Chú thích ảnh
Hội Chữ thập đỏ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long trao quà Tết cho người nghèo. 

Với mong muốn “mang Tết đến với mọi người”, những ngày qua các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long khẩn trương triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/dioxin”. Dù tình hình dịch phức tạp đã ảnh hưởng đến công tác vận động và trao quà cho người dân, tuy nhiên các cấp đã nỗ lực kêu gọi, vận động nguồn lực cùng mang những phần quà Tết thiết thực trao cho người nghèo. Đến nay, các cấp Hội Chữ Thập đỏ tỉnh đã vận động và trao hơn 10.000 phần quà cho người dân, bàn giao 6 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo trên địa bàn, tạo điều kiện để các gia đình đón Tết sung túc trong căn nhà mới.

Đã thành thông lệ, cứ dịp cận Tết Nguyên đán hàng năm, Hội Chữ thập đỏ thành phố Vĩnh Long lại phối hợp với Ban Quản lý Miếu Bà Chúa xứ Chợ Cua (Phường 4, thành phố Vĩnh Long) trao quà Tết cho người dân nghèo và người khuyết tật trên địa bàn. Với tinh thần “Của cho không bằng cách cho”, những phần nhu yếu phẩm được chuẩn bị chu đáo nhằm giúp người dân phấn khởi hơn khi đón nhận món quà Tết ý nghĩa này. Ông Võ Thanh Vân, Phó Ban bảo trợ Hội Chữ thập đỏ thành phố Vĩnh Long, Trưởng Ban quản lý Miếu Bà Chúa xứ Chợ Cua cho biết: “Xuân năm nay đến trong tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp, do đó chúng tôi càng cố gắng hơn để đảm bảo cho bà con có điều kiện vui Xuân đón Tết. Mặc dù món quà có giá trị không lớn nhưng đây là sự sẻ chia kịp thời và là động lực để tiếp tục hành trình trong những năm tiếp theo”.

Ngồi trên xe lắc (xe dành cho người khuyết tật-PV) đến nhận quà, chị Nguyễn Thị Bích Châu (phường 2, thành phố Vĩnh Long) xúc động trước sự chia sẻ của cộng đồng. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, việc bán vé số gặp khó khăn, nguồn thu nhập chính bị ảnh hưởng nhưng nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng nên gia đình chị đỡ vất vả. Chị Châu cho biết: “Mấy ngày này tôi vẫn tranh thủ đi bán vé số để kiếm thêm ít tiền mua sắm trong nhà. Dịp Tết năm nào cũng được hỗ trợ một phần quà, món quà tuy giá trị không lớn nhưng lại khiến gia đình cảm thấy ấm áp hơn vì sự đồng cảm và chia sẻ của người người xung quanh”.

Còn với bà Nguyễn Thị Oanh (Phường 4, thành phố Vĩnh Long), năm nay là một cái Tết buồn khi người em trai khuyết tật của bà vừa mất. Tuy nhiên, niềm an ủi là các đoàn thể, nhà hảo tâm vẫn luôn quan tâm và hỗ trợ bà vượt qua khó khăn để cố gắng mưu sinh. Bà Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: “Giờ tôi ở một mình, mỗi ngày bán tầm 30 tờ vé số nên thu nhập không bao nhiêu, được mấy chú ở Hội tới thăm hỏi, hỗ trợ phần quà, tôi yên tâm chuẩn bị đón Tết cho nhà ấm cúng hơn”.

Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Thiện cho biết, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” những năm qua đã nhận được sự đồng thuận và trợ giúp của nhiều tổ chức, cá nhân. Mặc dù do dịch COVID-19, việc kinh doanh gặp khó khăn nhưng các tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục đồng hành cùng Hội để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. Những phần quà được trao kịp thời đã đem lại niềm vui, sự động viên để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời, trong dịp Tết năm nay, tỉnh tổ chức thăm và trao quà của Chủ tịch nước cho gần 19.000 người; tặng quà tết cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với gần 11.000 phần quà. Ngoài ra, các hội, đoàn thể trên địa bàn cũng tích cực vận động nguồn lực tặng quà tết cho người dân, nhất là hộ có hoàn cảnh đặc biệt như nạn nhân chất độc da cam/dioxin, hộ gia đình có người khuyết tật, bệnh nhân nghèo... Những ngày sắp tới, các ngành, đoàn thể trên toàn tỉnh sẽ tiếp tục vận động thêm nguồn lực hỗ trợ quà Tết cho nhân dân để bảo đảm mọi người dân trên địa bàn cùng đón một mùa Xuân an toàn, hạnh phúc, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Trao quà Tết cho người nghèo, học sinh nghèo hiếu học và trẻ em mồ côi do COVID-19
Trao quà Tết cho người nghèo, học sinh nghèo hiếu học và trẻ em mồ côi do COVID-19

Ngày 28/1, Tỉnh Đoàn và Sở Công Thương Long An phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn San Hà tổ chức hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, học sinh nghèo hiếu học và trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện Thủ Thừa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN