Quảng Trị: Chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách

Đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể tỉnh Quảng Trị đang cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công... để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Chú thích ảnh
Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Tuổi trẻ Quảng Trị đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ quà Tết để trao tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp với Báo Tuổi Trẻ trao tặng 300 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm với tổng giá trị 210 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” tại xã Ba Nang (huyện Đakrông) và xã Hướng Tân (huyện Hướng Hóa). Chương trình đã trao tặng 150 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng mũ bảo hiểm, áo phao, sân chơi cho trẻ em… với tổng trị giá trên 170 triệu đồng.

Chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân cũng đã hỗ trợ, trao tặng hàng nghìn suất quà Tết. Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã đến thăm, chúc Tết và tặng hàng trăm suất quà đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh. Tết Nguyên đán 2022, tỉnh tặng 99.875 suất quà với tổng giá trị trên 50 tỷ đồng cho người có công, gia đình chính sách, người có công, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng khác. Cụ thể, tỉnh trao tặng 26.820 suất quà của Chủ tịch nước cho gia đình chính sách, người có công với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng; tặng 7.906 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 3,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Tỉnh cũng huy động nguồn kinh phí xã hội hóa trên 38 tỷ đồng để tặng 65.149 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dưng, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Ngày 27/1, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định phân bổ hơn 1.064 tấn gạo do Thủ tướng Chính phủ xuất cấp cho địa phương dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Số gạo này được tỉnh phân bổ cho gần 71.000 người dân; trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn sinh sống ở vùng miền núi các huyện Đakrông, Hướng Hóa, Vĩnh Linh và Gio Linh.

Nguyên Lý (TTXVN)
Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Đại tướng Tô Lâm tặng quà Tết tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, chiều 27/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN