Khen thưởng hai cán bộ Công an nhặt của rơi trao trả người bị mất

Ngày 9/2, Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng Giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho hai cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an Phường 8, thành phố Bạc Liêu vì có thành tích nhặt của rơi trao trả người bị mất.

Chú thích ảnh
Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh tặng Thiếu tá Trần Văn Cường, Trưởng Công an Phường 8, thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Theo đó, khoảng 4 giờ 50 phút ngày 7/2, trong quá trình tham gia Tổ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn Khóm 5, phường Hộ phòng, thị xã Giá Rai), Thiếu tá Châu Văn Đen, cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu nhặt được 1 ví, bên trong có nhiều loại giấy tờ tùy thân mang tên Hà Thị Ngọc Bích và Hồ Văn Nam, cùng số tiền hơn 13 triệu đồng.

Thiếu tá Châu Văn Đen đã nhanh chóng phối hợp Công an phường Hộ Phòng xác minh, liên hệ trao trả giấy tờ, tài sản cho chị Bích, anh Nam kịp thời và được vợ chồng anh chị viết thư cảm ơn.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 29/1, trong quá trình đi công tác, Thiếu tá Trần Văn Cường, Trưởng Công an Phường 8, thành phố Bạc Liêu nhặt được 1 túi xách, bên trong có điện thoại di động, ví tiền và nhiều loại giấy tờ  tùy thân mang tên Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Thiếu tá Trần Văn Cường nhanh chóng xác minh địa chỉ, liên hệ trao trả tài sản cho chị Huyền và được chị viết thư cảm ơn.

Nhằm kịp thời biểu dương, động viên cán bộ, chiến sĩ đã có hành động đẹp trong nhặt của rơi trao trả người bị mất, Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định khen thưởng đột xuất Thiếu tá Châu Văn Đen và Thiếu tá Trần Văn Cường.

Chú thích ảnh
Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh tặng Thiếu tá Châu Văn Đen, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Ghi nhận và biểu dương hành động đẹp của hai cá nhân, Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đây là hành động đẹp, không chỉ thể hiện đức tính không tham của rơi mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc xác minh, liên hệ trao trả tài sản kịp thời cho người bị mất, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Bạc Liêu trong lòng nhân dân.

Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những việc làm ý nghĩa, hành động nhân văn, vì nhân dân phục vụ, kịp thời phát hiện và biểu dương, nhân rộng những gương “người tốt, việc tốt” trong toàn lực lượng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để quần chúng nhân dân nâng cao ý thức bảo quản tài sản, phòng ngừa tội phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề, góp phần đem lại một mùa Xuân mới yên vui, an toàn, hạnh phúc.

Chanh Đa-Trọng Nguyễn (TTXVN)
Lan tỏa hành động đẹp - nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất
Lan tỏa hành động đẹp - nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Ngày 24/4, trước sự chứng kiến của chính quyền xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, anh Lăng Quốc Khánh (27 tuổi, ngụ thôn 7, xã Thống Nhất) đã trao trả lại toàn bộ tài sản hơn 30 triệu đồng, một điện thoại và một số vật dụng khác cho chị Nguyễn Thị Vân (42 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng). Đây là số tài sản mà anh Khánh nhặt được trên đường đi làm vào sáng cùng ngày, sau đó giao nộp cho cơ quan Công an.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN