Hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Nhằm chung tay giúp những người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 9/9, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Vĩnh Hải, thuộc Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tiếp tục tổ chức hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân trong khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn khu vực biên giới biển tại thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng).

Chú thích ảnh
Đồn biên phòng Vĩnh Hải hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho bà con nhân dân. Ảnh: BĐBP Sóc Trăng cung cấp/TTXVN phát

Trước đó, đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã vận động các nhà hảo tâm được 350 kg cá tươi, 1,2 tấn gạo, 220 đòn bánh tét, 450 kg rau xanh, 59 kg cá khô, 50 hũ chao, 70 bịch tương hạt, 120 phần bánh ngọt để ngày 9/9 mang đến hỗ trợ cho 120 hộ/384 khẩu ấp Âu Thọ A, Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.
 
Theo Trung tá Lê Duy Đệ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Hải: Đây là địa bàn đang bị cách ly, phong tỏa để kiểm soát dịch, trong hơn 21 ngày qua Đồn Biên phòng Vĩnh Hải nhận đảm bảo hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thức ăn để bà con yên tâm ở tại chỗ trong nhà, không ra ngoài đường, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đây là lần thứ 4 đơn vị đã triển khai hỗ trợ.
 
Ngoài hỗ trợ thường xuyên tại khu vực ấp Âu Thọ xã Vĩnh Hải, trong hơn 2 tháng qua, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã vận động tổng cộng trị giá trên 850 triệu đồng, bao gồm 34,2 tấn gạo, 1.500 thùng mỳ tôm các loại, 1.000 hộp sữa, 40.000 chiếc khẩu trang y tế, hơn 500 chai nước sát khuẩn, 300 kg thịt lợn, 1,5 tấn cá tươi, 170 kg cá khô, hơn 7.750 quả trứng vịt, 1.750 kg rau củ quả… chia ra hàng ngàn phần quà để hỗ trợ cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng của dịch trên địa bàn Biên phòng, giúp người dân vượt qua khó khăn.
  
* Chiều 9/9, tại khu nhà trọ trên địa bàn xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức chương trình “Trao sữa yêu thương - ấm tình công đoàn”.

Chú thích ảnh
Ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An trao quà cho công nhân lao động mang thai. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Tại chương trình, Liên đoàn lao động tỉnh đã trao 433 triệu đồng cho Liên đoàn lao động huyện để mua sữa cho trẻ từ 1-3 tuổi và công nhân lao động đang mang thai.
 
Ông Nguyễn Văn Quí, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Long An cho biết, chương trình “Trao sữa yêu thương, ấm tình công đoàn” nhằm chia sẻ khó khăn đối với những đoàn viên, công nhân lao động nữ đang mang thai và công nhân lao động có con nhỏ đang sinh sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh Long An do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
 
Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao 6.000 suất quà với mỗi suất 320.000 đồng, gồm sữa bột và sữa nước cho con công nhân lao động trong độ tuổi từ 0-3 tuổi; 1.200 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất cho nữ công nhân lao động đang mang thai hiện đang sinh sống tại các nhà trọ trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính Phủ, với tổng trị giá 2,280 tỷ đồng, trích từ quỹ dự phòng công đoàn tỉnh Long An.
 
Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Liên đoàn Lao động tỉnh Long An nhằm kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ, góp phần động viên đoàn viên, người lao động an tâm công tác, lao động sản xuất trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
 
Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An cũng thực hiện Chương trình hỗ trợ công nhân, người lao động đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp theo phương án “3 tại chỗ” trên địa bàn tỉnh với định mức 1 triệu đồng/người. Trên 40.000 công nhân, người lao động được hỗ trợ tương đương với số tiền trên 40 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên được lấy từ nguồn kinh phí Công đoàn, dùng để cải thiện khẩu phần ăn của người lao động.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì triển khai, hướng dẫn các địa phương hỗ trợ gạo cho học sinh
Yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì triển khai, hướng dẫn các địa phương hỗ trợ gạo cho học sinh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan triển khai, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc hỗ trợ gạo năm học 2021-2022 cho học sinh theo đúng quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN